‘Khuất tất’ trong quá trình sơ tuyển nhà đầu tư?

(CLO) Sau khi danh sách rút gọn được Sở Xây dựng Lạng Sơn công bố, đã có những khiếu nại của nhiều nhà đầu tư tham gia đấu thầu dự án cho rằng, quá trình sơ tuyển có nhiều khuất tất và không thoả đáng.

Dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng với tổng mức đầu tư khoảng 384 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất có diện tích 9,747 ha. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất lúa, đất hoa màu, đất trồng cây lâu năm.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu, có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP... Hình thức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án là rộng rãi quốc tế.

Ngay sau khi có thông tin đã có một số đơn vị tham gia nộp Hồ sơ dự thầu là: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và Công ty TNHH MTV Thái Sơn ĐL;  Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Lạng Sơn và Công ty CP Tập đoàn Hoàng Gia; Công ty CP Tri Việt Hội An; Liên danh Công ty CP Đầu tư và phát triển Lạng Sơn và Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt; Liên danh Công ty CP Đầu tư HDE Holdings và Công ty CP Đầu tư Tòa nhà Công nghệ Xanh TIG – HDE và Công ty CP Xây dựng và thương mại Duy Nguyên.

Khu đất thực hiện dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng

Khu đất thực hiện dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng

Ngày 03/04/2020 Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã ra thông báo số 50/TB- SXD về kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn. Theo đó, nhà đầu tư trúng tuyển và được vào danh sách ngắn là Công ty cổ phần Trí Việt Hội An; Liên danh công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư nhà Đất Việt.

Tuy nhiên, sau khi danh sách rút gọn được công bố, đã có những khiếu nại của Nhà đầu tư cho rằng, quá trình sơ tuyển Nhà đầu tư có nhiều khuất tất và không thoả đáng. Trong đơn gửi các cơ quan báo chí cũng như bên mời thầu và chính quyền tỉnh Lạng Sơn, nhiều nhà đầu tư cho rằng, Sở Xây dựng đã có phần ưu ái, thậm chí cố tình loại những đơn vị đủ tiềm năng (!?)

Theo như đơn kiến nghị của Liên danh Công ty CP Đầu tư HDE Holdings và Công ty CP Đầu tư Tòa nhà Công nghệ Xanh TIG – HDE và Công ty CP Xây dựng và thương mại Duy Nguyên thì quá trình nộp hồ sơ họ đã chứng minh đầy đủ năng lực tài chính, khả năng thu xếp vốn vay, năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư và những quy định khác đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển nhưng vẫn bị loại bởi lý do rất chung chung theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 02/04/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn và thông báo số 50/TB- SXD của Sở Xây dựng Lạng Sơn.

Chưa kể, một yếu tố cực kỳ quan trong có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy trình thủ tục đấu thầu theo Luật Đấu thầu là: Hai nhà thầu (Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và Công ty TNHH MTV Thái Sơn ĐL và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư HDE Holding, Công ty CP Đầu tư Tòa nhà công nghệ xanh TIG – HDE và Công ty CP Xây dựng và thương mại Duy Nguyên) lại không hề được thông báo việc bị loại khỏi danh sách ngắn và lý do bị loại như thế nào mà hai đơn vị liên danh thầu này chỉ được biết mình bị loại sau khi đã có kết quả công bố trúng tuyển được vào danh sách ngắn của Công ty Trí Việt Hội An; liên danh Công ty CP đầu tư nhà Đất Việt – Công ty CP đầu tư và Phát triển Lạng Sơn.

Một vấn đề nữa cũng được đề cập trong bản kiến nghị đó là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn mới được thành lập vào ngày 20/12/2019 trong khi đó, ngày 19/12/2019 UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc ban hành hồ sơ mời sơ tuyển (tức là DN thành lập sau 01 ngày khi bên mời thầu ban hành hồ sơ mời sơ tuyển. Ngoài ra, một số Chi nhánh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đất Việt đã ngừng hoạt động nhưng không hiểu sao vẫn được UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá là “… đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm” khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu....

Trụ sở Sở Xây dựng Lạng Sơn

Trụ sở Sở Xây dựng Lạng Sơn

Liên quan đến những kiến nghị của nhà đầu tư, ông Nguyễn Duy Đông- Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Chúng tôi đã làm rất cẩn trọng để tìm được Nhà đầu tư có tiềm lực. Tất cả được làm theo đúng trình tự quy định của pháp luật”.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, cán bộ phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Sau khi chấm xong hồ sơ sơ tuyển, chúng tôi đã gửi thông báo đến các Nhà đầu tư tham gia dự thầu, cũng như đăng tải lên mạng đấu thầu Quốc gia”.

Trước nghi ngại của Nhà đầu tư về việc bên mời thầu lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn được thành lập sau khi bên mời thầu phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển 01 ngày. Ông Tuấn cho biết, quá trình chấm thầu, chúng tôi nhận thấy đơn vị này có đủ năng lực tài chính nếu liên danh trúng thầu. Và theo Luật Đấu thầu thì hoàn toàn toàn đúng.

Ở một diễn biến khác, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án này mới ở giai đoạn sơ tuyển, để thực hiện được dự án thì còn phải làm theo các bước là mời thầu, chấm thầu để chọn ra Nhà đầu tư có tiềm lực. Sau khi có thông tin về việc một số Nhà đầu tư có phản ánh về việc Sở Xây dựng (đơn vị được giao tiến hành chấm thầu sơ tuyển) có nhiều khúc mắc trong việc lựa chọn Nhà đầu tư vào danh sách ngắn, “Tôi sẽ yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra lại toàn bộ quy trình và sẽ có văn bản trả lời đến từng Nhà đầu tư” – ông Thiệu cho biết thêm.

Nhóm PV

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: