Hải Dương: Tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt

(CLO) UBND huyện Bình Giang vừa có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương và nhiều cơ quan chức năng thông báo việc tạm dừng đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt.

Theo đó, Văn bản 281/UBND-VP ngày 26/4/2024 của UBND huyện Bình Giang cho biết: Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang nhận được Tờ trình số 30/BQLDA-NV1 ngày 23/4/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Giang về việc tạm dừng đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND huyện nhất trí với nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Giang về việc tạm dừng đầu tư thực hiện Dự án.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND thị trấn Kẻ Sặt khảo sát, nghiên cứu lấy ý kiến Nhân dân, báo cáo UBND huyện về phương án tiếp tục xây dựng.

Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Giang trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật- Văn bản cho biết.

hai duong tam dung dau tu du an xay dung cau vuot song bac hung hai tai thi tran ke sat hinh 1

Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải thông tin trong bài viết ''Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải (Hải Dương): Cần xem xét thấu đáo nguyện vọng của Nhân dân!'' cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Giang làm chủ đầu tư; đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình Thăng Long; đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Đỉnh Long; đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18 (LICOGI 18)… Quy mô dự án bao gồm phần dường dẫn và cầu khoảng 209,430m. Phần đầu tuyến sẽ vuốt nối 2 nhánh vào đường nội bộ trước nhà thời Thánh Phê rô (Đồng Xá), điểm cuối tuyến sẽ vuốt nối hài hòa với đường Quang Trung. Tổng chiều dài tuyến và cầu vượt sông là 193,6m; trong đó chiều dài cầu 89,15m, bề rộng cầu 4m.

Báo cáo của UBND huyện Bình Giang cho thấy, dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội khu vực huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông theo các quy hoạch và định hướng phát triển giao thông của huyện Bình Giang nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung. Đồng thời, góp phần phát huy vị thế và tiềm năng của thị trấn Kẻ Sặt… Qua đó, nhằm giảm tải các tuyến đường có mật độ giao thông lớn, hạn chế tai nạn giao thông; nâng cao nhu cầu giao lưu, đời sống văn hóa tinh thần, an sinh xã hội của nhân dân trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng…Đây cũng là chủ trương phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương và huyện Bình Giang, quy hoạch xây dựng đô thị Bình Giang tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Đặc biệt, theo ý kiến nhiều người dân khu 5, việc sớm xây dựng cây cầu vượt qua sông nối sang trung tâm thị trấn Kẻ Sặt là ước vọng và niềm mong mỏi lớn nhất của người dân.

‘Lâu nay, làng chài Đồng Xá bị cô lập, muốn sang bên kia sông phải đi bằng đò, không được tiếp cận nước sạch… Bà con khu 5 rất phấn khởi, mong muốn cây cầu vượt qua sông sớm được triển khai hoàn thiện và đưa vào sử dụng, để nhân dân đi lại được thuận tiện, không gặp hiểm nguy. Có cây cầu qua lại, đời sống người dân sẽ không phải vất vả mỗi khi qua sông, các em học sinh bớt nhọc nhằn hơn trong hành trình đến trường…’- một người dân khu 5 cho hay.

Tuy nhiên, ở diễn biến khác, ý kiến phản ánh của nhiều hộ gia đình tại khu phố 4 cho rằng, một số nội dung chưa phù hợp trong thiết kế xây dựng cầu vượt sông Bắc Hưng Hải ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, kinh doanh của các hộ dân.

Lý giải về việc này, đại diện các hộ dân khu 4 cho rằng: Do thị trấn Kẻ Sặt là đất kinh doanh dịch vụ, có chợ truyền thống (chợ Kẻ Sặt có nguồn gốc trên 100 năm), là nơi giao thương buôn bán của người dân địa phương với Nhân dân các tỉnh thành trên đường bộ và đường thủy. Vị trí đường phố Quang Trung là một trong ba tuyến phố huyết mạch của chợ Sặt, tập trung nhiều người kinh doanh, khách thập phương qua lại giao thương đông đúc. Việc xây dựng cầu theo đúng thiết kế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 60 hộ dân có nhà đất đang sinh sống tại phố Quang Trung, hơn 100 hộ gia đình đang sinh sống trên đường Giải Phóng và hơn 100 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán dọc phố Quang Trung và đường cổng chợ Sặt....Vì vậy Nhân dân có đề nghị chỉ nên làm cầu dân sinh với quy mô nhỏ để dành cho người đi bộ và xe máy, xe đạp hoặc làm đường dẫn từ vị trí hết đường rẽ vào đường Giải Phóng…

Thêm vào đó, trong quy trình thực hiện dự án xây cầu, chủ đầu tư đã có những dấu hiệu bưng bít thông tin, làm sai quy trình khi thông báo cho dân là xây cầu dân sinh nhưng đến khi trả lời người dân tại cuộc họp ngày 29/02/2024 thì bản thiết kế cây cầu thành cầu vượt sông Bắc Hưng Hải rộng hơn 4m, dài hơn 200m. Không hề có quy trình lấy ý kiến của những hộ dân bị ảnh hưởng; Không cho dân biết bản quy hoạch, sơ đồ thiết kế cầu, bưng bít mọi thông tin đến khi khởi công bên khu 5 thì bắt đầu cho cán bộ sang khu 4 Quang Trung đo đạc vào tối đêm…

Ông Nguyễn Ngọc Quân, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Giang cho hay: Trước ý kiến của các hộ dân khu 4, chúng tôi cũng lắng nghe, xem xét để bàn phương án phù hợp với tình hình thực tế và tầm nhìn trong tương lai. Đó là cái mong muốn nhất của chính quyền địa phương.

Cũng theo ông Quân, chủ đầu tư đã báo cáo với UBND huyện và Thường trực Huyện ủy. Thường trực Huyện ủy đã có ý kiến cho phương án điều chỉnh làm sao ngắn nhất, nhưng vẫn phải đạt quy chuẩn sau khi xin ý kiến Sở Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cái này tư vấn thiết kế sẽ ngồi lại để xin ý kiến 2 cơ quan trên và đưa ra phương án, để đáp ứng được nhu cầu của người dân tối ưu nhất.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: