Lựa chọn được những đại biểu quy tụ được lòng dân, ý Đảng

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa hướng đến ngày bầu cử.

Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa hướng đến ngày bầu cử.

Những ngày qua, không khí cả nước rộn ràng hơn bao giờ hết, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông - Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã sẵn sàng (ĐBQH - HĐND).

Trước ngày hội lớn của dân tộc, cử tri cả nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Họ thể hiện rõ quyết tâm sẽ phát huy phát huy quyền và nghĩa vụ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và bộ máy nhà nước các cấp.

Bà Trịnh Thị Thương, cử tri phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ: “Qua theo dõi trên báo, đài cùng công tác tuyên truyền tại địa phương, chúng tôi được cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết về các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND lần này. Cũng qua các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, chúng tôi nhận thấy các ứng viên đã đưa chương trình hành động rất thực tế. Hi vọng khi các ứng viên được lựa chọn, họ sẽ đem hết cái tâm, cái tài để thực hiện lời hứa của mình…”.

Trong thời gian qua, để chuẩn bị cho ngày Bầu cử (ngày 23/5), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có những chỉ đạo cụ thể tới Ủy ban Bầu cử của từng địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế, có 15 địa phương đã được bầu cử sớm gồm: Thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An, Kon Tum, Đắk Lắk và Bạc Liêu.

Tại các điểm bỏ phiếu, mọi công việc chuẩn bị cho ngày hội non sông đã hoàn thành. Ảnh: Khu vực bầu cử tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Tại các điểm bỏ phiếu, mọi công việc chuẩn bị cho ngày hội non sông đã hoàn thành. Ảnh: Khu vực bầu cử tại phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Cho đến nay, 3 tỉnh đã tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu gồm Bà Rịa-Vũng Tàu (5 khu vực bầu cử của thành phố Vũng Tàu, ngày 4/5); Khánh Hòa (thị trấn Trường Sa và hai xã đảo: Sinh Tồn, Song Tư Tây, ngày 16/5); Quảng Nam (24 khu vực bỏ phiếu ở 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, ngày 16/5).

Qua ghi nhận, các tỉnh tổ chức bầu cử sớm đều có số lượng cử tri đi bầu đạt 100%, điều đó cho thấy họ nhận thức được đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của mình về bầu cử nhằm lựa chọn đúng người thực sự có đức, có tài vào vị trí xứng đáng của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, vào hệ thống chính quyền các cấp.

Trao đổi với báo chí khi được đi bầu cử sớm, Già làng Zơ Ram Planh, thôn Pa Ooi, xã La Êê huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày bầu cử là ngày vui của dân làng, bầu cử lựa chọn những người có đức, có tài, có cống hiến cho xã hội phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I, đến nay Quốc hội Việt Nam đã trải qua XIV (14) nhiệm kỳ. Đặc biệt, thắng lợi tốt đẹp của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 bầu ra Quốc hội khóa I - Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước.

Các cử tri là đồng bào dân tộc Nùng tại xã Tân Thành huyện Hữu Lũng tìm hiểu thông tin về các ứng viên.

Các cử tri là đồng bào dân tộc Nùng tại xã Tân Thành huyện Hữu Lũng tìm hiểu thông tin về các ứng viên.

Trong mọi hoàn cảnh lịch sử, Quốc hội đều thể hiện rõ vai trò của mình, đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Quốc hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc, hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Sự thành công của Quốc hội luôn có dấu ấn đậm nét của các ĐBQH, những người đóng góp vào công tác giám sát, xây dựng pháp luật... và đặc biệt là truyền tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với nghị trường. Do đó, cử tri luôn đặt trọn niềm tin vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước với những đại biểu đại diện mà họ đã tâm huyết bỏ phiếu lựa chọn.

Cử tri Trần Văn Cẩn, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh mong mỏi: “Tại cuộc bầu cử này, tôi rất mong mỏi Đảng và Nhà nước cùng các ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp sẽ tìm ra những giải pháp tích cực hơn để bình ổn giá cả thị trường; tạo môi trường thuận lợi để mọi thành phần kinh tế hoạt động sản xuất - kinh doanh. Hiện nay, tình trạng tham nhũng, tiêu cực còn nhiều và gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng, nếu không giải quyết mạnh mẽ và dứt điểm sẽ làm mất lòng tin của dân. Theo tôi, các đồng chí được bầu vào quyền lực cao nhất của Nhà nước cần phải xử lý thật nghiêm minh và phải giải quyết dứt điểm các vụ việc không để dây dưa kéo dài”.

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần, cử tri cả nước đều mong muốn, thông qua lá phiếu tự do, dân chủ, cử tri sẽ chọn được những đại biểu quy tụ được lòng dân, ý Đảng; mang hơi thở cuộc sống thực tế đến nghị trường và từ đó đề ra những quyết sách phù hợp với cuộc sống, đưa đất nước phát triển và có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.

Quốc Trần

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: