Khai trương văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và kỷ niệm 2 năm ra mắt

(CLO) Ngày 24/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống long trọng tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh và kỷ niệm 2 năm ra mắt Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Toàn - TBT Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, bà Cao Thị Hồng Hà – Phó phòng Báo chí  Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Nguyên Hiền – Chi Cục trưởng Chi Cục BVMT TP. Hồ Chí Minh cùng Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Trung ương và cơ quan quản lí báo chí trú đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Đại diện các sở, ngành TP. Hồ Chí Minh; Cùng sự góp mặt của các vị đại biểu, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp, doanh nhân... 

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động Báo chí điện tử số: 509/GP-BTTT ngày 18/11/2016. Hai năm qua, Tạp chí đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Môi trường, nước sạch, tài nguyên khoáng sản và biến đổi khí hậu, được đông đảo bạn đọc trên cả nước đón nhận. Hiện nay, Tạp chí đang hoạt động theo mô hình báo chí đa phương tiện, bao gồm: tạp chí in 01 tháng/kỳ; tạp chí điện tử Moitruong.net.vn cập nhật tin tức 24/24 và Truyền hình Môi trường và Cuộc sống.

Được sự đồng ý của Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã xúc tiến xây dựng Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 10/10/2018 Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký văn bản số: 4638/UBND-VX về việc Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đủ điều kiện hoạt động văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 3/8A, đường 25A, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Toàn – TBT Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống cắt bánh sinh nhật  mừng Tạp chí điện tử tròn 2 tuổi 

Nhân dịp này, để nhìn lại chặng đường đã đi qua, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn.

 Đội ngũ Ban biên tập, PV, BTV Môi trường và Cuộc sống mừng sinh nhật Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn tròn 2 tuổi 

Được sự quan tâm và định hướng đúng đắn của lãnh đạo Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, sau 2 năm ra mắt, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã đạt được những thành công nhất định, khẳng định vị trí của mình trong lòng độc giả.

Bước đầu, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống - Moitruong.net.vn đã đạt được những mục tiêu quan trọng, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển một kênh truyền thông đa phương tiện mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam và của nhân dân đến với bạn đọc trong và ngoài nước.

Với thế mạnh của một trang báo điện tử đa phương tiện, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong làng báo cả về phương thức lẫn chất lượng thông tin để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Đây cũng là dịp để Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, gửi lời tri ân đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, đối tác là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo độc giả.

 Ông Nguyễn Văn Toàn – TBT Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phát biểu tại lễ khai trương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống gửi lời tri ân đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, đối tác là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo độc giả đã luôn đồng hành với Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trong suốt thời gian qua. Đồng thời, khẳng định các tỉnh Khu vực Nam Bộ đang trên đà phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của miền Nam. Việc phát triển kinh tế sẽ kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường, tuy nhiên để giảm thiểu sự tác động của ô nhiễm môi trường tới cuộc sống thì công tác tuyên truyền là rất quan trọng.

Song song với sự phát triển kinh tế vượt bậc thì các tỉnh Khu vực Nam Bộ cũng đã và đang chịu sự tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường, bão lũ, thiên tai đã làm cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

  Tập thể Ban biên tập, đội ngũ phóng viên, Biên tập viên của toà soạn Môi trường và Cuộc sống

Để thông tin kịp thời, chính xác, khách quan những thông tin về kinh tế, xã hội, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, nước sạch, biến đổi khí hậu tại các tỉnh, thành phố Khu vực Nam Bộ tới độc giả trên cả nước. Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống quyết định đặt Văn phòng đại diện Khu vực Nam Bộ của Tạp chí tại TP. Hồ Chí Minh.

Việc thành lập Văn phòng đại diện của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nước sạch, bảo vệ tài nguyên, sinh thái... Tại đây, phóng viên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có thể tiếp cận nhanh nhất với các sự kiện, sự việc diễn ra trong khu vực Nam Bộ và nhất là TP. Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế của cả nước để chuyển tải những thông tin nóng hổi đến bạn đọc.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo và cơ quan quản lí báo chí của TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ của các cộng tác viên, bạn đọc đã đến với Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống như một sự lựa chọn tin cậy và gửi gắm những kỳ vọng. Việc thành lập văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. Hồ Chí Minh chính là biểu hiện của sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tờ báo đồng thời cũng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc trong khu vực các tỉnh phía Nam.

Ông Nguyễn Văn Toàn – TBT trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng biên tập đã trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Văn phòng đại diện của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. Hồ Chí Minh.

 Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè báo chí tại lễ khai trương

Để Văn phòng đại diện của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. Hồ Chí Minh phát triển, hoạt động hiệu quả, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Toàn đề nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho Văn phòng đại diện của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại TP. Hồ Chí Minh hoạt động cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp, thu thập thông tin. Từ đó, có được những tin, bài phản ánh đa chiều về TP. Hồ Chí Minh cũng như khu vực Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Thắng– Trưởng văn phòng đại diện khu vực Nam Bộ tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu 

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Việc mở văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh thật sự là niềm vui lớn đối với Ban biên tập cũng như cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Để đáp ứng được sự mong mỏi của Ban biên tập, toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh sẽ khắc phục khó khăn, đồng tâm, đồng lòng, đoàn kết cùng nhau xây dựng Văn phòng lớn mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Đặc biệt, hôm nay cũng là ngày vui lớn của tòa soạn khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn tròn 2 tuổi, tôi xin gửi đến Ban biên tập, các cán bộ, PV, BTV, CTV của Tạp chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp xây dựng Tạp chí ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Bà Cao Thị Hồng Hà – Phó phòng báo chí  Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh 

Đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, bà Cao Thị Hồng Hà – Phó phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh vui mừng khi TP. Hồ Chí Minh được đón nhận thêm Văn phòng đại diện của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống sẽ phản ánh khách quan, đa chiều về các vấn đề kinh tế, xã hội, đặc biệt là vấn đề môi trường của Thành phố đến với đông đảo người dân cả nước.

Ban biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và cuộc sống chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời  

Cũng tại buổi lễ, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Toàn đã giao nhiệm vụ cho các phóng viên Văn phòng đại diện, mỗi phóng viên phải luôn ý thức là đại diện của tờ báo, hiểu về tờ báo, về địa phương, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh. Mỗi phóng viên của Văn phòng đại diện cần biết khắc phục và vượt qua mọi trở ngại, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với phương châm Đảng tin, dân yêu và xã hội đồng hành, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh phải trở thành một mô hình mẫu mực của cơ quan Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tại địa phương; là địa chỉ tin cậy, gần gũi, quen thuộc với người dân địa phương.

An Nhiên

Xem thêm

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Cỡ chữ bài viết: