Kim Động (Hưng Yên): Công ty CP Vân Đức sử dụng đất sai mục đích, kinh doanh bến bãi trái phép!

(NB&CL) Năm 2011, Công ty CP Vân Đức được thuê gần 60.000m2 đất tại khu bãi Chim, xã Đức Hợp với mục đích để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ. Nhưng nhiều năm qua doanh nghiệp này đã sử dụng đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của người dân xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về việc Công ty Cổ phần Vân Đức (địa chỉ: Khu bãi Chim, xã Đức Hợp) do bà Vũ Thị Hạnh là người đại diện theo pháp luật sử dụng sai mục đích đất, tiến hành lập bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép nhiều năm qua tại khu vực bãi Chim mà không bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trong khi đó, doanh nghiệp này không tiến hành chuyển đổi sản xuất gạch từ công nghệ lò hoffman (loại lò gạch thủ công, công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều nguyên, nhiên liệu, cần nhiều lao động phổ thông, ô nhiễm môi trường) sang công nghệ lò tuynel mà vẫn tiến hành sản xuất, gây bức xúc trong dư luận.

Khu vực bãi Chim, xã Đức Hợp được Công ty Cổ phần Vân Đức thực hiện dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ nhưng đã biến thành bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Khu vực bãi Chim, xã Đức Hợp được Công ty Cổ phần Vân Đức thực hiện dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ nhưng đã biến thành bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngày 20/10/2010, UBND tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động giao cho Công ty Cổ phần Vân Đức thuê để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vân Đức.

Ngày 10/1/2011, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên (TN&MT): ông Bùi Xuân Hậu – Trưởng phòng Quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất và ông Vũ Văn Biển – cán bộ phòng; đại diện UBND huyện Kim Động: ông Nguyễn Văn Học – Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Viết Quý – Trưởng phòng TN&MT; đại diện UBND xã Đức Hợp: Chủ tịch xã Bùi Văn Dư và ông Trần Văn Thoại – cán bộ địa chính; đại diện văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: ông Đặng Xuân Lương – Giám đốc, cùng đại diện Công ty Cổ phần Vân Đức - bà Vũ Thị Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tiến hành lập Biên bản bàn giao đất.

Cùng với kinh doanh vật liệu xây dựng, UBND xã Đức Hợp cho biết doanh nghiệp vẫn chưa chuyển đổi công nghệ lò gạch và vẫn đang hoạt động. Bảo vệ doanh nghiệp kiểm soát không cho người lạ ra vào.

Cùng với kinh doanh vật liệu xây dựng, UBND xã Đức Hợp cho biết doanh nghiệp vẫn chưa chuyển đổi công nghệ lò gạch và vẫn đang hoạt động. Bảo vệ doanh nghiệp kiểm soát không cho người lạ ra vào.

Cụ thể, cho Công ty cổ phần Vân Đức thuê 59.418m2 đất sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vân Đức; còn 26.778m2 đất làm lưu không bảo vệ dòng chảy sông Hồng (trong tổng diện tích 146.196m2 đất UBND tỉnh thông báo thu hồi tại thông báo số 345/TB-UBND ngày 18/12/2009).

Vị trí khu đất cho Công ty thuê được chỉnh lý thành thửa số 43 thuộc tờ bản đồ số 13, tỷ lệ 1/2000 xã Đức Hợp, huyện Kim Động.

Biên bản yêu cầu “công ty phải sử dụng đất theo đúng mục đích, vị trí, diện tích được thuê”.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, doanh nghiệp được UBND tỉnh Hưng Yên cấp tại thửa đất số 42, tờ bản đồ số 13 ngày 25/5/2011; địa chỉ xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào sổ số CT 00304, thì diện tích doanh nghiệp được sử dụng là 60.000m2. Mục đích sử dụng: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ. Thời hạn sử dụng đến ngày 19/11/2059. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Các phương tiện nối đuôi nhau ra vào mua bán vật liệu xây dựng tại điểm tập kết của Công ty Cổ phần Vân Đức sau đó chạy lên tuyến đê của huyện Thường Tín, Hà Nội.

Các phương tiện nối đuôi nhau ra vào mua bán vật liệu xây dựng tại điểm tập kết của Công ty Cổ phần Vân Đức sau đó chạy lên tuyến đê của huyện Thường Tín, Hà Nội.

Như vậy, có thể thấy, việc Công ty Cổ phần Vân Đức được UBND tỉnh Hưng Yên cho thuê đất (tại khu vực bãi Chim, xã Đức Hợp) sử dụng với mục đích là xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vân Đức để sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ. Tuy nhiên, đã nhiều năm qua, doanh nghiệp này không tuân thủ cam kết, sử dụng đất sai mục đích nhưng các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Hưng Yên vẫn không phát hiện ra vi phạm?

Chúng tôi đã đến ghi nhận thực tế tại khu vực bãi Chim và thấy rằng phản ánh của người dân có cơ sở. Hiện nay, ngoài khu vực doanh nghiệp đang sản xuất gạch, xây dựng các công trình liên quan, thì xung quanh là hàng nghìn mét khối cát đen, cát vàng, đá được tập kết. Hoạt động buôn bán vật liệu xây dựng cũng diễn ra tấp nập với hàng chục lượt xe công nông, xe tải ra vào chuyên chở vật liệu xây dựng. Tại khu vực này luôn có bảo vệ trông coi nghiêm ngặt và kiểm soát để không cho người lạ ra vào. Bên trong Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Vân Đức, nhiều công nhân vẫn đang làm việc.

Liên hệ với UBND xã Đức Hợp để làm rõ thông tin trên, bà Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Về việc chuyển đổi công nghệ từ lò hoffman sang công nghệ lò tuynel của Công ty Vân Đức thì cũng đã có nhiều cuộc họp huyện mời doanh nghiệp lên và yêu cầu chuyển đổi nhưng chỗ Công ty Vân Đức chưa chuyển. Hiện nay, họ vẫn đang sản xuất…”. Bà Hằng còn cho biết, về việc sử dụng đất của doanh nghiệp thì đến nay “chưa phát hiện ra vi phạm gì”.

Hàng nghìn mét khối cát đen, cát vàng được tập kết tại khu vực này suốt một thời gian dài.

Hàng nghìn mét khối cát đen, cát vàng được tập kết tại khu vực này suốt một thời gian dài.

Trước câu trả lời của đại diện UBND xã Đức Hợp, dư luận đặt ra câu hỏi về việc liệu chính quyền địa phương có đang buông lỏng quản lý để doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng đất sai mục đích, kinh doanh bến bãi trái phép?

Cùng với đó là việc doanh nghiệp hoạt động lò gạch khi chưa chuyển đổi công nghệ, gây ô nhiễm môi trường. Bởi Quyết định số 1469/QĐ-TTg, ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có nội dung: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xây dựng và ban hành lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò sử dụng công nghệ lạc hậu như sau: “Các tỉnh đồng bằng, thành phố trực thuộc Trung ương; khu vực thị xã, thị tứ, gần khu dân cư, gần khu canh tác trồng lúa và hoa màu của các tỉnh còn lại chậm nhất phải chấm dứt hoạt động vào trước năm 2016 với lò thủ công, thủ công cải tiến và chậm nhất vào năm 2018 với lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch”.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: