Lợi nhuận các tập đoàn kinh tế tư nhân tại Đông Nam Á giảm mạnh so với thập kỷ trước

Bain & Company, công ty tư vấn quản lý tài chính vừa chỉ ra sự suy giảm lợi nhuận của các tập đoàn kinh tế tư nhân tại Đông Nam Á sau 2 thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ. Điển hình là tại các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines.

Thống kê của Bain với 100 tập đoàn kinh tế tư nhân điển hình của khu vực, lợi nhuận trung bình hàng năm của cổ đông là khoảng 4% trong giai đoạn 2013-2020. Con số này đã giảm 24% so với thập kỷ trước.

loi nhuan cac tap doan kinh te tu nhan tai dong nam a giam manh so voi thap ky truoc hinh 1

Các tập đoàn kinh tế tư nhân tại Đông Nam Á đang đứng trước giai đoạn tăng trưởng giảm tốc so với thập kỷ trước đây (Ảnh TL)

Bài liên quan

Trung Quốc hy vọng kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tỷ phú Ray Dalio đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nền kinh tế Mỹ

Ứng dụng Blockchain trong kinh tế số cần sự ủng hộ từ góc độ pháp lý

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực, GDP quý III/2023 tăng 5,33%

Đây là con số được thống kê với các tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực then chốt như khai thác mỏ, bất động sản, viễn thông, ngân hàng... Các công ty thuộc những nhóm ngành này hiện đang chiếm tới 1/3 chi tiêu vốn tại Đông Nam Á.

Cũng trong nghiên cứu của Bain, tổng lợi nhuận cổ đông hàng năm của các tập đoàn tư nhân trong giai đoạn 2013-2022 cũng đã giảm 63% so với thập kỷ trước đó.

Một thống kê khác của EY cũng cho thấy rằng lợi nhuận trung bình của cổ đông trong giai đoạn 2002-2011 của các tập đoàn tại Đông Nam Á là 34%. Con số này cao gấp 2,4 lần so với ghi nhận tại các tập đoàn tư nhân của những khu vực còn lại trên thế giới. Điều này đã biến Đông Nam Á trở thành điểm sáng kinh tế, thu hút sự chú ý của giới đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, sự sụt giảm lợi nhuận trong một thập kỷ trở lại đây đã khiến Đông Nam Á đánh mất vị thế vốn từng tạo lập được trước đây.

Nguyên nhân được lý giải theo Bain là do các doanh nghiệp đang phải vật lộn với tình trạng suy thoái kinh tế. Đi kèm với đó là quá trình số hoá nền kinh tế toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. Dịch bệnh Covid-19 cũng đã tạo ra thách thức không nhỏ, và các doanh nghiệp trong khu vực thiếu sự nhạy bén để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Chủ tịch Bain & Company khu vực Đông Nam Á, ông Jean Pierre Felenbok đánh giá đây là là sự kết thúc đối với thời hoàng kim của các tập đoàn kinh tế tư nhân trong khu vực. 

"Thời đại hoàng kim đã qua, và tôi không nghĩ nó sẽ quay trở lại. Các tập đoàn tư nhân đã bị động trước đà tăng trưởng chậm lại. Họ khó thích nghi với môi trường kinh doanh kém màu mỡ hơn và còn gặp phải đại dịch Covid-19 ngay sau đó"

Ông Felenbok cho rằng sự sụt giảm lợi nhuận của các tập đoàn tư nhân sẽ có thể gây tác động xấu tới tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực.

Một điểm nhấn đáng chú ý nữa trong nghiên cứu của Bain đó là các tập đoàn đa ngành đang tỏ ra yếu thế hơn hẳn.

Ví dụ điển hình như tập đoàn Boustead, một trong những tập đoàn kinh doanh đa ngành lâu đời tại Malaysia. Hay như Lopez Holdings của Philippines và Lippo Group của Indonesia. Các tập đoàn này đều đang tỏ ra yếu thế hơn so với các đơn vị chỉ tập trung vào mảng kinh doanh chính.

Thống kê cho thấy các tập đoàn đơn ngành có tổng lợi nhuận cổ đông trung bình hàng năm là 11% trong giai đoạn 2013-2022, cao hơn hẳn so với nhóm các tập đoàn đa ngành. Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với thập kỷ trước.

Cũng trong báo cáo đánh giá của Bain, một số yếu tố được đánh giá cao trước đây như mối quan hệ tốt với chính phủ hiện đã không còn được đánh giá cao nhiều như trước. 

Till Versting, một đối tác tư vấn của Bain tại Singapore cho rằng "Môi trường kinh doanh đã trở nên bão hoà đi rất nhiều khi các tập đoàn kinh tế tư nhân trong khu vực lớn mạnh hơn. Việc tuyển dụng nhân tài trở nên khó khăn hơn và các chính phủ cũng dần có sự cảnh giác hơn với các công ty đang phát triển mạnh mẽ"

Tuy nhiên, các tập đoàn đa ngành vẫn đang chứng tỏ hoạt động tốt trong các lĩnh vực như kinh doanh xanh, dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khoẻ. Ví dụ tiêu biểu như Adaro ở Indonesia, Phinma ở Philippines... Điều này cũng đã giúp một số tập đoàn tăng trưởng lợi nhuận khi chia tách hoạt động kinh doanh.

Xem thêm

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

(CLO) Italy đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của giới siêu giàu nhờ chất lượng sống cao, sức hút văn hóa – thời trang cùng chính sách thuế khoán ưu đãi. Trong đó, thị trường bất động sản cao cấp tại quốc gia này ghi nhận làn sóng quan tâm gia tăng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

(CLO) Dù áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản khiến VN-Index mất điểm nhẹ trong phiên 29/9/2026, thị trường chung vẫn ghi nhận chuyển biến tích cực nhờ sắc xanh chiếm ưu thế ở đa số các nhóm ngành.

VN-Index ‘đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

VN-Index ‘đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

(CLO) VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Giới chuyên gia khuyến nghị kiểm soát tỷ trọng, chờ dòng tiền có sự lan tỏa trong những phiên tăng điểm.

Sau nâng hạng, chứng khoán Việt Nam trước bài toán 'giữ hạng' và hút vốn ngoại

Sau nâng hạng, chứng khoán Việt Nam trước bài toán 'giữ hạng' và hút vốn ngoại

(CLO) Việc chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn quốc tế cho chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này và duy trì vị thế mới, thị trường cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, hoàn thiện hạ tầng, trong khi các doanh nghiệp niêm yết cũng phải “nâng chuẩn” về quản trị, công bố thông tin và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, thanh khoản và chất lượng hàng hóa. Ảnh: VGP

Chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng và xu hướng VN-Index

(CLO) Từ hôm nay 21/9/2026, quyết định của FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi thứ cấp sẽ chính thức có hiệu lực. Sau 26 năm, một chương mới mở ra cho Việt Nam và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thị trường vốn toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng đúng thời điểm đối với mục tiêu phát triển mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng đúng thời điểm đối với mục tiêu phát triển mới

(CLO) Chiều 18/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp và làm việc với bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu. Hai bên trao đổi về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, các ưu tiên cải cách trong giai đoạn mới và những hướng hợp tác nhằm tăng chiều sâu, thanh khoản và khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Fed tăng lãi suất: Vì sao tỷ giá và chứng khoán Việt Nam vẫn đứng vững?

Fed tăng lãi suất: Vì sao tỷ giá và chứng khoán Việt Nam vẫn đứng vững?

(CLO) Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75 - 4% và có thể còn một lần nâng lãi suất trong những tháng cuối năm 2026. Dù vậy, VNDIRECT đánh giá tác động tới tỷ giá, lãi suất và thị trường chứng khoán Việt Nam chưa lớn, đồng thời kỳ vọng VN-Index cuối năm dao động trong vùng 1.860 - 2.010 điểm trong kịch bản cơ sở.

Cỡ chữ bài viết: