Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba

(Congluan.vn) - Sáng 20/12/2013, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội (20/12/1993 – 20/12/2013) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba.

Trong suốt chặng đường 20 năm, được sự quan tâm chỉ đạo của HNB Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, HNB tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh.

Trải qua 4 kỳ Đại hội, lúc đầu chỉ có trên 20 hội viên; đến nay HNB tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được hơn 200 hội viên, sinh hoạt ở 6 Chi hội Nhà báo cơ sở: Chi hội báo Thanh Hóa, Chi hội Đài PT&TH Thanh Hóa, Chi hội Tạp chí xứ Thanh, Chi hội Văn phòng HNB, Chi hội Báo Văn hóa & Đời sống, Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương tại Thanh Hóa.

Qua mỗi kỳ Đại hội, HNB tỉnh Thanh Hóa có nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả thiết thực, thể hiện vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. Hội luôn quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của hội viên; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của phóng viên, nhà báo và tập hợp đoàn kết đội ngũ những người làm báo; quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội.

Một trong những hoạt động nổi bật của HNB tỉnh Thanh Hóa, đó là mỗi dịp Tết đến xuân về, Hội tổ chức Hội báo Xuân, với hàng nghìn ấn phẩm, đầu báo, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến tham quan, đọc báo. Cùng với đó, Hội tổ chức thường xuyên và hiệu quả Giải báo chí Trần Mai Ninh để trao giải trong dịp Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 hàng năm. Hội còn khích lệ, động viên hội viên tham gia giải báo chí quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành ở Trung ương và đạt nhiều giải cao.

HNB tỉnh Thanh Hóa còn thực hiện có hiệu quả Đề án Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Mỗi năm Hội đầu tư trên 40 tác phẩm, tạo không khí hoạt động nghiệp vụ sôi nổi trong các chi hội và hội viên, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí và hoạt động nghiệp vụ của Hội; duy trì xuất bản và từng bước nâng cao chất lượng tập san “Diễn đàn Công luận” mỗi quý một số...

Cùng với sự lớn mạnh của HNB tỉnh Thanh Hóa, đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí ngày càng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Báo chí đã bám sát hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, gắn bó với thực tiễn cuộc sống, tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh toàn diện đời sống xã hội; phát hiện và nêu gương điển hình tiên tiến; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tham gia đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống các tai, tệ nạn xã hội...

Báo chí trở thành kênh thông tin quan trọng giúp các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành tỉnh Thanh Hóa nắm bắt kịp thời tình hình, bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, chính sách, đề ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống; góp phần động viên nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo HNB tỉnh Thanh Hóa đón nhận bức trướng do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tặng.

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Hoàng Văn Hoằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, báo chí trong tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ cả về quy mô số lượng và chất lượng. Đội ngũ những người làm báo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt và ngày càng được trẻ hoá. Đội ngũ người làm báo đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền, của các tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân.

Vì vậy, những người làm báo chân chính càng phải phấn đấu cao hơn về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ... để ngày càng có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và của cả nước.

Ông Lê Văn Thiềng – Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng ban công tác Hội HNB Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của HNB tỉnh Thanh Hóa trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện Điều lệ HNB Việt Nam của HNB tỉnh Thanh Hóa. Các mặt hoạt động công tác Hội, công tác quản lý hội viên – nhà báo ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả rõ rệt; có những đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển HNB Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Ông Phạm Minh Thiệu – Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập báo Thanh Hóa, Chủ tịch HNB tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, HNB tỉnh Thanh Hóa càng thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, HNB tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết của BCH TW Đảng khoá X về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu đổi mới”; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu, phản biện cho cấp uỷ chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển báo chí.

Từ đó làm cho mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; trở thành trung tâm đoàn kêt, là mái nhà chung của những người làm báo trong tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, trong dịp Kỷ niệm 20 năm ngày Thành lập, HNB tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trao tặng bức trướng cho tập thể HNB tỉnh.

Phương Thảo

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: