Kỷ niệm 25 năm Tạp chí Đồ uống Việt Nam: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền

Theo đó, là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA), Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã phát huy tốt vai trò truyền thông về ngành Đồ uống, trở thành kênh thông tin cầu nối giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

van05427(1).jpg
Nhà báo Nguyễn Văn Chương - Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam chia sẻ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lê Tâm

Nhìn lại chặng đường 25 năm, Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã trải qua không ít thăng trầm. Tháng 5 năm 2000, tờ Đặc san chính thức ra đời, đặt viên gạch đầu tiên cho một hành trình báo chí chuyên ngành Đồ uống. Năm 2002, đặc san được nâng cấp thành Tạp chí với tên gọi Tạp chí Đồ uống Việt Nam.

Sự phát triển của Tạp chí thể hiện qua những dấu mốc quan trọng, từ in đen trắng giấy thường chuyển sang in 4 màu giấy couche cao cấp. Tháng 5/2005, Tạp chí ra mắt “Bộ Mới” với măng-sét có chữ viền trắng trên nền đỏ, kích thước 20x28cm, dày 60 trang, đây là bước ngoặt đầu tiên trên hành trình phát triển

Tháng 12/2024, Tạp chí ra mắt bộ nhận diện ấn tượng, với măng-sét và kích thước hoàn toàn mới, màu xanh chủ đạo phối với màu đỏ trên nền trắng, trình bày trên cuốn Tạp chí xuất bản song ngữ Việt - Anh, kích thước 25x28cm, tăng lên 72 trang, in 4 màu đảm bảo tiêu chí “Sang trọng – Hấp dẫn – Thiết thực – Hiệu quả.

van05268.jpg
Nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Chấm giải đánh giá về Cuộc thi “Thơ với văn hóa ẩm thực và Đồ uống Việt Nam”. Ảnh: Lê Tâm

Nhà báo Nguyễn Văn Chương - Tổng Biên tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam cho biết, đằng sau mỗi ấn phẩm xuất bản là sự lao động miệt mài của những người làm báo tâm huyết, không quản ngại ngày đêm cho ra những bài báo chất lượng, viết đúng và trúng những vấn đề mà ngành và bạn đọc quan tâm. Vì vậy, đối tượng độc giả được mở rộng trên khắp cả nước và du khách quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở phiên bản in, bắt nhịp kỷ nguyên số, Tạp chí ra mắt trang điện tử Douongvietnam.vn, phản ánh kịp thời những kiến nghị của ngành liên quan đến chính sách và quảng bá các thương hiệu sản phẩm của ngành tới đông đảo bạn đọc trong nước và du khách quốc tế. Các chuyên mục đa dạng từ: văn bản chính sách, Thương hiệu doanh nghiệp, khoa học, công nghệ, đồ uống - sức khỏe... thông tin được nhiều bạn đọc đánh giá cao.

van05090(1).jpg
Bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Tâm

Trong 25 năm qua, bên cạnh làm tốt công tác truyền thông, Tạp chí Đồ uống Việt Nam còn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa với cộng đồng. Trong hàng trăm sự kiện mà Tạp chí đã thực hiện, không thể không nhắc tới chương trình đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó do Tạp chí phối hợp với doanh nghiệp tổ chức và trao học bổng cho 600 học sinh nghèo vượt khó...

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi “Thơ với văn hóa ẩm thực và Đồ uống Việt Nam”. Đánh giá về cuộc thi lần này nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Chấm giải cho biết, đây là một cuộc thi thực sự có ý nghĩa vì góp phần giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào về những nét văn hóa ẩm thực lành mạnh.

Phần lớn các tác phẩm đã đi sâu khai thác các chủ đề ca ngợi nét đẹp văn hóa ẩm thực, đồ uống Việt Nam gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống trong xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời gắn liền sản phẩm đồ uống với đời sống sinh hoạt, uống có văn hóa, văn minh. Từ 33 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng Chấm giải đã chọn ra 11 tác phẩm có chất lượng cao, xuất sắc nhất để trao giải.

van05413(1).jpg
Ban tổ chức trao giải Cuộc thi “Thơ với văn hóa ẩm thực và Đồ uống Việt Nam”. Ảnh: Lê Tâm

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong 25 năm hình thành và phát triển tạp chí đã có nhiều bước tiến quan trọng, trong hành trình của mình Tạp chí luôn hoạt động nghiêm túc, đúng theo tôn chỉ mục đích, sản xuất nhiều nội dung chuyên sâu, một trong những Tạp chí để lại dấu ấn trong nền báo chí hiện nay.

Tạp chí đã có những tìm tòi, khai thác có những nội dung riêng của mình, mang bản sắc đặc biệt, đưa văn hóa Việt Nam đến với công chúng và thế giới. Tạp chí còn đưa ra những bài phân tích, nhiều giải pháp, phản biện chính sách pháp luật về hàng hóa tiêu dùng, về đồ uống…, thông tin kịp thời các quy định pháp luật giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tạp chí còn có nhiều hoạt động bên lề đa dạng, phong phú, đặc biệt các hoạt động xã hội từ thiện sau mặt báo, đưa nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đến với cộng đồng, thể hiện vai trò trách nhiệm của người làm báo với xã hội.

Bà Đặng Thị Phương Thảo nhấn mạnh: “Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, mỗi cơ quan báo chí cần thực hiện tốt việc phát triển nội dung của riêng mình, tìm đúng nội dung, đúng thị trường ngách để phát triển... từ đó quảng cáo sẽ tìm đến. Tôi cũng mong muốn Tạp chí Đồ uống Việt Nam thực hiện nhiệm vụ như Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí, đó là phát huy vai trò là cầu nối “đưa tri thức - kết nối niềm tin” thông qua việc đưa tin khách quan, trung thực và có trách nhiệm".

van05120(1).jpg
Bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho Chi hội Nhà báo Tạp chí Đồ uống Việt Nam. Ảnh: Lê Tâm

“Với tinh thần tiếp tục nỗ lực không ngừng, tôi mong muốn tạp chí tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số báo chí, có những cách tiếp cận bạn đọc tốt hơn, tìm ra thị trường ngách của mình trong muôn vàn lựa chọn của độc giả. Cục Báo chí sẽ tiếp tục quan tâm đồng hành, hỗ trợ các cơ quan báo chí với điều kiện tốt nhất trong quá trình phát triển” - Phó Cục trưởng Cục Báo chí thông tin thêm.

Với những nỗ lực không ngừng, trong thời gian qua Tạp chí vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015; Bằng khen của Bộ Công Thương, Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2020; năm 2025 và nhiều Bằng khen của các Bộ-Ban ngành liên quan trao tặng.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập lần này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho Chi hội Nhà báo Tạp chí Đồ uống Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí và hoạt động Hội.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: