Hà Nội: Những con đường mới mang tên ký ức và lịch sử

(CLO) Việc đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại Thủ đô không chỉ phục vụ công tác quản lý đô thị mà còn là cách để Hà Nội trân trọng lịch sử, tôn vinh danh nhân, địa danh văn hóa.
56fd4f40-2f9e-4293-9c20-ccfff443b46c_1_201_a.jpeg
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 20/7/2025 về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025. Theo Quyết định, đặt tên 38 tuyến đường, phố mới, điều chỉnh độ dài 06 tuyến đường phố, đặt tên 14 công trình công cộng mới và đổi tên 01 công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
20250719_115215.jpg
Có thể kể đến, phố Nguyễn Hữu Liêu (phường Xuân Đỉnh), đoạn từ ngã ba giao đường tiếp nối phố Đỗ Nhuận tại tòa nhà bệnh viện SunGroup, đối diện cổng Công viên Hòa Bình, đến ngã ba giao đường nội khu Ngoại giao đoàn tại trường Quốc tế Westlink.
20250719_115256.jpg
Nguyễn Hữu Liêu (1532-1597) là danh tướng thời Lê Trung Hưng, là một viên tướng nổi tiếng, có công trong việc phò nhà Lê trung hưng đánh bại nhà Mạc, lấy lại thành Thăng Long năm 1591.
20250718_154037.jpg
Tên phố Hàng Lọng được đặt cho đoạn đường từ ngã tư giao phố Trần Bình Trọng đến ngã ba giao phố Yết Kiêu. Đoạn đường này dài 174m, rộng khoảng 7m, vỉa hè mỗi bên 3m.
dae5e9889017bca5979c5d1cd5ea268cc5c17587150f158c2a81401945bab28ad810ec23f7f3d1-_pho-hang-long-thoi-phap-goi-la-duong-quan-lo.jpg
Phố Hàng Lọng, thời Pháp gọi là đường Quan Lộ (route Mandarine). Ảnh: BTLSVN
20250718_153548.jpg
Phố Hàng Lọng là một tên gọi cổ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm xưa, xuất hiện từ cuối triều Lê, thuộc thôn Cung Tiên. Khu vực này từng chuyên làm và buôn bán kiệu, ô, lọng cho quan lại và đình chùa, từ đó hình thành tên gọi Hàng Lọng. Phố từng được gọi là đường Quan Lộ, Hàng Tàn, sau này đổi thành Nam Bộ, nay là đường Lê Duẩn. Ở phố Hàng Lọng trước đây từng có đền thờ ông tổ nghề lọng, nghề thêu là Lê Công Hành. Việc phục hồi tên phố Hàng Lọng không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn thể hiện nỗ lực bảo tồn ký ức đô thị, bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội.
20250719_095313.jpg
Phố Học Phi được đặt tên cho đoạn đường từ ngã ba giao phố Vũ Phạm Hàm đến ngã ba giao phố Xuân Quỳnh (phường Yên Hòa).
20250719_095323.jpg
Phố Học Phi mang tên nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng Học Phi - cha của nhà văn Chu Lai. Ông sinh năm 1913 tại Hưng Yên, từng tham gia cách mạng và bị thực dân Pháp giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò năm 1933. Năm 1954, nhà văn Học Phi giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, sau này là là Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.
20250719_083818.jpg
Phố Hồ Linh Quang (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), tuyến phố chạy vòng quanh hồ Linh Quang, điểm đầu và điểm cuối tại số 61 ngõ Văn Chương 2. Dài: 750m, rộng: 8 -10m (lòng đường 4 -5m, vỉa hè mỗi bên 2m)
20250719_083858.jpg
Hồ Linh Quang với diện tích khoảng 2 ha, hồ nước này được nhiều người dân đặt nhiều kỳ vọng là lá phổi xanh cho khu vực.
z6832035258532_30b514087fdc2beaf34cd5c27e0d81b6.jpg
Hai tuyến đường mới mang tên Chử Đồng Tử và Tiên Dung vừa được đặt tại xã Bát Tràng và Gia Lâm. Hai con đường này song song với nhau, góp phần gìn giữ nét đẹp của truyền thuyết dân gian Việt Nam.
z6832035248120_be1a5823dd69a30202d081924d4ac008.jpg
z6832035213274_6f753029b0a294b1158bde49ef65f935.jpg
Đường Chử Đồng Tử là đoạn kéo dài của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B) và kết thúc tại ngã ba giao với đường Lý Thánh Tông. Đường Tiên Dung bắt đầu từ ngã ba giao với đường Lý Thánh Tông và kết thúc tại điểm nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Quốc lộ 5B).

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: