Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệt xây dựng bằng đất nung, gồm: gạch, ngói các loạt theo công nghệ tuynel. Tuy nhiên, doanh nghiệp này ngang nhiên thực thiện trái chủ trương đầu tư nhiều năm qua.

Tỉnh Hưng Yên chấp thuận “một đằng”

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 19/11/2009, Công ty Cổ phần Vân Đức (hiện có địa chỉ tại Bãi Chim, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên do bà Vũ Thị Hạnh là người đại diện pháp luật) được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 051000268.

hung yen vi sao cong ty co phan van duc ngang nhien hoat dong du thuc hien trai chu truong dau tu hinh 1

UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 051000268 cho Công ty cổ phần Vân Đức.

Chứng nhận đầu tư nêu rõ tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vân Đức. Đặc biệt, mục tiêu dự án là sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất nung, gồm: Gạch, ngói các loại theo công nghệ tuynel. Quy mô 50 triệu viên/năm. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm.

Dự án của Công ty Cổ phần Vân Đức được thực hiện tại khu đất có diện tích 133.300m2 (trong đó: 60.000m2 để xây dựng nhà máy và 73.300 m2 để khai thác nguyên liệu) thuộc địa bàn xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Chứng nhận đầu tư cũng nêu rõ về trách nhiệm của nhà đầu tư. Cụ thể, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Cổ phần Vân Đức có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ đã được chấp thuận.

Nghiêm túc thực hiện ý kiến của Sở NN&PTNT tại công văn số 186/CV-ĐĐ ngày 3/9/2009. Đối với việc khai thác và sử dụng đất bãi ven sông, đất tận dụng để sản xuất gạch: Công ty không được sử dụng đất trồng lúa, chỉ được sử dụng đất bãi ven sông, đất tận dụng để sản xuất gạch. Việc khai thác nguyên liệu làm gạch phải tuân thủ theo Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đê điều và các quy định pháp luật khác liên quan.

hung yen vi sao cong ty co phan van duc ngang nhien hoat dong du thuc hien trai chu truong dau tu hinh 2

Nhà máy của Công ty Cổ phần Vân Đức hoạt động sản xuất gạch nung trái với chủ trương đầu tư suốt hơn 10 năm qua.

Cùng với đó, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Lập hồ sơ thiết kế cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Phải xây dựng các hạng mục công trình theo đúng mặt bằng quy hoạch tổng thể đã được Sở Xây dựng thẩm định; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

hung yen vi sao cong ty co phan van duc ngang nhien hoat dong du thuc hien trai chu truong dau tu hinh 3

Sản xuất gạch nung bằng công nghệ Hoffman được coi là “công nghệ lạc hậu”, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn.

Doanh nghiệp làm “một nẻo”

Chứng nhận đầu tư được UBND tỉnh Hưng Yên nêu rõ các nội dung như vậy nhưng Công ty Cổ phần Vân Đức liệu có thực hiện đúng mục tiêu và các nội dung được chấp thuận?.

Qua quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên báo NB&CL nhận thấy, Công ty Cổ phần Vân Đức xây dựng lò gạch nung theo công nghệ Hoffman (lò vòng, lò vòng cải tiến). Đây là công nghệ có nguồn gốc từ Đức, được chuyển giao vào Việt Nam từ những năm 80 của thế kỷ trước, đầu tư có chi phí thấp hơn công nghệ tuynel.

hung yen vi sao cong ty co phan van duc ngang nhien hoat dong du thuc hien trai chu truong dau tu hinh 4

Hoạt động sản xuất gạch diễn ra nhiều năm nhưng dường như không bị cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên xử lý?

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng trước đó, ống khói các lò gạch Hoffman không đảm bảo các yếu tố môi trường; việc ra vào lò trong môi trường nóng, bụi nên không đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nghiêm trọng hơn, các lò gạch Hoffman gây ô nhiễm môi trường đối với người dân và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Công nghệ Hoffman được coi là “công nghệ lạc hậu”, do đó, từ nhiều năm qua, nhiều tỉnh thành đã ra chính sách “xóa sổ” các nhà máy sản xuất gạch nung theo công nghệ này. 

Nhưng tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Công ty Cổ phần Vân Đức lại ngang nhiên xây dựng, hoạt động sản xuất lò gạch theo công nghệ Hoffman, làm trái với mục tiêu dự án. Trong khi đó, đến nay, theo Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thì hoạt động sản xuất theo công nghệ lạc hậu của doanh nghiệp này còn được “tạo điều kiện” đến tận 2025 mới phải dừng hoạt động, chuyển đổi.

hung yen vi sao cong ty co phan van duc ngang nhien hoat dong du thuc hien trai chu truong dau tu hinh 5
hung yen vi sao cong ty co phan van duc ngang nhien hoat dong du thuc hien trai chu truong dau tu hinh 6

Bên trong khu vực sản xuất gạch của Công ty cổ phần Vân Đức còn tồn tại một bãi chứa vật liệu xây dựng, đây cũng là nơi hoạt động của loạt xe tự chế chở cát chạy thẳng lên tuyến đê thuộc địa bàn xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Để làm rõ hơn về sự việc trên, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Đức Hợp. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch UBND xã cho rằng, việc Công ty Cổ phần Vân Đức vẫn đang hoạt động sản xuất gạch theo công nghệ Hoffman mà không chuyển đổi sang công nghệ mới thì phóng viên nên hỏi cơ quan cấp trên bởi UBND xã Đức Hợp không đủ thẩm quyền về việc này.

Tiếp đó, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND huyện Kim Động. Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Ngọc Vinh - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết, UBND huyện đang chuẩn bị kiểm tra việc chấp hành pháp luật, đất đai, đầu tư xây dựng, thuế... đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Công ty Cổ phần Vân Đức. Sau kiểm tra, UBND huyện sẽ cung cấp thông tin đến báo chí theo quy định.

Trong khi đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên xác nhận, Công ty Cổ phần Vân Đức chưa từng xin thay đổi chủ trương đầu tư. Chỉ có duy nhất Giấy chứng nhận đầu tư được UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 19/11/2009 với mục tiêu đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất nung, gồm: Gạch, ngói các loại theo công nghệ tuynel.

Xây dựng lò gạch theo công nghệ Hoffman là trái với mục tiêu đầu tư, tuy nhiên, gần 15 năm qua, không biết có bao nhiêu đợt thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng thuộc UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Kim Động mà dường như “không phát hiện” ra việc sự việc; để Công ty cổ phần Vân Đức “ung dung” hoạt động sản xuất gạch nung bằng công nghệ Hoffman, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động.

Qua đây, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận liên quan đến sự việc trên, Luật sư Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Công ty Luật TNHH Bamboo Star thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định: Theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư năm 2005, nay là Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020: Trường hợp thay đổi mục tiêu dự án đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Công ty Cổ phần Vân Đức đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với mục tiêu dự án là sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất nung, gồm: Gạch, ngói các loại theo công nghệ Tuynel. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án, Công ty Vân Đức lại xây dựng lò gạch nung theo công nghệ Hoffman (lò vòng, lò vòng cải tiến) thay vì công nghệ Tuynel là đã có sự thay đổi về mục tiêu dự án và thay đổi về công nghệ, cần thiết phải điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

Luật Đầu tư cũng quy định trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát về việc thực hiện quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư theo các quy định của pháp luật,…

Việc Công ty Cổ phần Vân Đức thực hiện không đúng mục tiêu dự án đầu tư, sử dụng công nghệ không được cấp có thẩm quyền cho phép tại Giấy chứng nhận đầu tư là hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư. Để xảy ra vi phạm nêu trên, trách nhiệm đầu tiên là của Công ty cổ phần Vân Đức và có phần trách nhiệm của Cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành của tỉnh Hưng Yên thông qua hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin. 

Xem thêm

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Cỡ chữ bài viết: