Hà Nội: Giải pháp nào để dẹp nạn xe quá tải ở quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Trong một thời gian dài, nạn xe quá tải đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân sống trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra, xử lý, song tình trạng trên vẫn diễn biến hết sức phức tạp khiến người dân không khỏi lo lắng đến an toàn tính mạng của bản thân mỗi khi ra đường.

Những con đường khổ ải

Hiện nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm như: đường Tây Tựu, đường Hoàng Tăng Bí, đường đê Liên Mạc đang bị các đoàn xe quá tải cày xới bất kể ngày đêm. Xe chở vật liệu xây dựng, xe ben, container,... kéo thành từng đoàn dài. Không những vậy, nhiều xe còn chạy với tốc độ cao khiến bụi bay mịt mù; nhiều tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng với những ổ trâu, ổ voi chi chít.

Xe quá tải lộng hành trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: N.H 

Đường Tây Tựu dài khoảng 4 km (thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) là một trong hai tuyến đường trọng điểm vận chuyển vật liệu xây dựng từ phía bờ đê sông Hồng vào trong thành phố nên lúc nào cũng tấp nập xe tải qua lại. Dù đã được nâng cấp, sửa chữa nhiều lần nhưng dưới sự tàn phá của xe “vua”, nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường có chỗ bề rộng chỉ gần 10 mét nên nhiều đoạn thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ mỗi khi có xe quá tải chạy qua. Nghiêm trọng nhất phải kể đến đoạn chạy qua tổ dân phố Thượng 4, phường Tây Tựu. Ông Nguyễn Phan Tuấn - một người dân sống tại khu vực bức xúc :“Đoạn đường chạy qua trước nhà tôi đã xuống cấp nghiêm trọng, những ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lại bẩn. Mặc dù gia đình đã đóng cửa cả ngày nhưng vẫn có một lớp bụi dày bám trên các thiết bị gia dụng. Nhiều xe qua đây chở quá tải nhưng đi rất nhanh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.

Tuyến đường đê Liên Mạc từ lâu đã trở thành “đường đua” cho những xe quá tải gắn các logo Thanh Tùng, Sao Vàng,... và xe quá tải của nhiều đơn vị khác. Dù là một trong những tuyến đường đê xung yếu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm nhưng tuyến đường đê Liên Mạc đang ngày ngày phải "gồng gánh" hàng ngàn lượt xe quá tải. Người dân mỗi khi lưu thông qua đây lại nơm nớp lo sợ trước nguy cơ có thể nằm dưới gầm “xe vua” bất cứ lúc nào.

Những con đường oằn mình cõng hàng trăm lượt xe trọng tải lớn mỗi ngày. Ảnh: N.H 

Nghiêm trọng nhất phải kể đến hoạt động của xe quá tải tại tuyến đường Hoàng Tăng Bí. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối khu công nghiệp Nam Thăng Long với đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân; bề rộng mặt đường không đồng đều từ 5 - 7m; mỗi khi có đoàn xe vật liệu xây dựng, xe ben, container,... chạy qua, tình trạng ùn tắc lại diễn ra trên cả một tuyến đường dài. Mặc dù Sở GTVT Hà Nội đã có quyết định cấm xe có trọng tải lớn lưu thông theo khung giờ, tuy nhiên sau khung giờ cấm, đoàn xe quá tải lại ùa ra như “ong vỡ tổ” khiến tình trạng xuống cấp của tuyến đường Hoàng Tăng Bí vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng.

Cần một giải pháp đồng bộ

Trước thực trạng lộng hành của đoàn xe quá tải trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, người dân sống trên địa bàn cũng như dư luận hết sức bức xúc và đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền ở đâu khi để vấn nạn này diễn ra trong một thời gian dài như vậy...?

Để tìm hiểu thêm sự việc, PV đã có buổi theo chân đoàn công tác của lực lượng Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Trật tự quận Bắc Từ Liêm. Khi tổ công tác có mặt tại điểm nóng (ngã ba giao cắt giữa đường Tân Xuân - Đông Ngạc - An Dương Vương) hàng giờ đồng hồ thì tuyệt nhiên không thấy bất cứ hoạt động nào của đoàn xe quá tải. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng chia làm hai tổ dời đi bằng xe chuyên dụng thì những xe chở cát chất “đầy có ngọn” từ các bãi tập kết vật liệu bắt đầu xuất hiện chạy băng băng trên đường. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử lý vi phạm với hai phương tiện mang logo Thanh Tùng và Xuân Tài.

Cần một giải pháp đồng bộ của các ban ngành chức năng để dẹp nạn xe quá tải trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: N.H 

Theo lực lượng Thanh tra Giao thông quận Bắc Từ Liêm, nhiều lái xe khi bị yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm đã có các hình thức chống đối, bất hợp tác như gọi điện thoại cho “người thân” nhờ trợ giúp, chây ì cố thủ trên xe không ra,... gây khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm.

Nguồn gốc hình thành nạn xe quá tải này đến từ việc xuất hiện nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng có phép cũng như không phép trên các phường Thụy Phương, Liên Mạc,... quận Bắc Từ Liêm. Theo tìm hiểu thực tế của PV, các xe chở cát sỏi, đất đá có dấu hiệu quá tải ngay từ khi xuất bến. Các bãi tập kết này luôn có người canh gác, barie chốt chặn lối vào, khi thấy có dấu hiệu lạ, mọi hoạt động sẽ được dừng lại. Việc nạn xe quá tải lộng hành trên các tuyến đường tại quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm không nhỏ của chính quyền các phường sở tại.

Đề nghị lực lượng Thanh tra Giao thông quận Bắc Từ Liêm cùng với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải vi phạm. Đồng thời chính quyền các phường sở tại cần siết chặt quản lý các bến bãi, điểm tập kết vật liệu xây dựng để quản lý loại hình vận tải này ngay từ khi xuất bến.

Ngọc Hải

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: