Lộc Hà (Hà Tĩnh): Cán bộ địa chính xã Phù Lưu xác nhận khống hồ sơ cấp sổ đỏ ?

(CLO) Ông Đặng Như Hùng – Cán bộ địa chính xã Phù Lưu bị bà Phan Thị Nguyệt (ở thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tố cố tình lập hồ sơ giả mạo, chiếm đoạt 48,5m2 đất của bà để bán và gửi lên cấp trên xin cấp sổ đỏ cho một hộ dân bên cạnh.
Bà Phan Thị Nguyệt suốt gần 4 năm đội đơn đến các cơ quan chức năng để đòi lại đất bị mất.

Bà Phan Thị Nguyệt suốt gần 4 năm đội đơn đến các cơ quan chức năng để đòi lại đất bị mất.

Mất 48,5m2 đất do tin người

Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn thư tố cáo của bà Phan Thị Nguyệt (SN 1958), trú tại thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) về việc bà bị ông Đặng Như Hùng - Cán bộ địa chính xã có hành vi lập hồ sơ giả, xác nhận khống diện tích đất bà bán cho hộ Võ Tá Thường ở bên cạnh. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích không đúng với thực tế bà bán cho hộ Võ Tá Thường đã được UBND xã Phù Lưu hợp thức hóa sau đó gửi lên cơ quan cấp trên để xin cấp sổ đỏ cho hộ Võ Tá Thường.

Theo đơn thư của bà Phan Thị Nguyệt, vào 1/6/2016 bà Nguyệt có bán cho ông Võ Tá Thường 120 m2 (chiều ngang 6m x chiều dài 20m) tại thửa đất số 07, tờ bản đồ số 17. Đây là diện tích đất vườn trồng cây lâu năm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với số tiền 240 triệu đồng (bà Nguyệt nhận tiền tạm ứng trước 100 triệu đồng; còn lại 140 triệu đồng thì làm xong thủ tục giấy tờ, bà sẽ nhận lại).

Sau khi tạm ứng tiền bán đất, bà Nguyệt đi vào miền Nam để thăm con gái. Sau khi về, bỗng nhiên bà phát hiện bị gia đình ông Võ Tá Thường chiếm 48,5m2 đất không có trong giao dịch bán đất của bà trước đó. Cụ thể: bà Nguyệt chỉ bán cho anh Thường 120m2 tuy nhiên trong bìa đỏ thì lại tăng lên 168,5m2.

Bà Nguyệt chỉ vào 48,5m2 bà bị mất, được cán bộ xã hợp thức hóa vào sổ đỏ cho ông Võ Tá Thường và đã xây nhà kiên cố

Bà Nguyệt chỉ vào 48,5m2 bà bị mất, được cán bộ xã hợp thức hóa vào sổ đỏ cho ông Võ Tá Thường và đã xây nhà kiên cố

Theo bà Nguyệt thì nguyên nhân bà bị mất 48,5m2 là do ông Đặng Như Hùng, Cán bộ địa chính xã Phù Lưu đã hợp thức hóa giấy tờ bằng cách lừa bà Nguyệt ký vào giấy hiến đất cho thôn để làm đường, sau đó đã hợp thức hóa bán lại 48,5m2 đất này cho anh Võ Tá Thường bằng cách bảo tôi ký vào để làm bìa tách thửa. Vì tin người nên tôi đã ký vào mà không kiểm tra nội dung.

Sau khi bị mất đất, bà Nguyệt đã nhiều lần viết đơn thư gửi lên các cấp chính quyền tố cáo ông cán bộ địa chính xã Phù Lưu nhưng nhiều năm qua vẫn chưa xử lý ổn thỏa.

Chủ tịch xã Phù Lưu có vô can?

Bà Nguyệt chỉ vào diện tích 48,5 m2 đất của bà bị cán bộ xã lập khống hồ sơ cho gia đình anh Võ Tá Thường lấn chiếm để làm xưởng mộc phía sau nhà.

Bà Nguyệt chỉ vào diện tích 48,5 m2 đất của bà bị cán bộ xã lập khống hồ sơ cho gia đình anh Võ Tá Thường lấn chiếm để làm xưởng mộc phía sau nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên thì nhiều lần chính quyền xã Phù Lưu đã gọi các bên lên làm việc, tuy nhiên sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Cụ thể, gần đây nhất vào ngày 15/9/2019, chính quyền xã Phù Lưu đã kết luận trong biên bản làm việc về có nội dung xác minh lại hợp đồng mua bán đất giữa bà Phan Thị Nguyệt (bên bán) và ông Võ Tá Thường (bên mua). Biên bản kết luận: “Số diện tích gia đình anh Võ Tá Thường là vượt diện tích chuyển nhượng, qua thời gian làm việc cả hai không đi đến thống nhất, hợp đồng mua bán của hai bên có vấn đề cần phải nghiên cứu xem xét về thể thức văn bản, về diện tích, số tiền và đặc biệt là chữ ký của các bên trong hợp đồng. Căn cứ cả 2 hợp đồng thì diện tích anh Võ Tá Thường sử dụng vượt quá trên 40m2 là có cơ sở, bà Nguyệt đòi lại đất là đúng”.

Tuy nhiên, ông Đặng Như Hùng – Cán bộ địa chính xã Phù Lưu lại lý giải việc diện tích trong bìa của ông Võ Tá Thường tăng lên so với diện tích thực tế mua của bà Nguyệt là do: khi chúng tôi lập hồ sơ thì hai gia đình yêu cầu tách hành lang phía trước của thửa đất ra để giảm tiền thuế, sau khi chú Đức ở Phòng TN&MT huyện về thì yêu cầu nhập hành lang vào nên diện tích đất tăng lên.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với ông Phan Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu nhưng ông Châu từ chối gặp vì bận họp và hẹn phóng viên (chiều ngày 3/3/2020). Tuy nhiên khi phóng viên đến UBND xã Phù Lưu để làm việc theo lịch hẹn thì ông Châu báo lại bận họp và cử ông Nguyễn Cảnh Công – Trưởng Công an xã làm việc. Trao đổi với phóng viên, ông Công cũng khẳng định mọi việc đang trong quá trình xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin và hẹn chúng tôi ngày 19/3/2020 sẽ có kết luận chính thức.

Biên bản kết luận ngày 15/9/2019 khẳng định số diện tích của hộ Võ Tá Thường sử dụng vượt quá trên 40m2 là có cơ sở, bà Nguyệt đòi lại đất là đúng.

Biên bản kết luận ngày 15/9/2019 khẳng định số diện tích của hộ Võ Tá Thường sử dụng vượt quá trên 40m2 là có cơ sở, bà Nguyệt đòi lại đất là đúng.

Trao đổi qua điện thoại với ông Phan Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu, ông Châu cho biết, tôi đang giao cho anh em tổ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Khi PV đặt câu hỏi, lãnh đạo UBND xã có vô can trong việc xác nhận vào hồ sơ để gửi lên cơ quan cấp trên xin cấp sổ đỏ hay không? Thì được ông Châu khẳng định: “Việc đơn thư tố cáo chúng tôi giải quyết theo quy định. Tố cáo ai, tố cáo như thế nào thì sẽ có tổ chuyên môn làm việc. Việc ai sai, ai đúng sẽ có các cơ quan có thẩm quyền làm việc. Ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm”.

“Tôi không đùn đẩy trách nhiệm cho ai cả, tôi cũng không nói là tôi không sai hay việc đó là tôi không làm mà ai sai đến đâu, liên quan ở chỗ nào sẽ có cơ quan chức năng các cấp, ngành làm rõ và xử lý”, ông Châu cho biết thêm.

Sự việc nêu trên rất cần sự vào cuộc chỉ đạo nhanh chóng của UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Trần Phong – Đức Điệp

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: