Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, sáng nay (20/6), Diễn đàn Báo chí toàn quốc đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Trong đó, phiên thảo luận số 2 với chủ đề “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai” được dư luận, báo chí, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
Dự phiên thảo luận có, ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Phiên thảo luận diễn ra dưới sự điều phối của ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông Lê (Le Group of Companies).
Tham dự phiên thảo luận còn có các diễn giả: Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam; Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập, báo Văn hoá; Bà Vũ Thị Ánh Hồng, Phó Tổng biên tập, tạp chí Kinh tế - Tài chính; Ông Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ Công chúng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Toà soạn, VnEconomy; Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Báo, Đài và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Vai trò và cách thức hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp có thể sẽ được định hình lại
Phát biểu mở đầu thảo luận, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Group of Companies cho rằng chủ đề của phiên thảo luận “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai” là một chủ đề thú vị và mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.
Theo ông Vinh, trước đây, khi nói đến mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, chúng ta thường nghĩ ngay đến các hoạt động truyền thông, quảng bá, xây dựng thương hiệu, lan tỏa thông tin hay đồng hành cùng các chương trình xã hội. Đó là những nội dung hết sức quan trọng và hành trình hợp tác ấy chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển.
“Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi muốn đi xa hơn một bước để cùng thảo luận về một vấn đề mới, khi mối quan hệ hợp tác này có thể đang bước vào một giai đoạn tái định hình trong một thời đại mới. Với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), sự chuyển dịch công nghệ cùng những biến động và bất định ngày càng lớn của xã hội, vai trò và cách thức hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp có thể sẽ được định hình lại theo những cách hoàn toàn khác trước.
Ở đây, “tương lai” không chỉ được hiểu là sự phát triển của công nghệ, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế hay sự thay đổi của các mô hình kinh doanh. Khái niệm này cần được nhìn nhận theo nghĩa rộng hơn, đó là chất lượng cuộc sống, mức độ cam kết với cộng đồng, năng lực hợp tác giữa các chủ thể trong nền kinh tế, và trên hết là khả năng duy trì niềm tin xã hội trong một thế giới ngày càng phức tạp”, ông Vinh nhấn mạnh.
Báo chí và doanh nghiệp đều phát triển dựa trên nền tảng niềm tin
Tham luận tại phiên thảo luận với chủ đề: “Niềm tin vào Việt Nam dẫn đến hành động vì Việt Nam”, bà Lê Thị Hồng Nhi - Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam cho biết, chúng ta đang bước vào một giai đoạn chuyển mình rất quan trọng của đất nước. Đây là thời điểm Việt Nam đang có những thay đổi mạnh mẽ, tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.
Tuy nhiên, theo bà Nhi, bên cạnh việc thu hút những nhà đầu tư mới, có vai trò của các doanh nghiệp đã trưởng thành và phát triển cùng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua; đồng thời, cần tạo điều kiện để những doanh nghiệp này tiếp tục có môi trường thuận lợi để phát triển lâu dài.
Theo bà Lê Thị Hồng Nhi, nhìn vào bức tranh kinh tế đầu năm 2026, có thể thấy nhiều tín hiệu rất tích cực. Tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt gần 8% - một con số rất đáng khích lệ. Đối với lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh như Unilever đang hoạt động, ngành bán buôn, bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng gần 10%, đóng góp khoảng 15% vào tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế.
Cùng với đó, dòng vốn FDI trong quý I/2026 đạt hơn 5 tỷ USD - mức tăng cao nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Những con số này cho thấy các chính sách đang đi đúng hướng và quan trọng hơn, niềm tin đang được xây dựng mạnh mẽ. "Đó là niềm tin của người tiêu dùng, niềm tin của các doanh nghiệp quốc tế và cũng là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô", bà Nhi nói.
Trước đây, theo Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí thường được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ quảng cáo, truyền thông hay thương mại. Doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu trên các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, khi mạng xã hội như TikTok, Facebook hay YouTube phát triển mạnh mẽ, mối quan hệ này đã có sự thay đổi đáng kể.
"Xét đến cùng, cả báo chí và doanh nghiệp đều phát triển dựa trên nền tảng niềm tin. Doanh nghiệp chỉ có thể tăng trưởng khi người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm và thương hiệu của mình. Báo chí cũng chỉ có thể phát triển khi độc giả đặt niềm tin vào nội dung và thông tin mà mình cung cấp", bà Nhi nhấn mạnh.
Tuy nhiên, bà Lê Thị Hồng Nhi cho biết, để xây dựng được niềm tin, thông tin chính xác thôi là chưa đủ. Thông tin đúng phải xuất phát từ hành động thật. Doanh nghiệp nếu chỉ nói mà không làm thì dù báo chí có truyền tải cũng không thể tạo nên giá trị bền vững. Vì vậy, điều quan trọng là cần có sự đối thoại thường xuyên, minh bạch và chân thực giữa doanh nghiệp với báo chí.
Trong khi ở thời đại số, khi rất nhiều giá trị có nguy cơ bị “ảo hóa”, những điều chân thực càng trở nên quan trọng hơn. Hành động thật, thông tin đúng và đối thoại thường xuyên sẽ là nền tảng để xây dựng niềm tin cho xã hội và cho người tiêu dùng. Bởi nếu niềm tin suy giảm, cái giá phải trả không chỉ là sự sụt giảm doanh số của doanh nghiệp mà còn là sự suy giảm niềm tin xã hội và ảnh hưởng tới sự phát triển chung của nền kinh tế.
Unilever là một trong những doanh nghiệp quốc tế đầu tiên lựa chọn Việt Nam làm nơi đầu tư lâu dài. Đồng thời, Unilever đến đây không để mở văn phòng đại diện rồi rời đi, mà xác định Việt Nam là một ngôi nhà để cùng phát triển, bà Lê Thị Hồng Nhi cho rằng niềm tin không nằm ở những điều chúng ta nói, mà nằm ở những điều chúng ta làm. "Chúng tôi luôn cố gắng hành động trước rồi mới chia sẻ sau, bởi những kết quả thực tế luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn lời nói", bà Nhi nhấn mạnh.
Cũng theo bà Nhi, đối với báo chí, khi thông tin được kiểm chứng, được đặt trong bối cảnh xã hội đầy đủ và giúp mở rộng hiểu biết cho người đọc, thì niềm tin sẽ có nền tảng vững chắc hơn. "Niềm tin chỉ là điểm khởi đầu. Nếu không được xác thực bằng những hành động cụ thể, niềm tin sẽ không thể tạo ra kết quả cuối cùng", bà Nhi nêu rõ.
Từ đó, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững, Unilever Việt Nam nhấn mạnh: Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và báo chí ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở truyền thông hay quảng bá, mà cần hướng tới sự đối thoại minh bạch, cùng lan tỏa những giá trị thật, tạo dựng niềm tin và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.