Từ ngày 7/9/2026 đến hết ngày 26/9/2026, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.
Đây là bước công khai thông tin nhằm tiếp nhận đầy đủ ý kiến của nhân dân để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, hướng tới tái cấu trúc không gian lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm kết nối.
Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch rộng khoảng 65,89 ha, trải dài từ các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ ở phía Bắc đến Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân ở phía Nam; phía Tây giáp khu vực Nhà thờ Lớn, Nhà Chung, Quang Trung và phía Đông giáp các tuyến phố Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Trần Quang Khải.
Tại khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, phương án nghiên cứu dự kiến mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thành một quảng trường lớn hơn, tăng cường kết nối với khu vực phía Đông. Điểm nhấn đặc biệt tại đây là đề xuất bố trí công trình biểu tượng "Khải hoàn môn", lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên. Công trình này được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ, đồng thời mở ra một trục không gian mới hướng về phía Nam.
Ở phía Tây, một đề xuất đáng chú ý khác là nối dài phố Nhà Thờ ra thẳng hồ Hoàn Kiếm để kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo thành không gian mở và phố đi bộ. Tại khu vực này, thành phố cũng nghiên cứu bố trí một khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu đất trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, cùng trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố ở số 2 Tràng Thi và vùng phụ cận để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế.
Tại phía Đông Nam, trục đường Tràng Tiền kết nối hồ Gươm đến Nhà hát Lớn sẽ được nhấn mạnh. Đoạn đường Nguyễn Khắc Cần và ngõ Tràng Tiền dự kiến được tổ chức thành không gian đi bộ; lối tiếp cận cụm di tích Đình - Đền - Chùa Vũ Thạch từ các phố Hàng Khay, Bà Triệu, Hai Bà Trưng cũng sẽ được mở rộng.
Đối với khu vực trụ sở UBND thành phố Hà Nội, phương án đề xuất tái cấu trúc khu đất để bố trí công trình mới cao 9 tầng nổi và 4 tầng hầm. Để thực hiện việc này, quy hoạch dự kiến hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố hiện trạng, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi. Riêng ba khối kiến trúc Pháp cổ gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý sẽ được giữ lại để bảo tồn, tổ chức không gian kết nối hài hòa với Vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm.
Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu đề xuất hạ giải một số công trình kiến trúc không phù hợp. Đồng thời, thành phố sẽ tìm giải pháp kiến trúc để gợi nhắc, tái hiện lại hình ảnh của Chùa Báo Ân cũ ngay tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện. Khu vực quanh đền Bà Kiệu cũng được tổ chức lại và bố trí thêm công trình tưởng niệm liệt sĩ Thủ đô.
Để tối ưu hóa không gian, quy hoạch hướng tới việc đồng bộ giao thông mặt đất và không gian ngầm đa chức năng (giao thông, bãi xe, dịch vụ, thương mại). Tại các khu vực quảng trường và công viên lớn, dự kiến sẽ bố trí từ 3 đến 3,5 tầng hầm.
Đặc biệt, không gian công viên - quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ được nghiên cứu phát triển ngầm để kết nối trực tiếp với ga ngầm C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, hình thành một khu vực phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) văn hóa, dịch vụ đặc biệt.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh, các nội dung đưa ra lấy ý kiến hiện tại mới là phương án nghiên cứu trong quá trình lập và hoàn thiện hồ sơ, chưa phải phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức. Thành phố sẽ trân trọng lắng nghe và nghiên cứu tiếp thu các đóng góp có căn cứ để hoàn thiện quy hoạch.
Người dân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại các địa điểm niêm yết hồ sơ quy hoạch, bao gồm:
- Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12);
- Trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm (số 126 Hàng Trống);
- Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng).
Ngoài ra, các kênh trực tuyến cũng mở rộng tiếp nhận ý kiến qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND phường Hoàn Kiếm, UBND phường Cửa Nam, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, cùng phiếu ý kiến điện tử và ứng dụng iHanoi.