Hà Nội: Vì sao "biệt phủ" xây dựng trái phép tại Phú Xuyên vẫn chưa bị xử lý?

(CLO) Sau 2 lần UBND huyện Phú Xuyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhân "biệt phủ" xây dựng trái phép trên đất công tại vị trí điểm cuối địa giới hành chính thị trấn Phú Xuyên và xã Phúc Tiến, ranh giới chỉ giới 364, đến nay vi phạm trên vẫn chưa được tháo dỡ.

Như đã thông tin trong nhiều bài viết: "Phú Xuyên (Hà Nội): Xây dựng 'biệt phủ' trái phép trên đất công", phản ánh về việc tại vị trí điểm cuối địa giới hành chính thị trấn Phú Xuyên và xã Phúc Tiến, ranh giới chỉ giới 364, xuất hiện một công trình xây dựng đồ sộ trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất công.

ha noi vi sao biet phu xay dung trai phep tai phu xuyen van chua bi xu ly hinh 1

Toàn cảnh "biệt phủ" xây dựng trái phép tại Phú Xuyên

Bài liên quan

Hà Nội: Xử phạt, yêu cầu tháo dỡ 'biệt phủ' trái phép tại huyện Phú Xuyên

Vụ xây dựng 'biệt phủ' trái phép trên đất công tại huyện Phú Xuyên: Lập tổ công tác xử lý!

Phú Xuyên (Hà Nội): Xây dựng 'biệt phủ' trái phép trên đất công

Ở diễn biến mới nhất, ngày 7/6/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh đã ký Quyết định số 2113/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính ông V.V.B. (địa chỉ thị trấn Phú Xuyên) 8 triệu đồng, vì đã có hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa do UBND thị trấn Phú Xuyên quản lý tại khu vực đường Cái, tiểu khu Đại Nam, thị trấn  Phú Xuyên thuộc khu vực đô thị với tổng diện tích là 32,18m2. Thời điểm vi phạm vào tháng 7/2022.

Đây là quyết định xử phạt thứ 2 liên quan đến hành vi xây dựng "biệt phủ" trái phép trên đất công mà báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh. Trước đó, ngày 25/4/2023, ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cũng đã ký Quyết định số 1317 xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quyết định, ông V.V.B. đã có hành vi lấn đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa do UBND xã Phúc Tiến quản lý (khu vực Hố Bom, vực Diền thôn Ứng Hoà giáp ranh với thị trấn Phú Xuyên) tại khu vực nông thôn, với diện tích 1007,5 m2. Cơ quan chức năng xác định thời điểm ông B. vi phạm vào tháng 7/2022.

Quyết định cũng nêu rõ hiện trạng của 5 công trình vi phạm, với tổng diện tích 137,4m2 và 870,1m2 còn lại đã được đổ nền sân, xây dựng cổng và tường gạch xung quanh.

Tại hai quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính ông V.V.B. đều nêu rất rõ, đối với hành vi vi phạm của ông B., cơ quan chức năng huyện Phú Xuyên yêu cầu ông B. tự tháo dỡ các công trình, phần công trình vi phạm và thu dọn toàn bộ vật liệu ra khỏi vị trí vi phạm; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn chiếm. Thời gian khắc phục hậu quả trong 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Các quyết định xử phạt cũng nêu rõ, nếu quá thời hạn ông B. không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc xử lý vi phạm nêu trên, thông tin tới phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, hiện Huyện đang lập hồ sơ xử lý sai phạm nằm trên địa bàn thị trấn Phú Xuyên. "Nếu cưỡng chế phải làm đồng loạt cả hai đơn vị là thị trấn Phú Xuyên và xã Phúc Tiến".

Theo nguồn tin phóng viên có được, vào 5/2023, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi UBND huyện Phú Xuyên, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh, trong đó có nội dung liên quan đến việc xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp, bao gồm việc xử lý vi phạm của ông V.V.B. tại vị trí giáp ranh giữa xã Phúc Tiến và thị trấn Phú Xuyên. Văn bản cũng yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 5/6/2023.

Ngăn chặn, xử lý công trình xây trên đất lấn chiếm

Đầu năm 2023, UBND TP Hà Nội đã có công văn về việc tập trung tổ chức thực hiện Chuyên đề 03 của UBND TP đối với nội dung "Công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất sử dụng trái mục đích trên địa bàn thành phố".

ha noi vi sao biet phu xay dung trai phep tai phu xuyen van chua bi xu ly hinh 2

Cạnh mạnh tay ngăn chặn, xử lý công trình xây trên đất lấn chiếm

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt những giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất công theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của UBND TP đối với các vi phạm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận tại các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo Thanh tra các quận, huyện, thị xã chủ trì công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện xử lý, khắc phục các vi phạm theo kết luận thanh tra.

Chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ đối với UBND các phường, xã, thị trấn được giao nhiệm vụ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý, khắc phục sau thanh tra;

Lập hồ sơ, sổ theo dõi kết quả xử lý, khắc phục các vi phạm, kiên quyết không để tái vi phạm tại các vị trí đất đã được xử lý, có kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo kết luận thanh tra, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong việc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chuyên đề số 03 không đúng theo đề cương, trùng lặp số liệu đã báo cáo của kỳ trước, gây khó khăn cho công tác tổng hợp.

ha noi vi sao biet phu xay dung trai phep tai phu xuyen van chua bi xu ly hinh 3

Lối vào khu công trình vi phạm

Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn phải kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay khi xuất hiện các hành vi vi phạm, lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo UBND cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán bộ, công chức tại địa bàn các phường, xã, thị trấn để phát sinh các vi phạm mới mà không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù, trong những năm qua TP Hà Nội luôn quan tâm, tập trung chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xây dựng. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, trong đó có huyện Phú Xuyên vẫn xuất hiện tình trạng để người dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trước thực trạng trên đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND huyện Phú Xuyên nhanh chóng xử lý dứt điểm vi phạm nêu trên đúng quy định của pháp luật. Và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: