Loạt sai phạm trong thu chi tài chính tại Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu

(NB&CL) Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về thực hiện và thanh toán giờ dạy thực hành; hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và thanh toán nhiên liệu đối với các lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C tại Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã phát hiện nhiều vi phạm.

Thanh toán theo hợp đồng không đúng thực tế

Tìm hiểu của phóng viên được biết, Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 5/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), có chức năng đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo ngắn hạn các khóa lái xe mô tô hạng A1 và ô tô các hạng B2, C, D, E; liên kết đào tạo đại học với các ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí, điện, công nghệ thông tin và liên kết đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp, thị nâng bậc thợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu,... Cơ cấu tổ chức của Trường gồm: Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, 4 Phòng chức năng, 4 Khoa và 1 Trung tâm.

495381386_1167803355141575_1677629446795580449_n.jpg
Loạt sai phạm trong thu chi tài chính tại Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu. Ảnh: FB Nhà trường

Theo số liệu báo cáo, giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/3/2024, Trường tổ chức khai giảng 24 khoá đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C với 564 học viên, đạt tốt nghiệp 485 học viên. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng đã có những sai phạm trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, Trường ký 82 hợp đồng với 33 giáo viên để dạy thực hành 20 khóa lái xe ô tô hạng B2 là 60 giờ/1 học viên; hạng C là 64 giờ/1 học viên, số tiền 70.000 đồng/giờ/1 học viên. Sau khi kết thúc khóa học, trường và giáo viên ký biên bản nghiệm thu, thanh lý và thanh toán giờ dạy thực hành tương tự theo hợp đồng đã ký…

Thực tế giờ dạy thực hành trên sân tập lái từ 10-30 giờ/1 học viên nhưng hai bên ký biên bản nghiệm thu, thanh lý và thanh toán theo hợp đồng không đúng thực tế, giáo viên thực hiện thiếu giờ dạy so với hợp đồng từ 4-24 giờ/1 học viên, số tiền chênh lệch theo kết quả làm việc với giáo viên tương ứng 434.280.000 đồng. Tuy nhiên, Tổ trưởng bộ môn thực hành lái xe và giáo viên dạy thực hành xác nhận đủ số giờ, số km vào sổ giáo án, sổ theo dõi thực hành để đảm bảo điều kiện thi tốt nghiệp, tham gia sát hạch là không đúng thực tế. Mặt khác, đối với 8 giáo viên trình bày dạy 15-30 giờ/1 học viên và 2 giáo viên dạy đủ 34 giờ/1 học viên, có khả năng chưa chính xác.

Sau khi nghiệm thu, thanh toán hợp đồng, có 13 giáo viên nộp lại tiền chênh lệch giờ dạy thực hành cho Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe bằng tiền mặt 190.401.000 đồng và Trung tâm thu, nộp cho Thủ quỹ trường để ngoài sổ sách kế toán là sai quy định. Đến khoảng cuối tháng 3/2024, có nhiều giáo viên phản ứng nên ông Nguyễn Thanh Sang - Hiệu trưởng yêu cầu bà Lâm Huệ Nhi - Thủ quỹ hoàn trả lại cho giáo viên.

Chưa chi trả chế độ kịp thời cho học viên gây dư luận không tốt trong nội bộ

Cũng theo tìm hiểu được biết, giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/3/2024, Sở LĐ-TB&XH ký 14 hợp đồng/14 khoá với trường để tổ chức đào tạo nghề lái xe ô tô cho 293 học viên là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an được Nhà nước hỗ trợ chính sách đào tạo nghề theo quy định.

Các khoản thanh toán theo hợp đồng gồm: Chi thù lao giảng dạy cho giáo viên, nguyên nhiên liệu, thuê phương tiện giảng dạy, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên... Trong đó, quyết toán tiền ăn, tiền đi lại là 641.730.000 đồng (năm 2023 có 227 học viên, số tiền 522.840.000 đồng; năm 2024 có 51 học viên, số tiền 118.890.000 đồng).

Kết quả làm việc với kế toán, thủ quỹ của trường và học viên, Thanh tra Cà Mau xác định: Học viên ký nhận danh sách hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trước; sau khi kết thúc khóa học, Trường quyết toán với Sở LĐ-TB&XH cũ thì thực hiện chi cho học viên. Đến thời điểm thanh tra, trường báo cáo đã chi 276/278 học viên, còn 2 học viên chưa nhận 2.620.000 đồng. Qua xác minh ngẫu nhiên một số học viên chưa phát hiện trường hợp không nhận được tiền hỗ trợ. Như vậy, trường lập chứng từ kế toán kèm theo danh sách hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và yêu cầu học viên ký nhận nhưng chưa chi tiền là sai quy định. Mặt khác, sau khi quyết toán với Sở LĐ-TB&XH, trường chưa có biện pháp liên hệ, chi trả kịp thời cho học viên dẫn đến nghi ngờ, tạo dư luận không tốt trong nội bộ.

Ngoài ra, sau khi ký hợp đồng, Sở LĐ-TB&XH cho trường tạm ứng 50% giá trị hợp đồng 2.462.571.087 đồng/13 hợp đồng, trong khi số tiền hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại chiếm tỷ lệ bình quân khoảng 26% giá trị tạm ứng. Do đó, việc trường giải trình không có kinh phí để chi hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên là không phù hợp.

Các hạn chế nêu trên thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu và các bộ phận, cá nhân có liên quan (Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Tổ trưởng Tổ bộ môn thực hành lái xe, Kế toán, Thủ quỹ, giáo viên dạy thực hành, ...) không thực hiện đúng quy định theo hợp đồng, vi phạm trong nghiệm thu, thanh quyết toán giờ dạy thực hành; thu tiền của giáo viên dạy thực hành không được theo dõi sổ sách kế toán. Qua đó, cần tổ chức kiểm điểm làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan – Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: