Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào phát triển giáo dục và khoa học

(CLO) Dự lễ ra mắt Trường đại học (ĐH) Phenikaa và Quỹ Đổi mới sáng tạo Phenikaa hoạt động không vì lợi nhuận hôm nay (26/11), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, không có những DN lớn đầu tư, giáo dục ĐH, nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH sẽ không có được những bước nhảy vọt và phát triển nhanh hơn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh khoa học công nghệ (KHCN) là yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Để tận dụng được thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chắc chắn chúng ta phải phát triển mạnh mẽ hơn công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với đó thay đổi hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy sự sáng tạo trong từng người Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng, nhiều năm qua chúng ta đã có chủ trương phát triển giáo dục Đại học (ĐH) ngoài công lập. Tuy nhiên, phần nhiều các trường này được ra đời từ tâm huyết của các cán bộ khoa học, đào tạo sau khi nghỉ hưu với số vốn đầu tư tương đối ít ỏi, vì vậy, rất khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn thu chủ yếu từ học phí để duy trì, rồi mới hướng tới phát triển.

Đến nay đã có 4 trường ĐH ngoài công lập được đầu tư trên 1.000 tỷ đồng với mục tiêu trong vài chục năm nữa có thể đứng ngang với các trường ĐH lớn trong khu vực và vươn ra thế giới. Điều này xuất phát từ chủ trương khuyến khích DN đầu tư vào phát triển giáo dục và khoa học, trước hết là giáo dục ĐH, dạy nghề. Một điều đáng quý là những trường ĐH này hoạt động không vì lợi nhuận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữ tập đoàn Phenikaa và Bộ KHCN. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữ tập đoàn Phenikaa và Bộ KHCN. Ảnh: VGP

“Trường ĐH phải có cơ sở vật chất xứng tầm thì mới thu hút được những người giỏi về giảng dạy, nghiên cứu. Đây không chỉ là lợi ích của DN mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước. Không có những DN lớn đầu tư, giáo dục ĐH, nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH sẽ không có được những bước nhảy vọt và phát triển nhanh hơn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian qua, nhiều DN đã tập trung đầu tư cho KHCN nhưng mới chỉ phục vụ trực tiếp cho chính DN của mình. Do đó, sự ra đời của Quỹ Đổi mới sáng tạo Phenikaa hoạt động không vì lợi nhuận, sẽ thêm “một cánh tay nâng đỡ” cho các ý tưởng sáng tạo, đặc biệt của những bạn sinh viên, những người trẻ muốn dấn thân. Từ đó sẽ mở ra một hướng mới để các DN thành công khác dành một phần kinh phí thiết lập những quỹ đầu tư cho khoa học, cho sáng tạo không vì lợi nhuận, không chỉ phục vụ cho chính DN của mình.

“Đấy là cách đóng góp hiệu quả, rất cần thiết để, các DN cùng với Nhà nước, cộng đồng khơi dậy sự sáng tạo, đam mê khoa học trong từng con người, từng nhà khoa học Việt Nam. Truyền cho các bạn trẻ cảm hứng cùng phát triển tiềm năng của mỗi cá nhân. Đất nước chỉ có thể giàu mạnh nếu mỗi người, từ những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường, người bình thường đến những doanh nhân thành đạt, đều góp sức, góp của không vì lợi nhuận, không vì riêng mình mà vì đất nước”, Phó Thủ tướng nói.

PV

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: