Hà Nội: Cần xem xét lại bản án dân sự sơ thẩm đối với công dân một cách thấu tình, đạt lý

(CLO) Ông Nguyễn Xuân Phúc suốt nhiều năm qua đi khiếu kiện đòi quyền lợi hợp pháp trong “Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất” tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội nhưng chưa được các cơ quan pháp luật giải quyết một cách thấu tình, đạt lý.

Giám định xong rồi “để đấy”

Theo phản ánh của ông Nguyễn Xuân Phúc (số 1 ngõ 56 Cổ Nhuế, Tổ dân phố Đống 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) tới báo Nhà báo và Công luận nêu: Tòa án nhân dân (TAND) quận Bắc Từ Liêm xét xử vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” đối với bị đơn là bà Nguyễn Thị Nhàn (số 60-64 đường Cổ Nhuế, Tổ dân phố Đống 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) thiếu khách quan, chưa đúng bản chất sự việc, không căn cứ vào hồ sơ thực tế… khiến gia đình ông bị mất đi quyền lợi hợp pháp.

ha noi can xem xet lai ban an dan su so tham doi voi cong dan mot cach thau tinh dat ly hinh 1

Ông Nguyễn Xuân Phúc làm đơn khiếu nại bản án Sơ thẩm của TAND quận Bắc Từ Liêm.

Theo ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, vào năm 2018, ông Nguyễn Xuân Phúc đã khởi kiện bà Nguyễn Thị Nhàn ra TAND quận Bắc Từ Liêm để đòi quyền sử dụng diện tích đất hơn 23 m2 (bao gồm khoảng đất trống 13.8 m2 và ki-ốt 9.4 m2).

Cũng theo ông Phúc, mảnh đất nêu trên là của cụ Nguyễn Xuân Nghị (ông nội ông Phúc) để lại với đầy đủ giấy tờ kèm theo gồm: Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng ruộng đất số 664 tờ địa bạ số 9 cấp ngày 04/ 02/1956 và được lưu trữ trong sổ mục kê và bản đồ địa chính năm 1960 do Ủy ban hành chính xã Cổ Nhuế lưu trữ và quản lý. Cùng với đó là: Biên bản họp gia đình cụ Nguyễn Xuân Nghị ngày 24/ 11 /1974 và nhiều tài liệu quan trọng khác.

Trong khi đó, ông Phúc cho biết, bố bà Nhàn là cụ Nguyễn Xuân Luận, là địa chủ nên trong cải cách ruộng đất, bị chính quyền cách mạng cho đi cải tạo 15 năm tại nhà tù Phú Lu Lào Cai. Gia đình cụ Luận cũng bị tịch thu nhiều tài sản như nhà ở, đất đai, ruộng cấy và nhiều tài sản khác để chia cho dân nghèo. Chính trong thời gian đó, cụ Nghị đã thương tình cho cụ Bảy cùng các con ở nhờ trên đất hiện nay. Ông Phúc khẳng định, cụ Luận là địa chủ nên không bao giờ vợ con được chính quyền cách mạng cấp đất ở. 

Còn theo Nguyễn Thị Nhàn trình bày với Tòa án cho biết: Sau cải cách ruộng đất, bố bà là cụ Nguyễn Xuân Luận (đã mất năm 1970) là địa chủ, bị đi cải tạo nên Ủy ban hành chính Hà Nội cấp cho mẹ bà là cụ Văn Thị Bảy 3 thước ruộng (72 m2) đất. Ngày 20/10/ 1976, cụ Bảy chia cho bà toàn bộ diện tích này và vào sổ mục kê khai từ năm 1986 đến nay.

Bà Nhàn đã cung cấp một GCN quyền sử dụng ruộng đất số 694 tờ địa bạ số 9 ngày 04/02/1956 đến Tòa án, ngoài ra không còn giấy tờ nào khác.  

Nghi ngờ về GCN quyền sử dụng ruộng đất số 694 tờ địa bạ số 9 của gia đình bà Nhàn là giả mạo, ông Phúc đã làm đơn yêu cầu TAND quận Bắc Từ Liêm tiến hành trưng cầu giám định tài liệu. Theo đó, ngày 16/3/2021, TAND quận Bắc Từ Liêm đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 03/QĐ-TCGĐ, giám định “thật - giả” của hai GCN do ông Phúc và bà Nhàn cung cấp.

Và Kết luận Giám định số 105/C09-P5 ngày 02/6/2021 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an do Thượng tá, Tiến sĩ Đặng Văn Đoàn ký đã nêu rõ: “Mẫu dấu (GCN do bà Nhàn cung cấp – PV) không phải do cùng một con dấu đóng ra”. Như vậy, đúng với nhận định của ông Phúc, GCN quyền sử dụng ruộng đất số 694 tờ địa bạ số 9 là “giả mạo”.

ha noi can xem xet lai ban an dan su so tham doi voi cong dan mot cach thau tinh dat ly hinh 2

Kết luận giám định đã xác định rõ thật - giả của tài liệu 2 bên cung cấp.

Tuy nhiên, sau đó, với lý do “Tòa án đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ tại UBND phường Cổ Nhuế 2 và Sở TN&MT TP Hà Nội thì hiện không còn lưu trữ GCN nêu trên nên chưa đủ căn cứ xem xét”. Từ đó, TAND quận Bắc Từ Liêm vẫn công nhận GCN quyền sử dụng ruộng đất số 694 tờ địa bạ số 9 của gia đình bà Nhàn là tài liệu thật, có hiệu lực trước pháp luật. Từ đó đưa ra phán quyết có dấu hiệu thiếu khách quan.

Ông Nguyễn Xuân Phúc bức xúc cho rằng, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Dương Thị Thu Phượng đã không xem và đọc kỹ các hồ sơ và tài liệu của hai gia đình cung cấp, không dựa vào các căn cứ và giấy chứng nhận hợp pháp của Nhà nước để vận dụng và áp dụng theo Luật.

Cùng với đó, kết quả giám định tài liệu “GCN quyền sử dụng ruộng đất số 694 tờ địa bạ số 9” là GCN giả - đây là điểm mấu chốt của vụ án nhưng lại không được Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa nêu trong bản án sơ thẩm số 27/2022 DSST ngày 24/6/2022.

Nguyên đơn đi “lòng vòng” với kết quả xét xử

Trong thời gian qua, vụ án đã trải qua 2 lần xét xử Sơ thẩm, một lần Phúc thẩm và một lần Giám đốc thẩm với kết quả hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, sau khi vụ án được xét xử sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 30/ 11/ 2018, TAND quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định bác yêu cầu khởi kiện của ông Phúc và cho bà Nhàn được toàn quyền sử dụng mảnh đất trống hai nhà đang tranh chấp còn ông Phúc vẫn được tiếp tục sử dụng ki-ốt như trước đây.

Ông Phúc tiến hành kháng cáo ngay tại Tòa và ngày 28/6/2019, TAND thành phố Hà Nội tiến hành xét xử Phúc thẩm vụ án. Sau đó, từ các tài liệu thực tế, TAND TP Hà Nội đã tuyên ông Phúc thắng kiện, được toàn quyền sử dụng diện tích đất hơn 23m2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Nhàn và buộc bà này phải bàn giao mảnh đất trống hai bên đang tranh chấp.

Tuy nhiên, ngày 27/6/2020, Ủy ban thẩm phán của TAND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Quyết định Giám đốc thẩm số 27/2020/DS-GĐT (căn cứ theo Kháng nghị số 04/2020/KN-DS của chính cơ quan này) với kết quả hủy cả hai bản án Sơ thẩm và Phúc thẩm, giao TAND quận Bắc Từ Liêm xét xử lại từ đầu.

ha noi can xem xet lai ban an dan su so tham doi voi cong dan mot cach thau tinh dat ly hinh 3

TAND quận Bắc Từ Liêm.

Tưởng chừng sự việc sẽ được sáng tỏ sau khi TAND quận Bắc Từ Liêm ra Quyết định trưng cầu giám định tài liệu đối với 2 GCN quyền sử dụng ruộng đất (năm 2021) và đã làm rõ thật-giả thì lại một lần nữa, TAND quận Bắc Từ Liêm đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông Phúc và cho bà Nhàn được toàn quyền sử dụng mảnh đất trống hai nhà đang tranh chấp còn ông Phúc vẫn được tiếp tục sử dụng ki-ốt như trước đây.

Không chấp nhận với bản án, ông Nguyễn Xuân Phúc tiến hành kháng cáo nhưng đang trong quá trình làm thủ tục, do tuổi quá cao, tiêm vaccine Covid-19, dẫn đến huyết áp tăng vọt lên 190/95, nằm liệt giường suốt 15 ngày nên ông đến nộp đơn kháng cáo muộn.

Đến TAND TP Hà Nội, ông Phúc đã trình lên Tòa các Sổ khám bệnh tại Bệnh viện 198, Phiếu khám bệnh ngày 26, 28/6/2022; tuy nhiên, phía TAND TP Hà Nội vẫn “lạnh lùng” bác Đơn kháng nghị Phúc thẩm của ông Phúc.

Theo chúng tôi được biết, nhiều cơ quan chức năng, có cả đại biểu Quốc hội đã lắng nghe trình bày của ông Nguyễn Xuân Phúc và có ý kiến bằng văn bản với TAND TP Hà Nội, đề nghị xem xét lại Đơn kháng nghị phúc thẩm của ông.

Nhóm PV

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: