Hội Nhà báo Việt Nam giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước

Thứ sáu, 24/05/2019 09:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đoàn công tác của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam do ông Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo Bình Phước ngày 23/5.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Tiếp đoàn làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm - Tỉnh uỷ viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông và các đồng chí là Thường trực Hội Nhà báo tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã giám sát các nội dung: Thực hiện điều lệ Hội, Nghị quyết Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X và Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đoàn cũng giám sát việc triển khai thực hiện Luật báo chí năm 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; việc thành lập và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Đồng thời kiểm tra hoạt động năm 2018 và 4 tháng năm 2019 của Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác được nghe Hội Nhà báo tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị năm 2018 và 4 tháng năm 2019, công tác quản lý báo chí của Hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh cùng với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV

Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh cùng với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV

Lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng báo cáo tình hình hoạt động nghiệp vụ báo chí của đơn vị với đoàn giám sát. Cụ thể, từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam tỉnh Bình Phước luôn bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên; tuyên truyền, giáo dục và theo dõi hội viên, nhà báo thực hiện Luật Báo chí 2016, điều lệ Hội, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước chưa có hội viên nhà báo, phóng viên, cộng tác viên nào mắc khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. Đối với quy định một số nguyên tắc, chuẩn mực trong việc sử dụng mạng xã hội của người làm báo, đến nay Hội Nhà báo tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm “Những việc hoặc điều người làm báo Việt Nam không được làm khi tham gia mạng xã hội”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo tỉnh không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nai, tố cáo nào của hội viên, nhà báo. Công tác thi đua, khen thưởng thực hiện đúng quy trình, quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Nhâm đã thông tin nhanh đến đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Trương ương và Đề án 999 của Tỉnh ủy Bình Phước về tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ một số tỉnh, Bình Phước cũng tiến tới sáp nhập 3 cơ quan truyền thông gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Phước và Tạp chí Khoa học thời đại. Hiện nay, tỉnh đang dần hoàn thiện đề án. Ngoài công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan thống tấn báo chí chính thống, tỉnh Bình Phước còn sử dụng các trang mạng xã hội để hỗ trợ công tác này và mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ký kết hợp tác tuyên truyền với một số cơ quan báo chí Trung ương và khu vực.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Phan Hữu Minh, đại diện đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả hoạt động cũng như công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh của Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đơn vị và các cơ quan báo chí phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý và có biện pháp để chống và đều phối các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong thời gian tới. Đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin tích cực, chính thống đến với người dân.

P.V

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội