Hải Dương: Bất chấp lệnh đình chỉ, nhà máy sản xuất bao bì vẫn ngang nhiên hoạt động

(NB&CL) Mặc dù bị UBND huyện Thanh Hà yêu cầu dừng hoạt động khi xây dựng nhà máy sản xuất bao bì carton không phép, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương vẫn ngang nhiên cho máy móc, công nhân vào làm việc thể hiện sự coi thường pháp luật.

Thời gian vừa qua, người dân xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vô cùng bức xúc trước sự việc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương (Số 2, đường Lê Thanh Nghị, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có người đại diện pháp luật là ông Nghiêm Trọng Tuấn – Giám đốc Công ty đã ngang nhiên xây dựng nhà máy sản xuất bao bì carton không phép.

Theo hồ sơ phóng viên thu thập được, ngày 24/5/2019, ông Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định số 1801/QĐ-UBND – Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương.

Lợi dụng “lòng tin” từ chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương đã xây dựng không phép nhà máy sản xuất bao bì carton.

Lợi dụng “lòng tin” từ chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương đã xây dựng không phép nhà máy sản xuất bao bì carton.

Theo Quyết định nêu trên, quy mô dự án là 4.800 tấn/năm. Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 06, tỷ lệ 1/1.000 xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà. Diện tích đất sử dụng là 20.000m2. Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Tổng vốn đầu tư dự án: 27.270.000.000 đồng. Trong đó, vốn của Nhà đầu tư để thực hiện dự án: 6.270.000.000 đồng. Vốn vay để thực hiện dự án: 21.000.000.000 đồng. Thời gian hoạt động của dự án: 30 năm, tiến độ thực hiện dự án đầu tư khoảng 36 tháng.

Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton này nằm ngay bên cạnh nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu mà Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương đã xin chủ trương đầu tư, đi vào sản xuất từ trước đó.

Sau khi xin được chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton, Công ty này đã tiếp tục thu gom đất nông nghiệp giáp với dự án qua việc mua bán, thỏa thuận nhận chuyển nhượng đối với các hộ dân. Theo người dân xã Hồng Lạc cho biết, mỗi sào ruộng (= 360m2), doanh nghiệp trả người dân khoảng 110 triệu đồng.

Quyết định số 3427/QĐ-UBND “điều chỉnh lần thứ nhất” Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương.

Quyết định số 3427/QĐ-UBND “điều chỉnh lần thứ nhất” Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương.

Ngay sau đó, doanh nghiệp đã xin điều chỉnh mở rộng đầu tư dự án. Dựa trên Tờ trình số 2217/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, ngày 17/11/2020, ông Vương Đức Sáng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định số 3427/QĐ-UBND “điều chỉnh lần thứ nhất” Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương.

Theo Quyết định 3427/QĐ-UBND, quy mô dự án được nâng lên 20.000 tấn/năm. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 65.000m2. Tổng vốn đầu tư dự án: 135 tỷ đồng trong đó vốn nhà đầu tư là 30 tỷ đồng. Vốn vay tín dụng để thực hiện dự án: 105 tỷ đồng.

Việc dự án xây dựng không phép để đi vào sản xuất diễn ra trong suốt một thời gian dài nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý. Đến nay, theo kiểm tra, Công ty đã xây dựng 18.000m2 nhà xưởng không phép.

Việc dự án xây dựng không phép để đi vào sản xuất diễn ra trong suốt một thời gian dài nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý. Đến nay, theo kiểm tra, Công ty đã xây dựng 18.000m2 nhà xưởng không phép.

Theo chúng tôi được biết, khu đất để Công ty xin làm dự án nhà máy sản xuất bao bì carton theo Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Hồng Lạc, khu đất này được quy hoạch là đất sản xuất kinh doanh; theo Quy hoạch sử dụng đất của huyện Thanh Hà, khu đất này được quy hoạch là đất trồng lúa. Do đó, UBND huyện Thanh Hà bắt buộc phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để Nhà đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện dự án.

Tuy nhiên, đang trong quá trình bắt buộc phải hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, hoàn thiện đánh giá tác động môi trường… theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương đã ngang nhiên cho máy móc san gạt, xây dựng trái phép hơn 18.000m2 nhà xưởng để thực hiện dự án nhà máy sản xuất bao bì carton. Sự việc đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân địa phương, người dân cho rằng chính quyền địa phương có dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Nhà máy sản xuất bao bì carton mượn lối đi dưới chân đê của nhà máy chế biến nông sản, cũng là của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương.

Nhà máy sản xuất bao bì carton mượn lối đi dưới chân đê của nhà máy chế biến nông sản, cũng là của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương.

Sau khi “việc đã rồi”, UBND huyện Thanh Hà mới rốt ráo chỉ đạo phòng TN&MT chủ trì cùng các phòng ban chuyên môn, UBND xã Hồng Lạc tiến hành kiểm tra dự án. Quá trình kiểm tra, UBND huyện Thanh Hà đã lập biên bản, yêu cầu Công ty dừng mọi hoạt động để tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, bất chấp “lệnh đình chỉ”, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương ngang nhiên tiếp tục cho thi công hoàn thiện nhà máy, đưa máy móc, công nhân vào hoạt động sản xuất.

Trao đổi sự việc trên với phóng viên, ông Vũ Xuân Hào - Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc thừa nhận việc Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương xây dựng không phép nhà máy sản xuất bao bì carton.

Về nguyên nhân dẫn đến việc UBND xã Hồng Lạc không xử lý dứt điểm vi phạm của doanh nghiệp ngay từ thời điểm bắt đầu thi công san lấp mặt bằng, ông Vũ Xuân Hào lý giải: “Lúc san lấp mặt bằng tôi có hỏi Giám đốc về thủ tục pháp lý của dự án nhưng họ nói cứ yên tâm lúc làm xong cũng là lúc hoàn thiện thủ tục. Cái này là mình tin tưởng họ quá. Đây là bài học sâu sắc đối với tôi, tôi đã nhận trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc này”.

Bất chấp lệnh đình chỉ, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương vẫn ngang nhiên cho công nhân, máy móc hoạt động sản xuất bao bì.

Bất chấp lệnh đình chỉ, Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương vẫn ngang nhiên cho công nhân, máy móc hoạt động sản xuất bao bì.

Về phía UBND huyện Thanh Hà, ông Trần Văn Tâm - Trưởng phòng TN&MT huyện cho biết, dự án hiện chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng không phép. Sau khi kiểm tra, Công ty đã xây dựng khoảng 18.000m2 nhà xưởng nằm trong dự án.

Hiện nay, Chủ tịch UBND huyện đã ký tờ trình, chúng tôi đã gửi hồ sơ lên UBND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm của doanh nghiệp này, khi có kết quả, tôi sẽ thông tin lại báo”, ông Tâm nói.

Ông Phạm Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà cho biết, ông đã có chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chuyên môn kiểm tra ngay dự án nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty Cổ phần chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, khi phát hiện ra sai phạm đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt khoảng hơn 500 triệu đồng.

“Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm vi phạm của doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà khẳng định.

Khi phóng viên phản ánh sự việc, UBND huyện Thanh Hà đã chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp dừng mọi hoạt động sản xuất để hoàn thiện thủ tục pháp lý nhưng theo ghi nhận, Công ty đã cho máy móc cùng hàng trăm công nhân vào sản xuất? Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà cho biết đã giao UBND xã Hồng Lạc giám sát việc này và sẽ cho kiểm tra ngay việc thực hiện yêu cầu dừng hoạt động.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: