Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã trao quyết định công nhận và Bằng vinh danh cho đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Quang Ân (quê xã Tiền Phong, huyện Thư Trì, tỉnh Thái Bình, nay là phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên).
Liệt sĩ Nguyễn Quang Ân là thanh niên yêu nước, tham gia rải truyền đơn tuyên truyền cách mạng năm 1930, bị thực dân Pháp bắt, kết án tù và hy sinh tại Nhà tù Sơn La khi mới 20 tuổi.
Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc cũng trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đối với ông Phùng Văn Thực (bí danh Vũ Tuân), sinh năm 1918, quê xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.
Ông Phùng Văn Thực tham gia hoạt động cách mạng từ cuối năm 1944, từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Ân Thi, hy sinh trong cuộc vượt ngục tại Nhà tù Côn Đảo năm 1952 và được truy tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Phát biểu tại các hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.
Cũng trong ngày 26/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đã trao Bằng vinh danh cho thân nhân liệt sĩ Phạm Thuyết, liệt sĩ Trần Mấn và bà Phạm Thị Ngạn (đều nguyên quán tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nay là xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).
Đây đều là những người con ưu tú của quê hương Tiền Hải, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, không quản gian khổ, hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách và huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa".
Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tiền Hải tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.