Hà Tĩnh: Đất mua hơn 30 năm chưa được xã công nhận đủ điều kiện để cấp sổ đỏ?

(NB&CL) Mặc dù mảnh đất đã mua hơn 30 năm, có giấy tờ mua bán nhưng ông Phan Danh Vính ở xã Yên Hòa (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn chưa được chính quyền sở tại công nhận giấy mua bán chuyển nhượng này. Vì vậy đến nay, ông Vính vẫn chưa được làm hồ sơ cấp sổ đỏ.

Gửi đơn phản ánh đến Báo Nhà báo & Công luận, ông Phan Danh Vính (SN 1958) ở thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, năm 1967, cha mẹ của ông Vính là cụ Phan Danh Yên (SN 1906) và cụ bà Nguyễn Thị Tẻo (SN 1911) khai hoang phục hóa để trồng cây phủ kín đồi trọc, phát triển sản xuất nông nghiệp. Năm 1983, đã cho ông Phan Danh Vính mảnh đất 1.000m2 của ông bà để làm nhà ở hoặc sản xuất.

Năm 1990, ông Phan Danh Vính mua thêm một mảnh vườn liền kề của anh Trần Văn Sỹ và chị Nguyễn Thị Nhị có nhu cầu bán để đi miền Nam, với diện tích 1.500m2. Mảnh vườn của anh Trần Văn Sỹ và chị Nguyễn Thị Nhị nằm sát mảnh đất mà cha mẹ của ông Vính cho ông. Từ đó đến nay, ông Phan Danh Vính sử dụng ổn định, không lấn chiếm hay tranh chấp, nộp thuế 5% đất phi nông nghiệp đầy đủ.

ha tinh dat mua hon 30 nam chua duoc xa cong nhan du dieu kien de cap so do hinh 1

Ông Phan Danh Vính cho rằng cần cấp bìa đất cho mảnh đất mà cha mẹ khai hoang cho ông và một phần ông mua lại của vợ chồng anh Trần Văn Sỹ.

“Tháng 6/2020, tôi xây dựng một ngôi nhà ở giữa mảnh đất cha mẹ cho tôi và tôi mua lại của vợ chồng anh Trần Văn Sỹ. Hằng năm tôi đều nộp thuế đất phi nông nghiệp của mảnh đất này. Tại các lần nộp thuế, tôi nhờ cán bộ thu thuế đất của xã kiểm tra hộ số lô, số thửa đất mà gia đình tôi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nhưng cán bộ xã bảo: đất này không có số lô, số thửa, nghĩa là đất trước năm 1980. Tôi đã lên UBND xã Yên Hòa xin đo đạc lại mảnh đất để làm hồ sơ cấp sổ đỏ, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, ông Vính cho biết.

Theo tài liệu mà ông Phan Danh Vính cung cấp cho phóng viên về giấy mua bán đất, giữa ông và vợ chồng anh Trần Văn Sỹ và chị Nguyễn Thị Nhị được thực hiện vào ngày 6/5/1990. Cụ thể, anh Trần Văn Sỹ và chị Nguyễn Thị Nhị ở thôn Phú Hòa, xã Cẩm Hòa (nay là xã Yên Hòa), huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh có mảnh đất cha mẹ cho để làm nhà. Nay có chủ trương đi xây dựng vùng kinh tế mới, anh Sỹ và chị Nhị bán lại cho ông Phan Danh Vính với diện tích 1.500m2. Giấy mua bán đất viết tay này có ông Hồ Xuân Hùng là người làm chứng và có xác nhận của Chủ nhiệm HTX Phú Hòa là ông Nguyễn Huy Cẩn.

ha tinh dat mua hon 30 nam chua duoc xa cong nhan du dieu kien de cap so do hinh 2

Giấy mua bán đất viết tay giữa ông Vính và vợ chồng anh Trần Văn Sỹ và chị Nguyễn Thị Nhị được thực hiện vào ngày 6/5/1990.

Để xác thực giấy mua bán đất viết tay giữa ông Phan Danh Vính và vợ chồng anh Trần Văn Sỹ được thực hiện vào ngày 6/5/1990, phóng viên đã trao đổi với ông Hồ Xuân Hùng - là người làm chứng thời điểm đó. Ông Hùng chỉ vào tờ giấy cho biết: “Giấy mua bán đất viết tay giữa ông Phan Danh Vính và vợ chồng anh Sỹ và chị Nhị được thực hiện vào năm 1990, khi đó tôi là người làm chứng và chính tôi đã ký làm chứng vào giấy mua bán đất đó”.

Tiếp đó, ông Nguyễn Huy Cẩn - nguyên Chủ nhiệm HTX Phú Hòa cũng thừa nhận: “Tôi ở đây từ năm 1976, hồi đó tôi làm chủ nhiệm HTX Phú Hòa đã ký chứng nhận vào giấy tờ mua bán đất giữa ông Phan Danh Vính và vợ chồng anh Trần Văn Sỹ. Năm 1990, vợ chồng anh Sỹ đi vào miền Nam đã bán lại mảnh đất cho ông Vính và chính tôi đã ký chứng nhận vào giấy mua bán đất vào thời điểm đó”.

ha tinh dat mua hon 30 nam chua duoc xa cong nhan du dieu kien de cap so do hinh 3

Ông Hồ Xuân Hùng (bên phải), là người làm chứng ký vào giấy mua bán đất giữa ông Vính và vợ chồng anh Sỹ và chị Nhị được thực hiện vào năm 1990.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Hữu Thiệu - Trưởng thôn Phú Hòa (xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên) cũng xác nhận: Toàn bộ mảnh đất của ông Phan Danh Vính là một phần của cha mẹ khai hoang để lại cho, và một phần ông Vính mua lại của vợ chồng anh Sỹ, chị Nhị có giấy tờ mua bán đất viết tay. “Khi ông Vính lên UBND xã đề nghị đo đạc lại đất để xin làm hồ sơ cấp sổ đỏ, xã đã mời Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng lên làm việc. Tại đây, chúng tôi cũng đã có ý kiến về mảnh đất của ông Phan Danh Vính là đất cha mẹ khai hoang để lại và một phần ông mua lại của anh Sỹ, chị Nhị”, Trưởng thôn Phú Hòa cho biết.

Làm việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nhàn - Công chức địa chính xã Yên Hòa (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, xã đã mời ông Phan Danh Vính lên họp để xác minh lại quá trình giấy tờ mua đất của ông. Bởi trước đó, ông Vính chưa cung cấp được giấy tờ gì cả, sau khi mời ông lên làm việc thì ông cung cấp được giấy chuyển nhượng mua bán đất. Tuy nhiên, giấy mua bán đó chỉ có các hộ ký thôi, không có chứng thực gì cả.

ha tinh dat mua hon 30 nam chua duoc xa cong nhan du dieu kien de cap so do hinh 4

Ông Nguyễn Huy Cẩn (bên phải), nguyên Chủ nhiệm HTX Phú Hòa cũng thừa nhận: Năm 1990, vợ chồng anh Sỹ đi vào miền Nam đã bán lại mảnh đất cho ông Phan Danh Vính.

“Ông Phan Danh Vính có đưa ra tờ giấy mua bán đất viết tay giữa ông Vính và ông Sỹ nhưng hiện giờ chưa xác minh được chữ ký. Bởi theo một nguồn thông tin cho rằng, giấy mua bán đất này của ông Vính là mới lập sau này. Vì thế chúng tôi yêu cầu phải xác minh lại giấy mua bán đất này của ông Vính. Chủ tịch xã nói, nếu cần thiết thì yêu cầu công an giám định chữ ký, giám định thời điểm ký xem có đúng ông Vính mua đất của ông Sỹ ở thời điểm năm 1990 hay không”, bà Nhàn nói.

Theo Công chức địa chính xã Yên Hòa, bây giờ cần phải làm rõ 2 vấn đề: Thứ nhất, mảnh đất đó có phải là đất của ông Sỹ do cha mẹ để lại cho ông Sỹ hay không? Vấn đề thứ 2 là giấy chuyển nhượng mua bán giữa ông Vính và ông Sỹ có đúng không? Có phải được ký mua bán vào thời điểm năm 1990 hay không? Nếu 2 vấn đề này được làm sáng tỏ thì xã sẽ làm hồ sơ xin cấp bìa đất cho ông Vính, bởi năm 1990, giấy tờ mua bán đất chỉ cần giấy viết tay và 2 bên ký đầy đủ là được. Ở thời điểm đó, không thể yêu cầu người dân chứng thực giống như bây giờ.

“Sau đó, xã sẽ tiến hành họp dân lấy ý kiến của những người cao tuổi, sống ở thời kỳ đó xác nhận nguồn gốc đất để làm chứng lý theo luật quy định, vì hiện xã vẫn chưa nhận được đề nghị nào của ông Phan Danh Vính để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cả”, bà Nhàn cho biết thêm.

ha tinh dat mua hon 30 nam chua duoc xa cong nhan du dieu kien de cap so do hinh 5

Phóng viên trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thiệu, Trưởng thôn Phú Hòa.

Thiết nghĩ, chính quyền xã Yên Hòa cần sớm tiến hành các bước xác nhận nguồn gốc đất, để làm căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, tránh đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: