Hà Nội: Dự án “trang trại, kinh tế hộ” tại Gia Lâm có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích?

(CLO) Dự án “trang trại, kinh tế hộ" tại thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm được phê duyệt trên diện tích gần 22.000m2 với mục tiêu là cải tạo mặt bằng, trồng cây ăn quả theo hướng công nghệ cao, kết hợp nuôi trồng thủy sản…Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

Ngày 15/11/2018, ông Nguyễn Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã ký Quyết định số 9875/QĐ-UBND về việc: Phê duyệt phương án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ tại khu chăn nuôi, thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn” (phương án) trên tổng diện tích gần 22.000 m2. Diện tích trên vốn là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công do UBND xã quản lý.

Mục tiêu thực hiện phương án là đầu tư cải tạo mặt bằng khu vực để trồng cây ăn quả và trồng hoa theo hướng công nghệ cao, kết hợp nuôi trồng thủy sản; tăng hiệu quả kinh tế trên 1 ha diện tích đất canh tác, tăng nguồn thu cho ngân sách xã, tăng cường công tác quản lý đất đai.

Theo Quyết định số 9875, phòng Kinh tế có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND xã Đa Tốn kiểm tra việc tổ chức thực hiện phương án…Thẩm định hồ sơ trình UBND huyện thu hồi Quyết định phê duyệt phương án trong trường hợp chủ đầu tư không triển khai thực hiện hoặc thực hiện sai cơ bản nội dung phương án (trái mục đích sử dụng đất nông nghiệp).

UBND xã Đa Tốn được giao quản lý, giám sát chủ đầu tư thực hiện những nội dung phương án đã được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra; phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý các sai phạm theo thẩm quyền và báo cáo UBND huyện những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện phương án.

Đối với chủ đầu tư, quyết định nghiêm cấm biến đất khu vực thực hiện phương án thành đất ở, làm biến dạng đất sản xuất, sử dụng trái mục đích đất sản xuất nông nghiệp. Thời gian thực hiện là 5 năm. Sau thời gian trên, nếu Nhà nước chưa thu hồi thì UBND xã thành lập Hội đồng đánh giá việc thực hiện phương án, thống nhất giá thuê thầu, trình UBND huyện phê duyệt làm cơ sở gia hạn ký hợp đồng…

ha noi du an trang trai kinh te ho tai gia lam co dau hieu su dung dat sai muc dich hinh 1

Quyết định số 9875 của UBND huyện Gia Lâm nêu rõ: nghiêm cấm biến đất khu vực thực hiện phương án thành đất ở, làm biến dạng đất sản xuất, sử dụng trái mục đích đất sản xuất nông nghiệp.

Đến ngày 30/01/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 1354/QĐ – UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất để thực hiện phương án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ tại khu chăn nuôi, thôn Ngọc Động, xã Đa tốn”. Người trúng đấu giá là ông Đào Mạnh Cường (thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn). Giá trúng đấu giá là 8.200VNĐ/ m²/năm, hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Phương án biến tướng, sử dụng sai mục đích? 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm tháng cuối tháng 5/2023 (sau gần 05 năm từ thời điểm trúng thầu) tại khu đất triển khai phương án nêu trên đang bị biến tướng, sử dụng đất sai mục đích. Hầu như không có hạng mục nào theo đúng mô hình “trang trại, kinh tế hộ” đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt.

Cụ thể, không có nhà kho mái lá; ao nuôi thủy sản; nhà lưới trồng hoa, vườn cây ăn quả… như mô hình được duyệt, thay vào đó, nhiều hạng mục công trình không có trong phương án đã lần lượt xuất hiện như: nhà xưởng kiên cố; bãi để xe ô tô, rửa xe ô tô; bãi để cây cảnh, bãi đặt container làm nơi lưu trú cho công nhân… Cạnh khu đất do ông Cường trúng đấu giá thuê làm trang trại nêu trên còn có một khu đất khác cũng được tổ chức đấu giá để thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, do ông Nguyễn Văn Đán trúng đấu giá. Tuy nhiên, dự án này cũng dường như “án binh bất động” nhiều năm nay.

ha noi du an trang trai kinh te ho tai gia lam co dau hieu su dung dat sai muc dich hinh 2

Bãi trông giữ và rửa xe được xây dựng sai phép trên khu đất thực hiện phương án

Trả lời báo chí ông Đỗ Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Đa Tốn cho biết: Tháng 9 và tháng 10/2019, UBND xã Đa Tốn đã có Quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư (ông Cường) và Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ông Kiên cũng cho biết thêm: Khu đất thực hiện phương án chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng nêu trên đã được thành phố quy hoạch là đất cây xanh, nên nếu xây dựng sai là xã sẽ xử lý, tháo dỡ công trình ngay. Quyết định phê duyệt Phương án cho xây cái gì thì chủ đầu tư chỉ được xây cái đó. Dự án tại khu lò gạch (do ông Nguyễn Văn Đán trúng đấu giá- PV), xã cũng đang cho anh em giám sát chặt vì chủ đầu tư có nhà ở ngay đấy.

Về trách nhiệm theo dõi, kiểm tra chủ đầu tư, ông Kiên cho biết, theo quy định, UBND xã phải theo dõi, đánh giá việc thực hiện phương án hàng năm để xem hiệu quả ra sao, có đúng quy định hay không. Hợp đồng đối với ông Cường có thời hạn 5 năm, đến nay đã được 4 năm rồi nên cuối năm nay chúng tôi sẽ đánh giá để đề xuất huyện có tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đất hay không. Công trình xây dựng sai thì chúng tôi đã đình chỉ, cưỡng chế rồi. Nhưng nếu vẫn để đất không là “lãng phí đất”, sử dụng không hiệu quả”.

Nhằm xác minh và làm rõ các vấn đề liên quan, ngày 9/6 PV báo Nhà báo & Công Luận cũng đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Gia Lâm. Ông Trang Thành Nam - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Gia Lâm đã tiếp nhận nội dung làm việc của PV, tuy nhiên đến nay PV vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía UBND Gia Lâm.

Để phương án được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất, Báo Nhà báo & Công luận kính đề nghị UBND huyện Gia Lâm cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh việc thực hiện phương án, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Hỏa Long - Đại Phú

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: