Hải Dương: Thấy gì từ mối quan hệ giữa Công ty Line Group và nhà thầu Đại Dương HD?

(CLO) Có một điều lạ, mỗi gói thầu mà Công ty Đại Dương HD trúng, đều có bóng dáng của Công ty Line Group, một nhà tư vấn đứng sau “giúp sức”.
Công ty TNHH Một thành viên Đại Dương HD trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong thời gian rất ngắn tại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Công ty TNHH Một thành viên Đại Dương HD trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong thời gian rất ngắn tại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Trúng liên tiếp nhiều gói thầu ở một xã trong 10 ngày

Công ty TNHH Một thành viên Đại Dương HD (viết tắt công ty Đại Dương HD) là doanh nghiệp mới nổi tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Gần đây, công ty Đại Dương HD khá “may mắn” khi liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu trong vòng 10 ngày tại xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tổng giá trị lên tới hơn 13 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 20/7/2020, Công ty Đại Dương HD trúng gói thầu Thi công xây dựng Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng + sân tường rào trường Tiểu học Hưng Long có giá trị là 4.715.116.000 đồng. Tiếp đến, trong cùng ngày 30/7/2020, Công ty Đại Dương HD lại trúng liên tiếp 2 gói thầu khác nữa là gói thầu Thi công xây dựng công trình sân vận động trung tâm xã Hưng Long có giá trị 4.500.122.000 đồng và gói thầu Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hào Khê, xã Hưng Long có giá trị 4.270.333.000 đồng. Tất cả những quyết định lựa chọn nhà thầu của các dự án này đều do ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ký.

Ông Bùi Quang Quỳ, chủ tịch UBND xã Hưng Long ký 3 quyết định lựa chọn nhà thầu. Trong đó ông đã kí 2 quyết định lựa chọn nhà thầu của 2 dự án trong cùng một ngày cho một công ty đang có dấu hiệu thiếu trung thực và gian lận trong công tác đấu thầu.

Ông Bùi Quang Quỳ, chủ tịch UBND xã Hưng Long ký 3 quyết định lựa chọn nhà thầu. Trong đó ông đã kí 2 quyết định lựa chọn nhà thầu của 2 dự án trong cùng một ngày cho một công ty đang có dấu hiệu thiếu trung thực và gian lận trong công tác đấu thầu.

Việc liên tiếp trúng nhiều công trình trong thời gian ngắn ở một địa phương khiến dư luận không khỏi thắc mắc về việc Công ty Đại Dương HD được “ưu ái”. Điều này càng có cơ sở khi đích thân Ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Line Group (viết tắt công ty Line Group) đã thừa nhận.

Để thông tin rộng đường dư luận, ngày 7/9, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Phạm Đình Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long và ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Line Group, đơn vị giúp UBND xã Hưng Long đánh giá lựa chọn nhà thầu cho cả 3 dự án nêu trên.

Ông Phạm Đình Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Long (bên phải) và ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc công ty Line Group làm việc với phóng viên.

Ông Phạm Đình Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Long (bên phải) và ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc công ty Line Group làm việc với phóng viên.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Duy, Giám đốc công ty Line Group xác nhận về việc có sự trùng lặp nhân sự chủ chốt của Công ty Đại Dương HD tham dự 2 gói thầu trong cùng một thời điểm: “Theo đơn vị tư vấn đánh giá, khoảng cách không xa, quy mô công trình rất nhỏ thôi, riêng công trình xây nhà lớp học, về mặt dân dụng thì nhà thầu đã đề xuất nhân sự khác, còn dự án sân vận động và công trình Hạ tầng thôn Hào Khê nhà thầu cũng có sử dụng nhân sự chung trên cùng một địa bàn, hai công trình rất gần nhau nên không có vấn đề gì…”

 Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rất rõ: “Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có cùng thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”.

Rõ ràng, nếu chiếu theo quy định này của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì Công ty Đại Dương HD đang kê khai hồ sơ tham dự thầu không trung thực. Đáng lý ra sẽ bị đánh giá là gian lận thì lại được Công ty Line Group “ưu ái” tạo điều kiện đánh giá trúng thầu hai dự án Thi công xây dựng công trình sân vận động trung tâm xã Hưng Long và Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Hào Khê, xã Hưng Long.

Theo tìm hiều của phóng viên báo được biết, Công ty Line Group và nhà thầu Đại Dương HD đều có chung địa chỉ ở phố Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đều được thành lập và hoạt động năm 2016.

Công ty Line Group và Công ty Đại Dương HD đều có địa chỉ trụ sở đăng kí kinh doanh ở phố Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Công ty Line Group và Công ty Đại Dương HD đều có địa chỉ trụ sở đăng kí kinh doanh ở phố Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Qua đó, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi, quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư có thực sự công khai minh bạch. Liệu Công ty Line Group và nhà thầu Đại Dương HD có bắt tay với nhau và giữa hai đơn vị này có mối quan hệ như thế nào? Bởi, Công ty Đại Dương HD liên tiếp thắng thầu ở các dự án do Công ty Công ty Line Group làm đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu.

Thiết nghĩ, UBND xã Hưng Long, UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cần nhanh chóng vào cuộc thanh kiểm tra để thông tin được công khai minh bạch, tránh trở thành những dư luận xấu trong nhân dân địa phương.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: