Hải Dương: Yêu cầu làm rõ việc Công ty Kim Bôi nổ mìn làm nứt nhà dân

(NB&CL) UBND tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ thông tin phản ánh của người dân tại phường An Lạc và Văn Đức (TP. Chí Linh, Hải Dương) về việc khai thác than của Cty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi- Chi nhánh Hải Dương làm nứt nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Nhà cửa sụt lún, nứt toác do nổ mìn?

Theo phản ánh của 7 hộ dân phường An Lạc và Văn Đức (thành phố Chí Linh, Hải Dương), thời gian qua Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi thực hiện nổ mìn phục vụ sản xuất, khai thác than đã gây nứt nhà dân, thậm chí có vị trí vết nứt khá to chạy dọc giữa tường và nền nhà.

Một hộ dân sống tại khu vực phường An Lạc cho biết: Mỗi lần công ty nổ mìn, không chỉ cánh cửa rung lắc mà mái tôn cũng rung kêu ầm ầm, rơi cả những vật dụng treo trên tường… Từ năm 2019 đến nay, người dân liên tiếp có đơn phản ánh nhưng mới đây mới có đoàn xuống kiểm tra.

hai duong yeu cau lam ro viec cong ty kim boi no min lam nut nha dan hinh 1

Tình trạng nứt nhà còn xảy ra tại phường Văn Đức, TP. Chí Linh nơi tiếp giáp với mỏ khai thác của Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi. Người dân cho rằng, hoạt động khai thác than dưới hầm lò của doanh nghiệp chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nứt nhà, sụt móng do tác động quá lớn từ những đợt nổ mìn, trong khi mỏ than nằm dưới lòng đất, đi qua khu vực nhà dân. Qua đó, người dân mong muốn công ty có biện pháp khắc phục, đền bù, thậm chí di dời các hộ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Không chỉ bị tố nổ mìn gây nứt nhà dân, quá trình khai thác mỏ, Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi từng nhiều lần để xảy ra tai nạn lao động khiến nhiều công nhân thiệt mạng. Cụ thể, tháng 1/2021, khai trường hầm lò này xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Đến giữa năm 2021, khai trường này tiếp tục xảy ra tai nạn lao động nữa khiến 1 công nhân tử vong.

hai duong yeu cau lam ro viec cong ty kim boi no min lam nut nha dan hinh 2

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường An Lạc cho biết, khi UBND phường tiếp nhận phản ánh của người dân đã thành lập tổ công tác kiểm tra 5 hộ trên địa bàn phường An Lạc và thiết lập biên bản ghi nhận tình trạng nứt các công trình. Phường cũng mời 5 hộ dân và lãnh đạo Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi ra UBND phường giải quyết.

Thời điểm đó cả 5 hộ dân đều cho rằng Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi nổ mìn làm nứt nhà dân và đề nghị công ty bồi thường. Tuy nhiên, Công ty yêu cầu có đơn vị tư vấn độc lập quan trắc dư chấn, đánh giá, nếu ảnh hưởng Công ty mới chịu trách nhiệm – vị lãnh đạo phường cho biết.

hai duong yeu cau lam ro viec cong ty kim boi no min lam nut nha dan hinh 3

Cũng theo vị lãnh đạo này, xác định vượt quá thẩm quyền nên phường có văn bản báo cáo thành phố Chí Linh. Sau đó Phòng TN&MT về làm việc cũng xác định quá thẩm quyền nên thành phố lại có văn bản báo cáo tỉnh. Tỉnh giao cho Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành thành lập đoàn công tác đi xác định lại hiện trạng. Ngày 19/7, các các sở, ngành, phường và Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh tiến hành đo quan trắc, đánh giá địa chấn, giám sát ảnh hưởng của việc nổ mìn tại khu vực này. Để có kết luận nổ mìn có phải nguyên nhân gây nứt nhà không phải đợi kết quả.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo xử lý

Theo tìm hiểu được biết, Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi tại khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh khai thác mỏ từ 14/4/2016. Diện tích khai thác mỏ là 60ha, diện tích sân công nghiệp và phụ trợ là 16,95ha, công suất được phép khai thác là 150.000 tấn/năm.

Trong quá trình khai thác, đã xảy ra một số vấn đề. Ngoài việc bị 7 hộ dân phản ánh vì nhà bị nứt, Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi chi nhánh Hải Dương đang thực hiện dự án chậm, chưa hoàn thiện thủ tục thuê đủ diện tích theo quy hoạch được phê duyệt; chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước mặt, nước thải hầm lò, chưa xây kè chắn tại bãi thải; xảy ra tai nạn lao động năm 2021…

Liên quan đến phản ánh của người dân, tại buổi làm việc với thành phố Chí Linh chiều 25/7 vừa qua, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Công Thương phối hợp Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động, đủ năng lực, có kinh nghiệm để đo rung chấn và kiểm tra vết nứt của các hộ dân thuộc khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc. Đồng thời yêu cầu, việc đánh giá phải đảm bảo công tâm, khách quan làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền triển khai các công việc tiếp theo. Chậm nhất, hết tháng 8 phải hoàn thành công việc.

hai duong yeu cau lam ro viec cong ty kim boi no min lam nut nha dan hinh 4

Người dân phản ánh việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi nổ mìn làm nứt nhà.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn, quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan đến tài nguyên, môi trường của Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi; xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cử cán bộ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công ty thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về lao động. Nhất là những vấn đề liên quan đến môi trường độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 300 công nhân đang làm việc tại đây.

Đối với sự việc xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, ông Lưu Văn Bản yêu cầu Công ty xây dựng phương án, biện pháp, quy trình làm việc và phổ biến cho người lao động, trang cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân, cải thiện điều kiện lao động để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động trong quá trình sản xuất; khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra hoạt động chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thực hiện đầu tư theo đúng quyết định được chấp thuận, giấy phép đầu tư; việc bảo quản, sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đưa vào khai thác than doanh nghiệp….

Được biết, mới đây Sở Công Thương Hải Dương đã có thông báo mời các đơn vị tư vấn giám sát tham gia giúp Hải Dương trong việc đánh giá mức độ rung chấn nổ mìn đối với hoạt động khai thác than hầm lò tại mỏ Cổ Kênh, phường An Lạc (thành phố Chí Linh, Hải Dương).

Nội dung công việc là đo, đánh giá mức độ rung chấn trong quá trình nổ mìn khai thác than tại mỏ Cổ Kênh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi chi nhánh Hải Dương, thời gian hoàn thành trước ngày 31/8. Mức sâu khai thác từ âm 100 đến mức âm 180m. Vị trí cần giám sát ảnh hưởng nổ mìn, đánh giá rung chấn trên mặt bằng gồm: Công trình công cộng, nhà dân và một số vị trí do cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Đơn vị đo rung chấn phải bảo đảm kết quả đo khách quan, phản ánh đúng thực tế và theo đúng quy định của pháp luật.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trâm Anh – Hải Ninh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: