Hòa Bình: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 chưa làm xong đã hỏng

(CLO) Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 đoạn đi qua Tp Hòa Bình và huyện Cao Phong đang được nhà thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, tuy nhiên tại đây đã xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, hư hỏng.

Theo đó, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 đoạn TP Hòa Bình – Cao Phong được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 với tổng chiều dài toàn tuyến 10,192Km, tổng mức đầu tư 283 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2020.

Chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình (Ban QLDA công trình giao thông), Trung tâm tư vấn giám sát công trình giao thông là đơn vị trúng gói thầu tư vấn giám sát.

hoa binh du an cai tao nang cap duong tinh 435 chua lam xong da hong hinh 1

Hiện tại dự án đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Ngày 20/2/2019, dự án được giãn hoãn tiến độ theo nguồn vốn trung hạn 2016-2020 tại Quyết định số 2899/QĐ-UBND, tổng mức đầu tư giảm 35 tỷ còn 248 tỷ. Nguồn vốn được bố trí từ vốn ngân sách Trung ương Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các vùng. Thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 11/2016, thời gian hoàn thành đến 31/7/2021.

Hiện tại đoạn từ Km0+00 – Km3+300 do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại Mỹ Phong đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, tuy nhiên thông tin PV có được thì nhà thầu là Công ty Mỹ Phong đã thi công chưa đúng với thiết kế được phê duyệt.

Cụ thể, theo thiết kế, đoạn từ Km0+00 – Km3+300 có mặt cắt ngang đường là 14m, trong đó mặt đường rộng 8m được thảm bê tông nhựa chặt; bề rộng vỉa hè 2x3m, lát hè bằng gạch block tự chèn, bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn, xây gạch chỉ đặc bó gáy hè.

Tại hạng mục vỉa hè, phía dưới là lớp đất đầm chặt k95, tiếp theo là lớp cát đệm dày 5cm, phía trên cùng là lớp gạch bock tự chèn dày 5cm. Thiết kế là vậy nhưng theo ghi nhận thực tế PV đã thấy nhiều tồn tại trong quá trình thi công của nhà thầu.

Cụ thể, lớp đất đầm chặt K95 tại vỉa hè có kết cấu rời rạc, dễ dàng xới xáo có dấu hiệu của việc nhà thầu thi công ăn bớt công đầm. Mặc dù dưới lớp gạch bock tự chèn là lớp cát 5cm và lớp đất đầm chặt K95, tuy nhiên PV ghi nhận chỉ có 1 lớp đất – cát lẫn lộn. Việc thi công của công nhân tại đây cũng cho thấy sự cẩu thả khi dùng cả gạch bock để xây tường chắn.

hoa binh du an cai tao nang cap duong tinh 435 chua lam xong da hong hinh 2

Dùng gạch lát hè thay thế gạch xây cho thấy sự cẩu thả trong thi công

Hiện tại hạng mục vỉa hè đã xuất hiện rất nhiều điểm sụt lún, hư hỏng, đặc biệt các điểm hư hỏng chủ yếu có tại địa điểm do Công ty Mỹ Phong thi công.

Để làm rõ vấn đề trên PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với Ban QLDA công trình giao thông. Ngày 18/4 theo lịch hẹn PV đã có buổi làm việc tại trụ sở Ban QLDA công trình giao thông, sau khi làm việc với ông Nguyễn Mạnh Tuấn – PGĐ Ban QLDA, để có thông tin khách quan PV đề nghị được đi thực tế công trường thi công. Cùng PV ra thực tế có ông Cao Hải Sơn – Phó phòng Thiết kế - thẩm định, đại diện nhà thầu cùng đơn vị tư vấn.

hoa binh du an cai tao nang cap duong tinh 435 chua lam xong da hong hinh 3

Đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát có mặt cùng PV tại dự án.

Tại công trường, các điểm bất cập trong quá trình thi công được PV chỉ ra như lớp đất có kết cấu rời rạc, có dấu hiệu không đảm bảo việc đầm lèn có độ chặt theo thiết kế, tuy nhiên ông Duy Anh - cán bộ Công ty Mỹ Phong giải thích là do điểm kiểm tra nằm ở phía ngoài, cộng thêm do thời tiết trước đó có mưa nên mới dẫn đến tình trạng trên.

Khi PV nói về việc vỉa hè dù mới thi công trong thời gian ngắn đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún, hư hỏng thì đại diện phía Công ty ‘đổ lỗi’ cho xe ô tô của người dân trong quá trình san lấp, thi công xây dựng nhà đi lên. Còn đại diện chủ đầu tư là ông Sơn cho biết, sẽ yêu cầu nhà thầu sửa chữa lại hết những điểm hư hỏng trên.

Đại diện nhà thầu cũng cho biết, toàn bộ đất đắp vỉa hè được điều phối dọc tuyến nên không tính chi phí mua đất đắp vỉa hè mà chỉ tính phần chi phí vận chuyển và lu lèn....

Tại công trường các công nhân cũng không mặc bảo hộ lao động, theo tìm hiểu của PV việc thi công lát hè đòi hỏi công nhân phải có kỹ thuật, tay nghề thi công mới đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên đại diện chủ đầu tư cho biết phần việc trên cũng chỉ cần những công nhân lao động “bậc 2” và không cần phải yêu cầu về chứng chỉ hay tay nghề mới được thi công. 

Cũng tại công trường, PV ghi nhận phần vỉa hè nhiều đoạn bị thiếu so với thiết kế, việc này đại diện nhà thầu cho biết do vướng giải phóng mặt bằng nên sẽ nghiệm thu theo khối lượng thực tế thi công? Ngoài ra phần cốt đường nhiều đoạn cũng được ghi nhận là ‘lệch’ so với thiết kế.

Theo quy định trong quá trình thi công các bên liên quan căn cứ vào bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật sẽ tiến hành nghiệm thu chất lượng công trình từng phần hoặc theo giai đoạn, đồng thời các bên sẽ chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá chất lượng công việc xây dựng đã được thi công, nghiệm thu. Vậy, trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư ở đây ra sao khi công trình đã xuất hiệm nhiều điểm xuống cấp, hư hỏng dù vừa mới chỉ thi công trong thời gian ngắn?

Dưới dây là một số hình ảnh ghi nhận tại dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435:

hoa binh du an cai tao nang cap duong tinh 435 chua lam xong da hong hinh 4

Nhiều điểm sụt lún, hư hỏng xuất hiện tại hạng mục vỉa hè

hoa binh du an cai tao nang cap duong tinh 435 chua lam xong da hong hinh 5

Đại diện phía công ty Mỹ Phong giải thích là do xe cộ của người dân đi lại dẫn đến hư hỏng, tuy nhiên nhiều điểm hư hỏng nằm phía trong vỉa hè, vậy nên việc ‘đổ thừa’ cho xe cộ của người dân là không thực sự thuyết phục.

hoa binh du an cai tao nang cap duong tinh 435 chua lam xong da hong hinh 6
hoa binh du an cai tao nang cap duong tinh 435 chua lam xong da hong hinh 7

Công nhân đang thi công tại dự án. Được biết những người này được phía công ty Mỹ Phong thuê khoán để thực hiện việc lát hè. Việc thi công bằng mắt thường cũng thấy được sự cẩu thả, việc dự án chưa hoàn thành đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng có thể là nguyên nhân

Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 435 là dự án trọng của Hòa Bình, là tuyến đường huyết mạch, khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, để dự án trên triển khai đúng quy định, đảm bảo chất lượng công trình, tính hiệu quả trong sử dụng ngân sách, kính đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hòa Bình cùng các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại dự án trên và xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân nếu có.

Công ty Mỹ Phong đang là đơn vị trúng thầu và thi công hàng loạt các dự án có giá trị hàng trăm tỉ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn km0+00 - Km7+00), giá trị gói thầu hơn 255 tỉ đồng; gói thầu xây dựng công trình Tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu, giá gói thầu gần 138 tỉ đồng; gói thầu Đường QH4, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, giá gói thầu hơn 47 tỉ đồng; gói thầu xây dựng công trình Cầu Chum - Km35+045, đường tỉnh 436, giá gói thầu gần 40 tỉ đồng...

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Việt  Cường - Đức Toàn

Xem thêm

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Cỡ chữ bài viết: