Huyện Kiên Lương tự “làm khó” mình, hay còn “động cơ” khác?

Như Báo điện tử Congluan.vn đã thông tin, nhiều năm qua, một số hộ dân sinh sống tại khu Trung tâm thương mại Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang liên tục phản ánh với chính quyền, các cơ quan chức năng về việc quán Karaoke Giai Điệu tại đây được cấp phép sai quy định, không cách âm đạt chuẩn, gây ồn ào, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt và học tập của các hộ dân trong khu dân cư, nhất là người già, trẻ nhỏ.

(CLO) Như Báo điện tử Congluan.vn đã thông tin, nhiều năm qua, một số hộ dân sinh sống tại khu Trung tâm thương mại Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang liên tục phản ánh với chính quyền, các cơ quan chức năng về việc quán Karaoke Giai Điệu tại đây được cấp phép sai quy định, không cách âm đạt chuẩn, gây ồn ào, làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt và học tập của các hộ dân trong khu dân cư, nhất là người già, trẻ nhỏ.

Xem thêm trên Congluan.vn:

>> Huyện Kiên Lương, Kiên Giang: Khốn khổ vì Karaoke

>> Kiên Giang: Gây mất an ninh trật tự, quán karaoke vẫn ung dung tồn tại

>> Kiên Giang: Huyện Kiên Lương chỉ đạo thu hồi GPKD của Karaoke Giai Điệu

Khi báo chí và dư luận lên tiếng, ngày 19/4/2016, UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng giao UBND huyện Kiên Lương kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền; kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Tới tháng 7/2016, UBND huyện Kiên Lương đã ra thông báo thu hồi giấy phép kinh doanh của Karaoke Giai Điệu (do bà Nguyễn Ánh Tuyết làm chủ).

Huyện Kiên Lương cũng đã lập đoàn công tác thực hiện xác minh, giải quyết đơn của bà Lư Hồng Nết và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu và xác định: Việc cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Giai Điệu trái quy định khi chỉ có 01 hộ liền kề (mẹ ruột của bà Tuyết) mà không có hộ thứ 02 là trái với Thông tư 04/2009 của Bộ VH-TT-DL. Đáng kể nhất, là ngày 31/1/2012, Phòng VH-TT tin huyện Kiên Lương cấp giấy phép kinh doanh karaoke, nhưng tới 1/2/2012 mới lập biên bản thẩm định điều kiện hoạt động đối với cơ sở kinh doanh Karaoke Giai Điệu (thẩm định lập sau ngày cấp phép) là sai về quy trình…Thực tế, Phòng VH-TT tin huyện Kiên Lương không có thẩm quyền cấp GPKD karaoke. Có thể UBND huyện Kiên Lương đã nhầm lẫn thời điểm 31/1/2012 là ngày trình ký chứ không phải ngày cấp phép, khi GPKD karaoke do bà Nguyễn Ánh Tuyết cung cấp ghi ngày 1/2/2012, trùng với ngày thẩm định (Báo NB&CL sẽ thông tin cụ thể khi UBND huyện Kiên Lương có báo cáo chính thức).

[caption id="attachment_117473" align="aligncenter" width="720"] Cơ sở Karaoke Giai Điệu ở Số 5 Phan Thị Ràng, TTTM Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang[/caption]

Từ những căn cứ nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương đã giao các phòng ban thực hiện tham mưu ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh karaoke đối với cơ sở Karaoke Giai Điệu; xem xét, đề xuất hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến sai sót trong quá trình tham mưu cấp phép kinh doanh cho Karaoke Giai Điệu.

Những người tố cáo suốt năm qua tưởng rằng cuộc sống sẽ được bình yên trở lại, nhưng chưa hẳn!

Theo những thông tin, tài liệu chúng tôi mới nhận được từ phía chính quyền huyện Kiên Lương và người dân, hiện cơ sở kinh doanh karaoke vẫn đang thực hiện quyền khiếu nại quyết định hành chính. Thậm chí còn có khả năng huyện Kiên Lương sẽ thu hồi quyết định đã ban hành(?)

Qua nghiên cứu hồ sơ, chứng cớ liên quan tới vụ việc, có thể do căn cứ thu hồi trong thông báo của UBND huyện Kiên Lương chỉ có nội dung như “cấp trái quy định”, “sai quy trình” mà không đưa vào các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh karaoke của cơ sở này – những căn cứ có thể đủ để rút giấy phép kinh doanh theo quy định đối với ngành nghề kinh doanh karaoke (có điều kiện) - dẫn tới quyết định thu hồi dễ "lỏng" về pháp lý.

Các vi phạm nêu trên chính là: Ngày 22/1/2015, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Kiên Lương thực hiện đo độ ồn từ quán Karaoke Giai Điệu, xác định độ lớn âm thanh phát ra bên ngoài vượt quá mức cho phép. Ngày 4/2/2015, Karaoke Giai Điệu bị xử phạt vi phạm, số tiền phải nộp là 12.500.000 đồng. Tới đầu 2016, sau 1 năm ngừng hoạt động, cơ sở này mở cửa trở lại, tiếp tục bị người dân phản ánh “ồn ào hơn trước”.

Và ngày 25/2/2016, khi khách hàng hát gây ồn vào giờ nghỉ trưa, bà Lư Hồng Nết, khi xô xát với bà Tuyết, đã bị thương tích vùng đầu, phải nhập viện, khâu vết thương hở. Công an huyện Kiên Lương sau đó đã xử phạt hành chính các bên vì hành vi "đánh nhau".

[caption id="attachment_117476" align="aligncenter" width="404"] Bà Nết và thương tích khi xô xát với bà Nguyễn Ánh Tuyết[/caption]

Đáng tiếc, các vi phạm về điều kiện kinh doanh (độ ồn), mất an ninh trật tự (xảy ra tại nơi kinh doanh, chủ cơ sở trực tiếp xô xát, cố hoặc vô ý gây thương tích, nguyên nhân xô xát liên quan tới hoạt động kinh doanh karaoke - ở đây là bị phản ánh quá ồn ào), xảy ra liên tiếp, nghiêm trọng, hoàn toàn có thể đưa vào làm căn cứ thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh lại không xuất hiện trong thông báo(?) Từ đó, việc thu hồi giấy phép kinh doanh của UBND huyện thành khá "lỏng", bởi “cấp trái quy định”, “cấp sai quy trình” thì lỗi thuộc về phía chính quyền. Karaoke Giai Điệu thay vì bị thu hồi giấy phép, phải thực hiện xin cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke với rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường, an ninh trật tự… lại có cơ sở để khiếu nại quyết định hành chính. Dư luận từ đây có quyền nghi vấn UBND huyện Kiên Lương có tự “làm khó” mình, hay còn động cơ nào khác, bởi trước đó, cán bộ huyện cũng đã làm trái quy định khi tiến hành cấp phép kinh doanh?

Thông tin tới phóng viên, người dân cho biết sẽ tiếp tục thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, tới nhiều cấp nếu Karaoke Giai Điệu còn ồn ào, dù không muốn làm ảnh hưởng tới uy tín đối với công tác quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Kiên Lương nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung.

Những “lình xình” liên quan tới Karaoke Giai Điệu đã và đang rất “nóng” trong dư luận. Liệu UBND huyện Kiên Lương có đưa ra được được giải pháp “đa dụng”, để vừa có thể ngăn chặn việc khiếu nại tố cáo kéo dài, vừa để các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định pháp luật, vừa xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm và giữ vững niềm tin của nhân dân?

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Kiên Giang

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: