Hà Tĩnh: Cát tặc lộng hành, lòng sông Lam “chảy máu” !

(CLO) Lợi dụng đêm tối, các tàu hút cát cỡ lớn lẻn vào khai thác cát trái phép một cách rầm rộ, gây sạt lở nghiêm trọng bãi bồi ven sông, tàn phá nhiều diện tích đất canh tác của người dân quanh vùng.

Khốn khổ vì “cát tặc” lộng hành!

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra ồ ạt, nhiều tàu công suất lớn hút cát xuyên đêm. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nay, người dân đã “kêu cứu” nhiều lần lên chính quyền địa phương nhưng rồi xã cũng bất lực trước nạn “cát tặc” hoành hành.

Xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) nằm ở hữu ngạn sông Lam, không chỉ được biết đến là nơi hội tụ của địa danh Lam Hồng hùng vĩ, mà còn được biết đến với sản vật dưa hấu ngon, nổi tiếng khắp vùng. Nhờ phù sa sông Lam bồi đắp, các bãi cát vốn cằn cỗi trước đây đã trở thành những cánh đồng dưa trù phú, màu mỡ. Dưa hấu mang lại cho người nông dân những đổi thay trong cả cách nghĩ và cách làm, nhờ đó đời sống của bà con ở nơi đây đỡ vất vả hơn so với thời kỳ độc canh cây lúa. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui là nỗi lo lắng của những người trồng dưa Xuân Hồng khi những cánh đồng của họ đang từng ngày trôi theo dòng nước.

Chia sẻ với PV, chị Cao Thị Tâm ở xóm 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, thời gian gần đây, tối nào chị cũng ra ngoài cánh đồng ngủ để canh dưa hấu vào mùa thu hoạch, đều thấy các tàu hút cát trộm trên sông Lam thuộc địa phận xã Xuân Hồng.

"Những chiếc tàu hút cát thường xuyên hoạt động về đêm, đặc biệt vào lúc 1 giờ đến 4 giờ sáng, tiếng máy nổ kêu ầm ĩ. Trên sông, có 5 – 7 tàu chụm lại vào nhau, rồi thò vòi xuống đáy sông để hút cát cho đến khi nào đầy tàu mới rời đi”, chị Tâm cho biết thêm.

Người dân lo lắng những đàn trâu của họ có thể bị cuốn xuống sông bởi những tảng đất bị lở ra khi nào không hay biết. Ảnh: PV

Men theo dòng sông Lam đoạn chảy qua địa phận xã Xuân Hồng, nạn khai thác cát quá mức làm lòng sông khu vực này bị khoét rỗng; bờ sông bị tụt xuống rất sâu; các hàm ếch cứ thế hình thành dọc khúc sông, chỉ cần một cơn mưa là hàng vạn m2 đất canh tác của bà con bị cuốn theo thủy thần.

“Chồng tôi ra đồng để cày đất làm dưa, vừa bước xuống xe để vào lán uống nước, đột nhiên cả mảng đất to tướng lở ra kéo chiếc xe cày đổ ập xuống nước. Tôi phải đi nhờ 3 người lặn sâu xuống nước, ngoắc cáp vào kéo xe lên bờ. Chiếc xe cày bị hư hỏng nặng, mất biết bao nhiêu tiền để sửa chữa”, Chị Tâm bức xúc.

Cũng theo chị Tâm, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng này vẫn cứ còn diễn ra: "Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc ngăn chặn giúp người dân, nếu không diện tích đất canh tác của chúng tôi sẽ bị sạt lở hết''.

Diện tích đất canh tác của người dân cứ mất dần, mất mòn. Ảnh: PV

Không mấy khó khăn, chỉ cần đến khu vực này, vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng, ta có thể nghe tiếng máy nổ xé toang khung cảnh tĩnh lặng cả một vùng, từng đám khói đen kìn kịt bốc lên trời. Trên sông, luôn có từ 8 đến 10 thuyền và xà lan buông vòi “bạch tuộc”, đường kính 10 -12 cm hút “máu” dòng sông. Trên mỗi chiếc tàu hay xà lan đều trang bị từ 4 - 6 máy 15-18 CV để hút cát, chỉ nhoáng một vài tiếng đồng hồ là đầy một xà lan cát 50 – 60 m3… Trước đây nông dân ở xóm 1, xã Xuân Hồng đã nhiều lần tập hợp nhau dông thuyền ba ván ra sông ngăn, giằng co, truy đuổi cát tặc nhưng rồi đành bất lực, chịu thua!

Khu vực đất canh tác ven sông Lam thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: PV

Ông Trần Đình Văn – Bí thư thôn 1, xã Xuân Hồng cho biết, cách mấy năm trước, vào lúc đêm khuya, khi thấy tàu hút cát, bà con cũng đã tổ chức để đuổi bắt nhưng tàu hút cát có 6 – 8 cái máy lớn, hút rất nhanh. Khi tập hợp được bà con, thì chúng đã hút đầy cát và bỏ chạy”.

Cũng theo ông Văn, “do tần số khai thác cát quá mức, vùng bãi bồi đã vẹo vọ, nguếch ngoác và thấp trũng bởi các vết nứt lở đã ăn sâu vào bờ sông. Từ chỗ này đến vùng phía trong của bãi bồi (vốn đã sâu do trước đây đã cho phép khai thác đất) khoảng 30m. Nếu nạn hút trộm cát diễn ra với tốc độ này, đồng thời mưa lũ nước to kéo về chỉ một thời gian ngắn nữa, bãi bồi này sẽ bị cắt làm đôi và vùng phía dưới sẽ thành một “ốc đảo”, Ông Văn lo lắng.

Chính quyền bất lực?

Ông Nguyễn Xuân Tuyên - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng xác nhận, tình trạng khai thác cát trộm xảy ra từ hàng chục năm nay và đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.

“Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần họp bàn và phối hợp giữa công an, dân quân cùng các thôn để ra đẩy đuổi, ngăn chặn, có khi còn có cả lực lượng chức năng của huyện bắt giữ và xử lý. Nhưng cứ được vài ngày, khi quân ta rút về thì đâu lại vào đấy”, Ông Tuyên tỏ ra bất lực.

Người dân lắc đầu ngao ngán vì chưa tìm ra cách ngăn chặn tình trạng khai thác cát trộm. Ảnh: PV

Nói về địa điểm khai thác cát trộm như người dân phản ánh, ông Tuyên cho biết, từ vùng giáp dân cư ở thôn 1 đến khu bãi bồi dọc sông Lam có chiều dài gần 2km, hàng năm khu vực bãi bồi bị sạt lở, ăn sâu vào gần 20 m đất sản xuất của người dân.

Ông Tuyên còn cho biết thêm, khi chúng tôi xuống kiểm tra, người dân đánh chài lưới ban đêm nơi đây cung cấp thêm: “Mỗi tàu của “cát tặc” gồm 5 máy chĩa những vòi lớn xuống hút 400 khối cát trong thời gian 30 phút. Manh động hơn, sau khi hút trộm xong, chúng nhảy lên bờ di dời các cột mốc biển báo thủy văn cắm dọc sông Lam theo dõi mực nước trong mùa mưa lũ cắm lại vào sâu phía trong...".

Các cột mốc biển báo thủy văn cắm dọc sông Lam theo dõi mực nước trong mùa mưa lũ có nguy cơ sập xuống nước do “cát tặc” lộng hành nhiều năm. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Congluan.vn, Ông Phạm Tiến Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi xuân cho biết: UBND huyện cũng đã nắm được thông tin về tình trạng sạt lở nhiều đất sản xuất của bà con và cũng đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh Hà Tĩnh để có biện pháp giải quyết triệt để. Hai năm nay, lực lượng Công an huyện cũng đã tích cực bắt và xử phạt nhưng đâu vẫn hoàn đấy”. Ông Hưng nói.

Ban đêm sau khi hút trộm xong, chúng nhảy lên bờ di dời các cột mốc này cắm lại sâu vào phía trong bờ thế này để đánh lạc hướng việc bờ sông bị sạt lở, lấn sâu đất vùng bãi bồi. Ảnh: PV

Nạn khai thác cát trái phép bừa bãi đục khoét dòng sông Lam - huyện Nghi Xuân khiến con sông vốn hiền hòa, thơ mộng đang ngày một cơi nới dòng chảy, trở nên hung dữ và khó lường hơn. Hàng trăm hộ dân sống dọc hai bên bờ sông này cũng hết sức hoang mang trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Trong khi chính quyền còn chưa tìm ra một biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, mọi hệ lụy dân đều... gánh đủ.

Thiết nghĩ , để chấm dứt tình trạng khai thác cát bừa bài trên địa bàn, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Cùng với việc tăng cường các hoạt động phổ biến tác hại của việc khai thác cát bừa bãi trong mọi tầng lớp nhân dân, cần phải có biện pháp mạnh với những đối tượng cố tình vi phạm pháp luật.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Trần Phong

Xem thêm

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Cỡ chữ bài viết: