Hải Dương: Phát hiện nhiều vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Cầu Yên

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Cầu Yên tại thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) do TRABINCO triển khai đã để xảy ra nhiều vi phạm từ thi công khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đến khi có giấy phép xây dựng, nhà đầu tư lại thi công không đúng giấy phép được cấp…

Dính nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 19/2/2019, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định 624 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Cầu Yên trên tổng diện tích quy hoạch là 47.065m2 gồm các loại đất ở, đất dịch vụ thương mại, đất cây xanh kết hợp, đất hạ tầng kỹ thuật, đất rãnh hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, mặt nước.

hai duong phat hien nhieu vi pham tai du an dau tu xay dung khu dan cu cau yen hinh 1

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Quốc tế là nhà đầu tư được lựa chọn.

Ngày 26/4/2019, chủ đầu tư là UBND huyện Tứ Kỳ ký hợp đồng 168 với TRABINCO để thực hiện Dự án. Điều khoản giữa 2 bên cũng nêu rõ, chủ đầu tư yêu cầu nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhà đầu tư là TRABINCO đã tự ý thi công nhiều hạng mục khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hành vi của TRABINCO đã bị UBND thị trấn Tứ Kỳ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tứ Kỳ, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Dương phát hiện, lập biên bản.

Cụ thể, ngày 29/3/2019, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tứ Kỳ lập biên bản hành vi san lấp mặt bằng khi chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Ngày 31/5/2019, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Dương tiến hành kiểm tra hiện trạng, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với nhà đầu tư do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư dừng thi công.

Ngày 29/7/2019, UBND huyện Tứ Kỳ có văn bản gửi TRABINCO yêu cầu dừng ngay các hoạt động thi công xây dựng Khu dân cư Cầu Yên, thị trấn Tứ Kỳ và chỉ được tiếp tục tổ chức triển khai khi nhà đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ pháp lý đủ điều kiện thi công theo quy định của pháp luật; nghiêm túc tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng thực hiện dự án đã được ký ngày 26/4/2019, trong đó có việc hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, TRABINCO đã phớt lờ yêu cầu của UBND huyện Tứ Kỳ, tiếp tục thi công khi chưa được cơ quan chuyên môn cấp phép.

Ngày 13/2/2020, cơ quan chuyên môn huyện Tứ Kỳ và UBND thị trấn Tứ Kỳ phối hợp kiểm tra, lập biên bản vi phạm hoạt động xây dựng đối với TRABINCO. Biên bản nêu rõ hành vi vi phạm của TRABINCO là triển khai san lấp khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tứ Kỳ yêu cầu nhà đầu tư dừng ngay việc thi công các hạng mục công trình đến khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Ngày 21/5/2020, UBND huyện Tứ Kỳ có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng Hải Dương trong đó nêu rõ: Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Quốc tế tổ chức thi công một số hạng mục công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, cụ thể: xây dựng 2 căn nhà liền kề tại lô đất ký hiệu LK01 và LK02, xây thô đến tầng 3; xây dựng hạng mục cổng vào dự án (không có trong quy hoạch); xây dựng phần móng dãy liền kề từ LK03 đến LK08 và từ LK09 đến LK26; xây dựng nền giao thông nội bộ và hệ thống điện chiếu sáng trên vỉa hè.

UBND huyện Tứ Kỳ khẳng định nhà đầu tư đã không chấp hành nghiêm các quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thi công nhiều hạng mục không đúng giấy phép xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Cầu Yên (thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Quốc tế (TRABINCO) làm nhà đầu tư mới đây tiếp tục bị cơ quan chức năng huyện Tứ Kỳ chỉ ra một số vi phạm mới.

hai duong phat hien nhieu vi pham tai du an dau tu xay dung khu dan cu cau yen hinh 2

Báo cáo mới đây của Phòng Kinh tế Hạ tầng UBND huyện Tứ Kỳ mới đây về tiến độ triển khai dự án cho biết, ngày 26/4/2019, UBND huyện Tứ Kỳ ký hợp đồng thực hiện dự án số 168 với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Quốc tế để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Cầu Yên. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng kể từ ngày ký. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hạn hiệu lực hợp đồng nhưng nhà đầu tư chưa hoàn thiện các hạng mục thi công theo thiết kế được duyệt.

Đáng chú ý, theo giấy phép xây dựng số 68 do Sở Xây dựng Hải Dương cấp ngày 24/7/2020, TRABINCO được phép xây dựng công trình: hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Cầu Yên, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, gồm các hạng mục: hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước thải; cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc.

Tuy nhiên, thực tế, TRABINCO đã tổ chức xây dựng các hạng mục không đúng nội dung giấy phép xây dựng, cụ thể: Xây dựng cổng chào tại vị trí giữa lô đất LK01 và LK02; xây dựng các lô nhà liền kề trên toàn bộ lô đất LK01 và LK02; xây dựng khu dịch vụ thương mại không đúng với quy mô quy hoạch được duyệt tại khu đất DVTM1.

 Khu đất này quy hoạch xây dựng một tòa nhà có quy mô 6 tầng, mật độ xây dựng 60%. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã xây dựng một dãy nhà 3 tầng, mật độ xây dựng chiếm khoảng 50% diện tích khu đất.

Trước những hành vi coi thường pháp luật, phớt lờ chỉ đạo của các cơ quan chức năng sở tại của nhà đầu tư TRABINCO. Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định đối với đơn vị cố tình vi phạm này.

Hải Dương – Trâm Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: