Lạng Sơn: Thanh toán khống nhiều hạng mục tại dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình trên Quốc lộ 4A

(NB&CL) Ngoài nợ đọng đối với khối lượng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 1/1/2015 là 133,309 tỷ đồng, dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn còn bị phát hiện nghiệm thu, thanh toán không chính xác khối lượng nhiều hạng mục...

Dự án nợ đọng hơn 133 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn (sau đây được viết tắt là Dự án), có tổng chiều dài tuyến 42,980km, tổng mức đầu tư 488.999,65 triệu đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải (cũ) cân đối, bố trí.

Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, nay là Sở Xây dựng. Nhà thầu xây lắp gồm: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Thành Trung; Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường An Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam; Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam, Công ty Cổ phần xây dựng Trường An Lạng Sơn, Công ty TNHH MTV xây dựng và Thương mại Tân Minh; Công ty TNHH Chi Lăng; Công ty Cổ phần Công trình 207; Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng PTNT Song Quang; Công ty Cổ phần xây dựng Cầu 75.

ql4a.jpg
Nhiều bất cập tồn tại tại dự án Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66, trên Quốc lộ 4A.

Báo cáo số 483/BC-SXD ngày 4/8/2025 của Sở Xây dựng cho biết, thời gian khởi công dự án từ ngày 22/3/2015, hoàn thành trong năm 2017. Tuy nhiên, do không được bố trí vốn, Dự án đã phải tạm dừng thi công kể từ quý I/2018; ngày 24/10/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 12092/BGTVT KHĐT cho phép tạm dừng thi công để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Dự án được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến hết năm 2022; đến ngày 1/7/2025, giá trị khối lượng hoàn thành (của 4 gói thầu xây lắp) đạt 100%; Dự án đã được kiểm tra công tác nghiệm thu, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đối với khối lượng hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng từ 30/10/2018; khối lượng bổ sung, phát sinh được nghiệm thu đưa vào khai thác ngày 30/6/2023. Tổng Kế hoạch vốn được giao cho Dự án là 353,691 tỷ đồng. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành, được nghiệm thu: 366,7 tỷ đồng; đã thanh toán: 287,458 tỷ đồng; giá trị khối lượng hoàn thành, được chủ đầu tư và các nhà thầu quyết toán là 62,652 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn xác định, Dự án còn nợ đọng đối với khối lượng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 1/1/2015, với giá trị thanh toán là 133,309 tỷ đồng.

Nghiệm thu, thanh toán không chính xác nhiều hạng mục

Kiểm tra về công tác tạm ứng, thanh, quyết toán tại Dự án, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn nhận định, nhiều gói thầu thi công đã không được nghiệm thu, thanh toán chính xác. Cụ thể, khối lượng công tác đào đất bằng thủ công tại lý trình Km9+570 và khối lượng công tác đào đất bằng thủ công, khối lượng đắp đất bằng đầm cóc tại lý trình Km11+770; nghiệm thu chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh hệ số 0,877% và 2 lần thuế giá trị gia tăng đối với chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh không đảm bảo theo quy định; thanh toán không chính xác khối lượng 34 ca xe tưới nước và 1.362,38m² cho Công ty Cổ phần Xây dựng Trường An Lạng Sơn; Nghiệm thu, thanh toán không chính xác khối lượng 4.285,44m³ đất đào rãnh cấp 3, cấp 4 đổ thải...

Tiếp đó, nghiệm thu, thanh toán không chính xác khối lượng 808,62m² rải thảm nhựa mặt đường (bê tông nhựa Loại C ≤ 12,5, đoạn Km52 - Km59); 56 công về công tác đảm bảo giao thông; thanh toán khối lượng đắp đất lề đường (350m³) không đủ điều kiện thanh toán (không có hồ sơ hoàn công, không có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành) với số tiền 44,132 triệu; thanh toán không chính xác khối lượng 25,76m³ bê tông gia cố lề, với số tiền 34,473 triệu đồng...

Liên quan đến Gói thầu giám sát thi công xây dựng phân đoạn Km8 -Km29 và Km40 - Km66 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (nay là Ban quản lý Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông) thực hiện, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn xác định, do đó không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 4 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008. Tuy nhiên, dự toán chi phí tư vấn giám sát được phê duyệt vẫn xác định giá trị gia tăng 10%, làm tăng giá trị dự toán 284.993.232 đồng, cần được giảm trừ khi quyết toán dự án hoàn thành theo quy định...

Qua đó, Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng Lạng Sơn tổ chức thu hồi số tiền 1.864,435 triệu đồng. Đặc biệt, để xử lý, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong bố trí kế hoạch vốn và giải ngân vốn đầu tư tại Dự án, Thanh tra tỉnh kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, theo đó cho phép được thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đối với khối lượng thực hiện sau ngày 1/1/2015 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Dự án.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: