Hà Tĩnh: Bất cập trong thi công dự án ‘Hệ thống điện chiếu sáng’ hàng chục tỷ đồng

(CLO) Để thay thế hệ thống chiếu sáng cũ bị hỏng và thuận lợi đi lại về đêm, huyện Nghi Xuân triển khai dự án “Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Nguyễn Du” với tổng mức đầu tư 27,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thi công dự án đang tồn tại bất cập khiến người dân phản ánh...

Phản ánh tới báo Nhà báo & Công luận, nhiều người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ngỡ ngàng, vừa tiếc nuối khi hàng trăm tỷ đồng đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du vừa mới trải thảm bê tông nhựa chưa được bao lâu, đã bị đào xới để thực hiện một dự án hệ thống điện chiếu sáng khác, gây lãng phí. Bên cạnh đó, việc khảo sát phục vụ các bước thiết kế xây dựng dự án hệ thống điện chiếu sáng chưa tốt, dẫn đến khoảng cách giữa đèn chiếu sáng và điện cao thế không đảm bảo an toàn.

Khoảng cách giữa đèn chiếu sáng và điện cao thế ở 3 điểm không đảm bảo an toàn.

Khoảng cách giữa đèn chiếu sáng và điện cao thế ở 3 điểm không đảm bảo an toàn.

Theo tài liệu của phóng viên có được, dự án Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, với tổng chiều dài L= 6.700m, gồm 338 cột, đèn. Cột đèn sử dụng cột thép tròn côn mạ kẽm nhúng nóng, trong đó 335 cột có chiều cao H=10m, 03 cột có chiều cao H=14m. Bóng đèn sử dụng đèn LED loại 143W và 225W; dây dẫn cấp điện sử dụng cáp ngầm. Nguồn điện cấp cho 4 tủ điều khiển chiếu sáng lắp đặt mới lấy từ tủ hạ thế của 4 trạm biến áp: Xuân An 13, Xuân An 14, Nghi Xuân 6, Nghi Xuân 1…., tổng mức đầu tư hơn 27,5 tỷ đồng (riêng chi phí xây dựng hơn 22 tỷ), do UBND huyện Nghi Xuân làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm nhóm C; công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

Mục tiêu của dự án là sau khi được đầu tư xây dựng sẽ thay thế cho hệ thống chiếu sáng cũ bị hư hỏng, lạc hậu, không đủ độ chiếu sáng cho mặt đường mở rộng hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại về ban đêm của nhân dân trong vùng và du khách đến tham quan Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, khu du lịch bãi biển Xuân Thành, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh trên địa phương và nhằm chỉnh trang đô thị văn minh hiện đại.

Dự án được UBND huyện Nghi Xuân phê duyệt tháng 12/2019; Nguồn vốn đầu tư là ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán là Công ty Cổ phần ACI Việt Nam; đơn vị thi công là Quang Huy ở Vũng Tàu và Giám sát là công ty xây lắp điện Hà An ở huyện Nghi Xuân. Thời gian thực hiện dự án: năm 2019-2020.

Empty
Tuyến đường vừa trải thảm bê tông nhựa đã bị đào xới gây lãng phí.

Tuyến đường vừa trải thảm bê tông nhựa đã bị đào xới gây lãng phí.

Theo người dân địa phương phản ánh, tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du giai đoạn 2 mới được nâng cấp, trải thảm nhựa bê tông nóng với kinh phí mấy trăm tỷ đồng. Có đường mới bà con ai cũng mừng nhưng chưa đầy một năm, tuyến đường này lại bị đào tung lên, thật lãng phí.

“Khi làm đường thì không đặt ống trước để luồn dây điện cho hệ thống chiếu sáng. Khi đường hoàn thành đẹp rồi thì lại đi cắt, đào đường nhựa ở các đoạn giao nhau với đường nhánh để đặt ống kéo điện chiếu sáng. Vẫn biết là sau khi thi công xong hệ thống điện chiếu sáng, chủ đầu tư sẽ trả lại mặt bằng cho tuyến đường như cũ nhưng rất khó đảm bảo chất lượng như ban đầu”, ông H., một người dân nơi đây bức xúc nói.

Đường thảm nhựa mới hoàn thành bị cắt để kéo dây điện ngầm

Đường thảm nhựa mới hoàn thành bị cắt để kéo dây điện ngầm

Trao đổi với ông N.V.M ở xã Xuân Giang cho biết, trong quá trình thi công hệ thống điện chiếu sáng, công nhân tiến hành đào bới đường để lắp đặt ống ngầm kéo dây điện, rồi chậm hoàn trả mặt bằng đường sá gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. “Theo quan sát bằng mắt thường của tôi thì có vài điểm khoảng cách giữa cột đèn điện chiếu sáng với cột điện cao thế phía trên có hơi gần, không biết liệu có an toàn không?”, ông M. nghi vấn.

Ghi nhận của phóng viên, có một bộ phận công nhân đang kéo dây điện để dựng cột đèn chiếu sáng. Tại các điểm giao nhau với đường nhánh, đơn vị thi công cắt đường nhựa, đào rãnh để đặt ống kéo dây điện ngầm, nhưng vẫn chưa hoàn trả mặt bằng đường sá. Có nhiều điểm đơn vị thi công dùng những tấm bê tông nhựa cũ đặt nhô lên trên mặt đường, chỗ rãnh vừa đào, khi người khi tham gia giao thông đè lên thì nhựa đường bay ra vung vãi…

Empty
Đổ hàng chục tỷ làm đường thảm bê tông nhựa xong lại đào lên lắp ống điện chiếu sáng

Đổ hàng chục tỷ làm đường thảm bê tông nhựa xong lại đào lên lắp ống điện chiếu sáng

Trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân cho biết: Dự án nâng cấp tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du có 2 giai đoạn. Giai đoạn 2 của dự án đường này được phê duyệt năm 2016. Còn dự án hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du là có sau (từ tháng 5/2020). Trong quá trình làm đường không đặt ống ngầm trước là vì khi đó dự án hệ thống điện chiếu sáng chưa được phê duyệt.

“Tại các điểm đường thảm nhựa giao nhau với đường nhánh sau đào lên để lấp ống xong, trong thiết kế là phải có hoàn trả. Họ đã đào đặt ống, hiện đang tổ chức kéo dây. Đúng ra thì khi đào xong là phải hoàn trả sớm để người dân đi lại cho thuận tiện, nhưng vì nguyên nhân: nếu trong quá trình kéo dây mà bị vướng mắc ở chỗ nào đó thì phải đào lên làm lại, mà đào lên làm lại lần nữa thì rất dở, vì dân không hiểu lại chất vấn: tiền đâu mà cứ đào đi đào lại, gây lãng phí, nên đợi khi nào kéo dây xong thì anh em mới tiến hành hoàn trả”, ông Hải giải thích.

Theo Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân Nguyễn Xuân Hải, thì đối với đường thảm này mà phải cắt là bất đắc dĩ vì làm lại sẽ gây hỏng đường. Đường thảm này anh em đào lên lấp ống xong, đang lấy thảm cũ để tạm cho người dân đi đã, sau sẽ cạy toàn bộ thảm cũ lên để làm lại. Hiện tại vẫn chưa bàn giao, còn có một đoạn từ bưu điện huyện về Xuân Giang vẫn chưa dựng cột. Anh em đã có kế hoạch hoàn trả, cố gắng bàn giao trong tháng 9 này.

Đào bới đường tại các điểm giao nhánh chậm hoàn trả.

Đào bới đường tại các điểm giao nhánh chậm hoàn trả.

Liên quan đến khoảng cách an toàn giữa cột đèn chiếu sáng và đường điện cao thế ở phía trên, ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân thừa nhận có 3 điểm không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Nguyên nhân được ông Hải cho biết, ở hệ thống điện chiếu sáng này có đường điện 35 đi phía trên mới hoàn thành năm 2017. Trên tuyến đường này có 2 đoạn ở nhà máy sứ và đoạn Xuân Giang ngày xưa rất thấp, nên tại 2 điểm này đường được nâng lên cao gần 2m, dẫn đến cột điện cao thế bị thấp xuống. Cột điện cao thế lại là điện trần, sợ khoảng cách giữa cột đèn chiếu sáng với cột điện cao thế không đảm bảo sẽ bị phóng điện. Hiện tại 2 điểm này vẫn chưa dựng cột, có điểm cột đang dựng chưa xong thì phải tháo ra.

“Lúc đầu đưa ra 2 phương án xử lý an toàn: một là là nâng cột điện cao thế, hai là cắt ngắn cột đèn chiếu sáng. Nếu cắt ngắn cột đèn chiếu sáng thì sẽ dẫn đến cột cao, cột thấp làm mất thẩm mỹ, nên chúng tôi thống nhất chọn phương án nâng cột điện cao thế. Hiện huyện đang làm việc với Sở Công Thương xin cho xử lý thay xà, nâng 3 cột điện cao thế lên để cho an toàn”, ông Hải cho biết thêm.

Trần Phong – Huy Hùng

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: