UBND TP Hưng Yên chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm trông giữ xe khu vực Đền Trần, Đền Mẫu

(CLO) UBND TP Hưng Yên đã có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu phường Quang Trung, Minh Khai chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động trông giữ xe nhằm đảm bảo việc trông giữ xe quanh khu vực đền Trần, đền Mẫu đúng quy định hiện hành và tránh thất thoát nguồn thu vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã có phản ánh về việc nhiều tuyến đường quanh khu vực đền Trần, đền Mẫu (địa phận 2 phường Quang Trung và Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) được chính quyền địa phương “tạo điều kiện” cho cá nhân ngang nhiên rào chắn đường, lập bãi trông giữ xe ngay dưới vỉa hè, xé “vé lậu” thu tiền trái quy định khiến người dân và du khách vô cùng bức xúc.

Trong đó, nhiều người đeo băng đỏ tự xưng là tổ trông giữ phương tiện (ô tô, xe máy…) tổ chức trông giữ phương tiện cho người dân và du khách, thu tiền vé trái quy định (với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 30 nghìn đồng/1 lượt và xe máy là 5 nghìn đồng/1 lượt). Mỗi chiếc vé xe được xé ra, người trông giữ phương tiện thậm chí còn không ghi biển kiểm soát, không ghi ngày - tháng - năm và điều đặc biệt là “không chịu trách nhiệm với tài sản cá nhân trên xe”.

Cũng qua quá trình tìm hiểu thông tin của phóng viên, mặc dù UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND các phường Quang Trung, Minh Khai không chỉ đạo “tổ trông giữ phương tiện” thực hiện theo Quyết định này, có dấu hiệu của việc bao che cho sai phạm.

ubnd tp hung yen chi dao xu ly nghiem vi pham trong giu xe khu vuc den tran den mau hinh 1

Hoạt động trông giữ phương tiện trái quy định, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè được phóng viên báo Nhà báo và Công luận ghi nhận trước đó xung quanh khu vực đền Trần, đền Mẫu (địa bàn 2 phường Quang Trung, Minh Khai của TP Hưng Yên).

Bài liên quan

Chính quyền "tạo điều kiện" tổ chức trông giữ xe, thu phí trái quy định quanh đền Trần, đền Mẫu

UBND các phường Quang Trung, Minh Khai không giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động trông giữ xe tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu

Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, Công an TP Hưng Yên ghi nhận và đã có Báo cáo số 239/BC-CATP gửi UBND TP Hưng Yên về việc kết quả nắm tình hình hoạt động trông giữ xe tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu; trong đó, Công an Thành phố phản ánh tình trạng UBND các phường Quang Trung, Minh Khai không giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động trông giữ xe tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu dẫn tới tình trạng một số cá nhân thực hiện trông giữ xe chưa đảm bảo theo đúng với quy định hiện hành.

Trước sự việc trên, mới đây, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị TP Hưng Yên cho biết, UBND TP Hưng Yên đã có văn bản số 316/UBND-QLĐT về việc chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu, phường Quang Trung.

Trong văn bản, UBND TP Hưng Yên yêu cầu UBND phường Quang Trung, UBND phường Minh Khai nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 02/02/2024 về Đảm bảo An ninh trật tự - An toàn giao thông tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024.

Kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý ngay các vi phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trông giữ xe tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu trong thời gian vừa qua. Khẩn trương đưa hoạt động trông giữ xe tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu vào ổn định, nề nếp và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

ubnd tp hung yen chi dao xu ly nghiem vi pham trong giu xe khu vuc den tran den mau hinh 2

Nhiều đối tượng đeo băng đỏ hướng dẫn ô tô ra vào các điểm đỗ và xé vé thu tiền với 30.000 đồng/1 lượt/ô tô 5 chỗ ngồi.

UBND TP Hưng Yên giao UBND phường Quang Trung chủ trì, phối hợp với UBND phường Minh Khai: Xây dựng phương án, phân công cụ thể cán bộ, công chức, lực lượng chức năng của phường Quang Trung, Minh Khai chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động trông giữ xe nhằm đảm bảo việc trông giữ xe đúng quy định hiện hành của nhà nước và tránh thất thoát nguồn thu vào ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường Quang Trung, Minh Khai phối hợp với Hạt giao thông thành phố thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm không để tình trạng nêu trên tái diễn.

Đối với Hạt giao thông Thành phố, UBND TP Hưng Yên yêu cầu phối hợp với UBND các phường Quang Trung, Minh Khai xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe sai quy định gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông.

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị tại các khu vực xung quanh Đền Trần, Đền Mẫu nhằm không để tình trạng nêu trên tái diễn.

Sau chỉ đạo của UBND TP Hưng Yên, UBND các phường Quang Trung, Minh Khai cùng lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân để xử lý những vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị tại các khu vực xung quanh Đền Trần, Đền Mẫu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vài ngày sau đó vẫn có tình trạng một số cá nhân đeo băng đỏ, hướng dẫn phương tiện đến điểm đỗ xe và xé vé thu tiền.

ubnd tp hung yen chi dao xu ly nghiem vi pham trong giu xe khu vuc den tran den mau hinh 3

Chiếc vé gửi xe ô tô không ghi giá vé, không ghi biển kiểm soát có giá 30.000 đồng.

Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu!

Có thể thấy, việc cho các cá nhân tổ chức trông giữ phương tiện, xé vé thu tiền trái quy định tại 2 phường Quang Trung và Minh Khai không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn khiến ngân sách “mất đi” một khoản tiền không nhỏ. Khoản tiền này đã “rơi vào túi” các cá nhân được chính quyền “tạo điều kiện” trông giữ xe xung quanh khu vực đền Trần, đền Mẫu.

Trong khi đó, qua trao đổi với ông Đào Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND phường Minh Khai, TP Hưng Yên, phóng viên nhận thấy, cá nhân ông Hùng biết việc trông giữ phương tiện không niêm yết giá vé theo quy định nhưng vẫn để ông Dũng (người được chính quyền cho tổ chức trông giữ phương tiện - PV) tổ chức trông giữ phương tiện, thu tiền, có dấu hiệu trục lợi bất chính.

Như vậy, với trách nhiệm thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 02/02/2024 của UBND TP Hưng Yên về Đảm bảo An ninh trật tự - An toàn giao thông tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, thiết nghĩ, lãnh đạo UBND TP Hưng Yên – đứng đầu là ông Doãn Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND Thành phố cần chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu UBND các phường Quang Trung và Minh Khai khi không giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động trông giữ xe tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu; có dấu hiệu gây thất thoát nguồn thu vào ngân sách Nhà nước.

ubnd tp hung yen chi dao xu ly nghiem vi pham trong giu xe khu vuc den tran den mau hinh 4

Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe tại khu vực Đền Trần, Đền Mẫu.

Qua trao đổi với Thượng tá Bùi Huy Nguyên – Trưởng Công an TP Hưng Yên, ông Nguyên cho biết, sau khi có phản ánh của báo chí, ông đã chỉ đạo lực lượng Công an kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền để đảm bảo không còn tình trạng trông giữ xe trái quy định khu vực xung quanh Đền Trần, Đền Mẫu.

Đối với việc trông giữ phương tiện, xé vé thu tiền trái quy định tại khu vực xung quanh Đền Trần, Đền Mẫu, theo Thượng tá Bùi Huy Nguyên thì trách nhiệm thuộc về UBND các phường Quang Trung, Minh Khai.

Thượng tá Bùi Huy Nguyên cũng cho biết: “Ngoài xử lý việc trông giữ phương tiện không đúng quy định, thì Công an Thành phố còn xem xét đến giao cho trông giữ xe, thu phí có “hợp tình hợp lý” hay không? Hay có vấn đề gì chưa minh bạch hay không? Vấn đề này anh đã giao cho đội chức năng xác minh, làm rõ”.

Đối với việc đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị thì trách nhiệm của lực lượng chức năng trong đó có trách nhiệm của lực lượng Công an là rất rõ ràng. Để tình trạng trông giữ phương tiện, xé vé thu tiền trái quy định diễn ra khiến dư luận Nhân dân bức xúc có phần trách nhiệm của lực lượng chức năng này.

Qua đây, đề nghị Thượng tá Bùi Huy Nguyên – Trưởng Công an TP Hưng Yên chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của Trưởng Công an các phường Quang Trung, Minh Khai, có hình thức xử lý trách nhiệm phù hợp. Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo việc đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, Công an TP Hưng Yên cần nhanh chóng điều tra việc giao trông giữ phương tiện, xé vé thu tiền trái quy định, cung cấp kết quả điều tra khách quan, kịp thời đến báo chí để công khai trước công luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: