Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Một trong những điểm đáng chú ý cho tuyển sinh năm nay, nhiều trường đào tạo các ngành về sức khỏe đã mở rộng phương thức tuyển sinh.

Theo đó, năm 2024, thí sinh có thể xét tuyển vào các trường y dược theo nhiều phương thức như: điểm thi tốt nghiệp THPT; học bạ THPT; điểm thi đánh giá năng lực…

Trong đó, ngoài phương thức truyền thống là xét điểm thi tốt nghiệp tổ hợp B00 Toán, Hóa, Sinh, Trường Đại học Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) sử dụng phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội…

khoi nganh suc khoe dua nhau tuyen sinh bang diem hoc ba uu tien chat luong hay so luong hinh 1

Đào tạo y khoa đòi hỏi chuẩn đầu vào cao hơn các ngành khác vì liên quan đến vấn đề sức khỏe (ảnh minh họa).

Những thí sinh chọn phương thức xét học bạ có thể tìm hiểu thông tin Trường Đại học Dược Hà Nội xét học bạ vào ngành Dược học theo 2 phương án: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT; xét học bạ học sinh giỏi các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học.

Trường Đại học Phenikaa dành 30-40% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe. Trong đó, trường xét điểm học bạ 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

Còn Đại học Văn Lang yêu cầu thí sinh đăng ký ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Dược học phải đạt tổng điểm học bạ 3 môn xét tuyển từ 24 điểm trở lên, học lực giỏi năm lớp 12.

Các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học yêu cầu điểm xét tuyển từ 19,5 và học lực lớp 12 đạt từ loại Khá. Thí sinh có thể nộp hồ sơ học bạ theo phương thức xét điểm học bạ lớp 12 hoặc xét bằng điểm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

Đại học Đại Nam dự kiến dành 65% trong tổng số 1.250 chỉ tiêu khối ngành Sức khỏe để xét tuyển bằng học bạ đối với 3 ngành Y khoa, Dược học và Điều dưỡng.

Nhiều trường tư thục khác chỉ đưa ra yêu cầu tối thiểu, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, thí sinh phải đạt học lực giỏi lớp 12, hoặc có điểm xét tốt nghiệp trung bình 8 trở lên. Với một số ngành, thí sinh đạt học lực khá lớp 12, hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên.

Những trường này gồm Đại học Tân Tạo (Long An), trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Quốc tế Hồng Bàng (TP Hồ Chí Minh), Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trường Võ Trường Toản (Hậu Giang), hay trường Đại học Phan Chu Trinh (Quảng Nam). Tuy nhiên, có trường xét học bạ lớp 12, có trường xét 5 học kỳ.

Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng chỉ áp dụng xét học bạ đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học.

Năm 2024, Đại học Y tế công cộng tuyển 785 sinh viên đại học chính quy cho 6 ngành. Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển. Trong đó, với phương thức xét học bạ, trường áp dụng với 5 ngành: Y tế công cộng; Dinh dưỡng; Công tác xã hội; Kỹ thuật phục hồi chức năng; Khoa học dữ liệu.

Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo một trong 4 phương thức xét tuyển là xét kết quả học tập năm lớp 12, tổ hợp 3 môn.

Trong đó, thí sinh đăng ký vào các ngành Y khoa, Dược học cần xếp loại học lực giỏi năm lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên. Yêu cầu vào ngành Điều dưỡng là đạt học lực khá năm lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6.5 trở lên.

Bình luận về việc nhiều trường mở rộng phương thức xét tuyển, đặc biệt dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển bằng học bạ, nhiều người cho rằng xuất phát từ việc khó tuyển sinh, không thu hút được thí sinh có điểm thi cao.

Thực trạng này không bất ngờ vì có thời gian nhiều trường đua nhau mở ngành sức khỏe, hiện rơi vào khủng hoảng thừa nên tìm mọi cách để hút thí sinh.

Tuy nhiên, hiện nay việc tuyển sinh đại học khối ngành sức khỏe được bộ giáo dục quy định chuẩn đầu vào. Chính vì vậy, dù tuyển sinh theo phương thức nào thì các trường cũng phải tuân thủ chuẩn đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: