Lộ diện loạt công trình xây dựng mọc trên đất trồng rừng ở Đồng Nai

(CLO) Hơn 3 hecta đất trồng rừng được Xí nghiệp nguyên liệu giấy Đông Nam bộ (thuộc Công ty CP Tập đoàn Tân Mai) quản lý sử dụng, sau đó giao khoán cho người dân trồng rừng nguyên liệu giấy. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, một phần lớn diện tích đã không còn rừng, thay vào đó là loạt công trình mọc lên!

Rừng “bốc hơi”, lộ diện loạt công trình xây dựng

Theo sự chỉ điểm về sai phạm xây dựng công khai trên đất rừng nhưng chưa được chính quyền xử lý dứt điểm - phóng viên (PV) đã có mặt tại khu đất được giao khoán trồng rừng có diện tích khoảng 3 hecta, thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Tại đây, trực tiếp quan sát thực địa, PV báo Nhà báo & Công luận đã ghi nhận có hàng loạt công trình xây dựng đang hiện hữu thay vì rừng.

lo dien loat cong trinh xay dung moc tren dat trong rung o dong nai hinh 1

Phát hiện hàng loạt công trình xây dựng mọc trên khu đất trồng rừng ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Chính Kỳ)

lo dien loat cong trinh xay dung moc tren dat trong rung o dong nai hinh 2

Mặt tiền khu đất trồng rừng giáp đường tỉnh lộ 767, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom xuất hiện hàng loạt căn nhà mọc kín trên đất trồng rừng, kéo dài hơn cả 100m. (Ảnh: Chình Kỳ)

Chỉ riêng khu mặt tiền kéo dài hơn cả trăm mét giáp đường tỉnh lộ 767 đã có khoảng 21 công trình xây dựng mọc kín trên đất. Qua soi chiếu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Trảng Bom, xác định tất cả các công trình này đều nằm trên thửa 96, tờ số 12 bản đồ địa chính xã Bắc Sơn, có diện tích hơn 5.800m2, mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm.

Không riêng gì khu mặt tiền đang phủ kín đầy công trình xây dựng, mà kể cả phía bên trong khu đất cũng hiện hữu hàng loạt căn nhà khác, thậm chí có nhiều căn còn được xây dựng nằm ngay dưới đường lưới điện đi qua.

lo dien loat cong trinh xay dung moc tren dat trong rung o dong nai hinh 3

Phát hiện nhiều căn nhà xây dựng nằm ngay dưới đường lưới điện. (Ảnh: CK)

Kiểm đếm thực tế phát hiện có khoảng 20 căn nhà với hiện trạng kết cấu tường gạch, trên lợp mái tôn, trước có cửa sắt đóng chắc chắn và có nhiều cư dân đang sinh sống.

Đối chiếu trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện Trảng Bom xác định tất cả các căn nhà này đều nằm trên hai thửa 84 và 85, tờ bản đồ địa chính số 12 xã Bắc Sơn, với diện tích khoảng 24.000m2, mục đích sử dụng đất là đất rừng sản xuất.

lo dien loat cong trinh xay dung moc tren dat trong rung o dong nai hinh 4

Tại hiện trường trên đất trồng rừng, các căn nhà mọc lên với hiện trạng kết cấu tường gạch, trên lợp mái tôn, trước có cửa sắt đóng chắc chắn. (Ảnh: CK)

lo dien loat cong trinh xay dung moc tren dat trong rung o dong nai hinh 5

Nhiều căn nhà xây dựng còn khá mới, phân theo từng lô nằm sát nhau - Thời điểm PV ghi hình, những căn này đều đang đóng kín cửa. (Ảnh: CK)

Tiếp tục đi vào sâu bên trong khu đất còn lại để xác thực, lúc này mới lộ diện nguyên khu rừng tràm nhiều năm tuổi hiện hữu được phủ kín ở phía sau, có kích thước cao trên 10m và ngang khoảng 25 đến 40cm. Tất cả cũng nằm trên hai thửa 84 và 85, tờ bản đồ địa chính số 12 xã Bắc Sơn.

Ngoài ra, khi soi chiếu hiện trạng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Trảng Bom thì cả khu đất này gồm các thửa 84, 85 và 96 tờ bản đồ địa chính số 12 xã Bắc Sơn có diện tích khoảng 3 hecta đều nằm trong diện quy khoạch khu công nghiệp.

lo dien loat cong trinh xay dung moc tren dat trong rung o dong nai hinh 6

Từ trên cao nhìn xuống khu đất có thể dễ dàng nhận diện được khu rừng trồng chỉ còn tồn tại ở phía sau. (Ảnh: CK)

lo dien loat cong trinh xay dung moc tren dat trong rung o dong nai hinh 7

Cận cảnh bên trong khu rừng tràm bông vàng còn sót lại với kích thước cao trên 10m, ngang khoảng từ 20 đến 45cm. (Ảnh: CK)

Như vậy, từ thực tế phát hiện hàng loạt công trình xây dựng hiện hữu mọc trên đất trồng rừng cho thấy đã có dấu hiệu sai phạm đúng như nguồn tin chỉ điểm trước đó.

Bởi trước mắt, chỉ cần dựa theo quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 về Nguyên tắc sử dụng đất thì phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất - tuy nhiên đối chiếu với hiện trạng loạt công trình xây dựng đang mọc trên đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm cho thấy rõ ràng đã thể hiện làm trái với quy định pháp luật về đất đai. 

Thậm chí, việc xây dựng hàng loạt căn nhà trên đất trồng rừng còn thể hiện hành vi sử dụng đất không đúng mục đích so với thực tế – và đây là hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Vấn đề là, vì sao các công trình xây dựng lại mọc công khai trên đất trồng rừng, bất chấp các quy định pháp luật về đất đai nhưng vẫn tồn tại cho tới thời điểm hiện nay? 

Những góc khuất cần được làm rõ...

Để đi tìm lời giải, PV bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin về nguồn gốc pháp lý khu đất trên. 

Cụ thể, theo hồ sơ, tài liệu thu thập được trong quá trình tiếp cận các bên liên quan được biết, khu đất trồng rừng hơn 3 hecta này trước đây nằm trong phạm vi, ranh giới diện tích hơn 2.400 hecta đất được UBND huyện Thống Nhất (cũ) giao cho Trạm trồng rừng Thống Nhất (sau này là Xí nghiệp nguyên liệu giấy Đông Nam bộ) theo Quyết định số 176 ngày 17/12/1985 để trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc và làm vùng nguyên liệu giấy.

Đến năm 2003, đơn vị này ký hợp đồng giao khoán đất trồng rừng nguyên liệu giấy cho hộ dân Đặng Chí Thân với diện tích hơn 3 hecta thuộc thửa 891, tờ bản đồ địa chính số 11 xã Bắc Sơn (nay đổi thành ba thửa 84, 85, 96 tờ bản đồ số 12).

Và năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai cũng có Kết luận thanh tra số 7271/KL-UBND về việc thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất tại Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đông Nam bộ, trong đó giao khu đất trên cho ông Đặng Chí Thân theo Nghị định 01/CP của Chính phủ ngày 04/01/1995 về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp…

Mãi tới năm 2017, Công ty CP Tập đoàn Tân Mai mới tiếp tục ký phụ lục hợp đồng trong đó điều chỉnh thời hạn giao khoán đất trồng rừng cho hộ ông Đặng Chí Thân kéo dài đến tháng 12 năm 2023.

Như vậy, theo lý mà nói, đến thời điểm hiện tại việc giao khoán khu đất trồng rừng nguyên liệu giấy trên vẫn chưa có gì thay đổi về mặt pháp lý. Thế nhưng, thực tế khách quan thì lại cho thấy một diện tích lớn đất rừng đã bị thay trắng bằng loạt công trình xây dựng hiện hữu đan xen.

Vậy những ai đã phá rừng ngang nhiên công khai xây dựng và đang sở hữu chính thức các công trình nhà ở trên đất trồng rừng như hiện nay? Chính quyền địa phương đã thực thi công vụ về quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý như thế nào mà lại để các công trình xây dựng vẫn tồn tại hàng loạt trên đất trồng rừng…? Điều này nhất thiết phải được làm rõ!

Ngoài ra được biết, liên quan đến diện tích hơn 2.400 hecta đất được UBND huyện Thống Nhất (cũ) giao cho Trạm trồng rừng Thống Nhất (sau này là Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đông Nam bộ) để trồng rừng theo Quyết định 176 trước đây thì cũng đã từng có dính dáng đến sai phạm khi để mất đất rừng, bị lấn chiếm, chuyển nhượng bất hợp pháp... (các sai phạm này đã được Thanh tra Chính phủ có kết luận chỉ rõ và UBND tỉnh Đồng Nai cũng có Kết luận thanh tra). Chính vì vậy, liệu rằng câu chuyện này có tiếp tục bị lặp lại đối với khu đất giao khoán trồng rừng trên diện tích hơn 3 hecta ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom này hay không?

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: