"Khen thưởng là phải thực chất, khắc phục triệt để tính hình thức"

(CLO) PGS.TS Nguyễn Trọng Điều cho rằng, dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) cần phải khắc phục triệt để tính hình thức. Thủ tục khen thưởng tránh rườm rà, nếu ngay cả thủ tục cũng mang tính hình thức thì kết quả… cũng chỉ là hình thức!

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Nhiều ý kiến cho rằng, việc khen thưởng hiện nay còn mang nặng tính hình thức, cần khắc phục vấn đề này.

Tại buổi góp ý, một số ý kiến đề nghị trong lần sửa đổi này, Luật Thi đua khen thưởng cần quan tâm hơn đến các đối tượng là nông dân, công nhân, người lao động của các doanh nghiệp. Trên thực tế, nhu cầu về khen thưởng là rất nhiều và bằng nhiều hình thức. Điều 80 của dự án Luật có quy định về thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các hình thức khen thưởng khác.

Tuy nhiên tại Điều 8 về Hình thức khen thưởng thì chỉ quy định 7 hình thức khen thưởng mà không có điều khoản về hình thức khen thưởng khác. Do vậy, cần nghiên cứu điều chỉnh cho có sự thống nhất giữa Điều 8 và Điều 80 của dự thảo Luật này.

Xung quanh các nội dung của dự án Luật, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận: “Trước hết, phải nói rằng, vào năm 2003, khi Luật Thi đua, khen thưởng ra đời, ưu điểm lớn nhất là khơi dậy thi đua trở thành văn hóa trong mọi hoạt động của xã hội ở nước ta. Trước kia, cũng đã có thời kỳ chúng ta đẩy mạnh thi đua, nhưng sau đó, các phong trào lại gần như bị “mờ nhạt”. Khi Luật Thi đua, khen thưởng ra đời đã khơi dậy điều đó rất tốt, nội dung thi đua, đối tượng thi đua cũng được đề cập cụ thể hơn và mang lại những hiệu quả thiết thực hơn”.

khen thuong la phai thuc chat khac phuc triet de tinh hinh thuc hinh 1

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội.

Tuy nhiên, cũng theo PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, sau nhiều năm thực hiện, ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, đến nay, Luật Thi đua, khen thưởng cũng đã bộc lộ một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, vị chuyên gia nhấn mạnh, cần sửa đổi theo hướng đi vào thực chất, khắc phục triệt để tính hình thức.

"Mục đích của thi đua là để tăng trưởng, tiến bộ và phát triển xã hội. Vì thế, vấn đề khen thưởng là phải thực chất, khắc phục triệt để tính hình thức", PGS.TS Nguyễn Trọng Điều nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Điều phân tích: “Một trong những vấn đề còn tồn tại, hình thức hóa trong thi đua mà chúng ta dễ thấy, đó là bình bầu, xếp hạng, cho điểm một cách ước lệ. Nếu như thủ tục làm quá rườm rà hoặc hình thức ngay từ khâu thủ tục thì kết quả cũng chỉ mang lại tính hình thức. Thứ hai, tôi cho rằng, chúng ta không nên “cào bằng” trong thi đua, giao chỉ tiêu thi đua không sát… Hoặc, vẫn có hiện tượng ở một số đơn vị cấp cơ sở thì thường là lãnh đạo, người phụ trách hay “chiếm” hết các danh hiệu thi đua; dù bầu danh hiệu gì thì lãnh đạo cũng có “tên” trong đó. Thế nhưng có thực chất thế không? Tập thể anh em trong đơn vị có làm tốt thì đơn vị mới đạt được những hiệu quả đó chứ, đâu phải mình lãnh đạo? Phải tạo ra môi trường khách quan trong bình bầu... Đó là những cái cần khắc phục”.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều nhấn mạnh, đến một giai đoạn mới như hiện nay thì vấn đề sửa Luật Thi đua, khen thưởng là cần thiết.

Xem thêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Cỡ chữ bài viết: