Hà Nội: Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL bán sản phẩm nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu?

(CLO) Hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL có 6 cơ sở trên địa bàn TP. Hà Nội. Đồng loạt kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường TP. Hà Nội phát hiện các cơ sở kinh doanh nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng nhập lậu, giả mạo sản phẩm nổi tiếng.

Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL có 6 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội như: 26 Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy), 189 Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), 09 Triều Khúc (quận Thanh Xuân), 02 Tôn Thất Tùng, 376 Khâm Thiên và 105 Đông Tác (quận Đống Đa).

ha noi chuoi cua hang thoi trang 2 hand official ban san pham nhap lau gia mao nhan hieu hinh 1

Cơ sở 105 Đông Tác mới khai chương hoạt động kinh doanh tấp tập, thường xuyên đông khách.

Thông tin từ Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã yêu cầu các Đội Quản lý thị trường số 4, 5, 12, 13 phụ trách các địa bàn tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ.

Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh số 26 Dương Quảng Hàm (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cương, Đội Quản lý thị trường số 13 phát hiện có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giá trị hàng hóa vi phạm là 14.850.000 đồng.

Ngoài xử phạt 5.000.000 đồng, Đội Quản lý thị trường số 13 còn tịch thu tang vật gồm 25 chiếc áo sơ mi kéo khoá 2 lớp CXH Studios, 20 chiếc áo khoác cài khuy CXH Studios, 25 chiếc áo phông cộc tay dáng rộng CXH Studios không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại cơ sở số 189 Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), Đội Quản lý thị trường số 5 đã phát hiện cơ sở này kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ. Đội Quản lý thị trường số 5 đã trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cơ sở trên với số tiền: 10.000.000 đồng.

Tiếp đến, tại cơ sở số 09 Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân), Đội Quản lý thị trường số 12 tiến hành kiểm tra và phát hiện cơ sở này kinh doanh hàng hóa nhập lậu, trị giá hàng hóa vi phạm là 35.230.000 đồng, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 15.000.000 đồng.

ha noi chuoi cua hang thoi trang 2 hand official ban san pham nhap lau gia mao nhan hieu hinh 2

Cơ sở số 09 Triều Khúc đa dạng các mặt hàng cũng luôn đông khách hàng vào mua.

Đặc biệt, tại cơ sở số 02 Tôn Thất Tùng (phường Khương Thượng, quận Đống Đa), qua kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 4 đã phát hiện, cơ sở này không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, kinh doanh hàng hoá nhập lậu gồm 85 đơn vị sản phẩm là bộ quần áo, áo phông cộc tay, tổng trị giá hàng hoá vi phạm theo giá niêm yết tại cửa hàng là: 9.300.000 đồng.

Để thông tin thêm khách quan và đa chiều, ngày 14/11, trong vai khách hàng, phóng viên đã đến mục sở thị tại cơ sở số 02 Tôn Thất Tùng.

Mặc dù, đã bị Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra và phát hiện vi phạm nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên bày bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo quan sát của phóng viên, lượng lớn quần áo chỉ có tem mác nước ngoài, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt... đang được bày bán.

Hàng chục chiếc áo da có nhãn mác chữ nước ngoài được niên yết giá bán tại cửa hàng với giá hơn 1.000.000 đồng. Tương tự, một khối lượng lớn quần bò cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ sở này niên yết giá bán tại cửa hàng là hơn 500.000 đồng.

ha noi chuoi cua hang thoi trang 2 hand official ban san pham nhap lau gia mao nhan hieu hinh 3

Các sản phẩm gắn mác tem chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt, khi khách mua hàng không xuất được hóa đơn VAT.

Tại cơ sở này, phóng viên quan sát khách hàng mua một chiếc áo da và một chiếc quần bò, sau chương trình giảm giá còn 1.580.000 đồng. Khi đề nghị thu ngân của cửa hàng xuất hóa đơn đỏ (VAT) cho khách hàng thì nhận được câu trả lời: “Bên em không xuất được hóa đơn đỏ anh ạ, chỉ những hàng chính hãng mới xuất được hóa đơn, chứ bên em toàn hàng Trung Quốc”.

ha noi chuoi cua hang thoi trang 2 hand official ban san pham nhap lau gia mao nhan hieu hinh 4

Nhân viên thu ngân cho biết cửa hàng bán hàng Trung Quốc nên không xuất được hóa đơn VAT (Ảnh cắt từ clip).

Tiếp tục, ngày 15/11, phóng viên có mặt tại cơ sở số 376 Khâm Thiên (phường Thổ Quan, quận Đống Đa), nơi được quảng cáo có hàng chục ngàn sản phẩm được bày bán.

ha noi chuoi cua hang thoi trang 2 hand official ban san pham nhap lau gia mao nhan hieu hinh 5

Cơ sở số 376 Khâm Thiên nơi được quảng cáo có số lượng lớn sản phẩm thời trang.

Tại đây, phóng viên cũng ghi nhận thấy không khác gì với cơ sở ở số 02 Tôn Thất Tùng. Các sản phẩm hầu hết chỉ có tem nhãn mác chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt. Khi được hỏi về việc xuất hóa đơn đỏ (VAT) cho khách hàng thì thu ngân cũng trả lời: “Bên em không xuất được hóa đơn đỏ”.

Nhìn nhận về vấn đề này, Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa cho biết: Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế 2019 về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

ha noi chuoi cua hang thoi trang 2 hand official ban san pham nhap lau gia mao nhan hieu hinh 6

Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa.

Việc Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL có các cơ sở bán hàng mà không xuất được hóa đơn đỏ là có dấu hiệu trốn thuế theo quy định tại khoản 3, Điều 143 của Luật Quản lý thuế 2019, Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra và nếu xác định được hành vi vi phạm phải xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật, Luật sư Hoàng Trọng Giáp nhấn mạnh.

Trước tình trạng vi phạm nhiều lỗi và liên tiếp của Chuỗi cửa hàng thời trang 2 HAND OFFICIAL, kính đề nghị các cơ quan chức năng TP. Hà Nội kiểm tra, xác minh, đồng thời xử lý dứt điểm, nghiêm minh những hành vi sai phạm liên quan đến hàng hóa để đảm bảo sự minh bạch của thị trường hàng hóa và quyền lợi của người tiêu dùng.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: