Lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Argentina

(CLO) Sáng 25/7 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Argentina do Đại sứ Ngô Minh Nguyệt dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cùng toàn thể đại biểu tham dự lễ viếng đã tưởng nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp phục vụ Tổ quốc, nhân dân, được nhân dân yêu quý, bạn bè quốc tế kính trọng.

le vieng va mo so tang tong bi thu nguyen phu trong tai argentina hinh 1

Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Argentina do Đại sứ Ngô Minh Nguyệt dẫn đầu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mở đầu sổ tang, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt viết: “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo xuất sắc với nhiều dấu ấn nâng tầm đối ngoại Việt Nam. Đồng chí đã có những đóng góp vô cùng quan trọng về tư tưởng, lý luận và lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Với ngành Ngoại giao, Đồng chí luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhiều tình cảm đặc biệt, nhất là trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại, ngoại giao toàn diện về phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức và trình độ, chuyên môn”.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt xúc động bày tỏ: “Là cán bộ ngoại giao vinh dự được phục vụ Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, tôi luôn cảm nhận rõ tình cảm ấm áp, gần gũi, chia sẻ và động viên của Đồng chí, không chỉ về công việc mà cả cuộc sống, nhất là với những cán bộ ngoại giao đang công tác xa Tổ quốc và quê hương”.

le vieng va mo so tang tong bi thu nguyen phu trong tai argentina hinh 2

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng di sản Đồng chí để lại vô cùng quý giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Ngay sau Lễ mở sổ tang, đại diện Bộ Ngoại giao Argentina, đại diện Đại sứ quán Cuba, Brazil, Mỹ, Indonesia, Thái Lan, Argelia, Đại sứ quán Vatican, Iran, Croatia, Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam, Phòng thương mại châu Á, cựu cán bộ ngoại giao Argentina tại Việt Nam và bạn bè sở tại đã tới viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

le vieng va mo so tang tong bi thu nguyen phu trong tai argentina hinh 3

Đại diện Tòa thánh Vatican tại Argentina ghi sổ tang.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Argentina, Leonardo Baster ghi sổ tang: “Thay mặt Chính phủ và nhân dân Cuba, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam anh hùng, người bạn thân thiết của Cuba. Trong sự nghiệp chính trị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn nỗ lực không mệt mỏi để củng cố mối quan hệ gắn kết giữa nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam. Vinh quang đời đời tấm lòng thủy chung và tình hữu nghị của đồng chí Nguyễn Phú Trọng!”.

Trong sổ tang, đại diện Tòa thánh Vatican tại Argentina gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, nguyên Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng, đồng thời đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư trong việc thúc đẩy “phát triển tích cực mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican”.

Đại diện Đại sứ quán Mỹ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và khẳng định “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi tiên phong trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Chúng tôi sẽ ghi nhớ cam kết của Tổng Bí thư trong việc xây dựng một tương lai hoà bình”.

le vieng va mo so tang tong bi thu nguyen phu trong tai argentina hinh 4

Đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Argentina ghi sổ tang.

Đại diện Đại sứ quán Thái Lan bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời nhấn mạnh “những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được lưu giữ trong trái tim và ký ức của nhân dân Việt Nam”.

Đại diện Đại sứ quán Iran bày tỏ mong muốn “nhân dân Việt Nam và gia đình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vượt qua đau thương và mất mát, tiếp tục phấn đấu vì thịnh vượng và phát triển của một quốc gia độc lập”.

(Theo TTXVN)

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: