Lộc Hà (Hà Tĩnh): Người dân mong mỏi xử lý dứt điểm vụ xã cho thuê đất trái thẩm quyền

(CLO) Dù không đủ thẩm quyền nhưng UBND xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) tự ý cho một cán bộ huyện Thạch Hà thuê đất nuôi trồng thủy sản lên đến 20 năm. Sự việc đã bị dư luận lên án nhưng khâu xử lý, khắc phục hậu quả chưa được UBND xã Thạch Mỹ, UBND huyện Lộc Hà thực thi khiến người dân bất bình.

Như báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh về việc: dù không đủ thẩm quyền nhưng UBND xã Thạch Mỹ ký hợp đồng với ông Nguyễn Viết Nhật, một cán bộ UBND huyện Thạch Hà về việc cho thuê đất nuôi trồng thủy sản tại hồ Đập Hội, ở thôn Liên Giang. Thời hạn hợp đồng lên đến 20 năm (bắt đầu từ ngày 1/10/2006 đến 30/9/2026) gồm 4 hồ, với tổng diện tích 21.000m2.

Mặc dù nhiều năm qua, UBND xã Thạch Mỹ đã nhiều lần mời ông Nguyễn Viết Nhật (hiện là Phó phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Thạch Hà) đến UBND xã để thống nhất thủ tục thanh lý hợp đồng trái thẩm quyền, giao lại diện tích 21.000m2 đất nuôi trồng thủy sản (theo hợp đồng) để địa phương giao lại cho người dân theo nguyện vọng, nhằm đảm bảo ổn định tình hình của địa phương. Nhưng ông Nhật vẫn chưa thống nhất việc thanh lý hợp đồng.

Bài liên quan

Lộc Hà (Hà Tĩnh): Hệ lụy lớn từ việc cho thuê đất trái thẩm quyền tại xã Thạch Mỹ

Vụ xã cho thuê đất trái thẩm quyền: Chưa thanh lý được hợp đồng vì đòi bồi thường cao

Thanh lý hợp đồng thuê đất trái thẩm quyền, chính quyền kêu khó

Cả hệ thống chính quyền vào cuộc, không thanh lý nổi hợp đồng thuê đất trái pháp luật!

Lập đoàn thanh tra vụ xã cho thuê đất trái thẩm quyền tại huyện Lộc Hà

Hà Tĩnh: Huyện Lộc Hà chậm xử lý trong việc cho thuê đất trái thẩm quyền tại xã Thạch Mỹ

loc ha ha tinh nguoi dan mong moi xu ly dut diem vu xa cho thue dat trai tham quyen hinh 1

Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng ông Phan Anh Tuấn, tân Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Làm việc với phóng viên, ông Lê Văn Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã cung cấp nhiều biên bản làm việc giữa UBND xã với ông Nguyễn Viết Nhật, để thống nhất làm thủ tục thanh lý hợp đồng trái thẩm quyền.

“Việc ông Nhật yêu cầu phải thỏa thuận mức bồi thường 500 triệu đồng là quá cao, vì những trang thiết bị mà ông Nhật đã đầu tư có chiết khấu 16 năm rồi, còn 4 năm cuối chỉ còn lại giá trị thấp. Nếu ông Nhật đồng ý thỏa thuận mức bồi thường 100 triệu đồng thì việc thanh lý hợp đồng trái thẩm quyền sẽ sớm được giải quyết dứt điểm”, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ Lê Văn Thân cho biết.

Từng trao đổi với PV, ông Phan Tiến Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lộc Hà cho biết, huyện đã thành lập đoàn thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trong toàn huyện, trong đó ưu tiên tập trung giải quyết trước việc xã Thạch Mỹ cho thuê đất trái thẩm quyền.

“Đầu tháng 11/2022 tới, đoàn sẽ bắt đầu xuống làm việc. Sau khi thanh tra xong sẽ có kết luận, hướng dẫn xã Thạch Mỹ cách làm để sửa sai việc xã cho thuê đất trái thẩm quyền”, ông Dũng cho biết.

Tuy nhiên, qua trao đổi với lãnh đạo UBND xã Thạch Mỹ thì đã hơn 6 tháng trôi qua, UBND huyện Lộc Hà vẫn chưa có động thái nào để giải quyết sự việc này. “Chúng tôi vẫn đang chờ đoàn thanh tra của huyện xuống làm việc để có kết luận và hướng dẫn xã cách giải quyết dứt điểm vụ việc này. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy huyện xuống làm việc… ”, vị lãnh đạo xã Thạch Mỹ nói.

loc ha ha tinh nguoi dan mong moi xu ly dut diem vu xa cho thue dat trai tham quyen hinh 2

Người dân xã Thạch Mỹ mong muốn chính quyền các cấp sẽ giải quyết một cách quyết liệt, dứt điểm việc xã cho thuê đất trái thẩm quyền tại hồ Đập Hội, thôn Liên Giang

Ở một diễn biến khác, ngày 6/4/2023, HĐND xã Thạch Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ VI (Kỳ họp bất thường) để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, ông Phan Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã có Quyết định về việc chỉ định ông Phan Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Lộc Hà tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Mỹ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, nhiều cử tri xã Thạch Mỹ mong muốn tân lãnh đạo mới sẽ sớm tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường trong quá trình công tác vì sự phát triển chung của xã nhà, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Đặc biệt, người dân cũng mong muốn, vị lãnh đạo mới sẽ giải quyết một cách quyết liệt, dứt điểm việc xã cho một cán bộ huyện Thạch Hà thuê đất trái thẩm quyền để nuôi trồng thủy sản tại hồ Đập Hội, thôn Liên Giang mà báo chí đã phản ánh thời gian qua.

“Trong lúc chờ huyện xuống hướng dẫn xử lý dứt điểm vụ việc, UBND xã Thạch Mỹ cần yêu cầu ông Nguyễn Viết Nhật phải dừng các hoạt động cải tạo lại hồ tôm để thả nuôi lứa mới, tránh tình trạng để ông Nhật cố tình thả nuôi thêm lứa tôm mới nhằm chây ì việc thanh lý hợp đồng trái thẩm quyền này”, người dân thôn Liên Giang đề nghị.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Anh Tuấn, tân Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, ông vừa về xã được ba tuần rồi để ông nắm lại vụ việc. Việc này ông cũng đã có trao đổi với huyện rồi, chờ huyện hướng dẫn để xử lý.

Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lộc Hà cho biết, cách đây 2 ngày, ông vừa về làm việc với xã Thạch Mỹ về vụ việc này. “Giờ huyện không thành lập đoàn kiểm tra trong toàn huyện nữa, mà lập đoàn riêng giải quyết vụ việc ở xã Thạch Mỹ. Tôi vừa về xã bảo anh em chuẩn bị hồ sơ trước, để sang tuần cho đoàn xuống tập trung giải quyết cho nhanh”, ông Dũng cho biết.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: