Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 10/12. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Luật sửa đổi nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của kỷ nguyên số và khắc phục những bất cập của Luật Báo chí hiện hành. So với luật hiện hành, Luật Báo chí (sửa đổi) có nhiều điểm mới.
Trong đó, Luật Báo chí (sửa đổi) ghi nhận nhiều sửa đổi quan trọng nhằm thích ứng với sự phát triển của công nghệ và thực trạng báo chí hiện nay; được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý vững chắc để xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Trao đổi bên lề Quốc hội, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đánh giá: Luật Báo chí (sửa đổi) quy định cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
“Trong đó, “cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện là chính sách mới, mở rộng cho sự phát triển của báo chí trong thời gian tới”, tôi nghĩ rằng, báo chí cần làm nhiệm vụ của mình, đưa thông tin chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cử tri, đồng bào. Ngược lại, báo chí cũng truyền tải ý kiến cử tri đến với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, kịp thời sửa chữa những quy định còn vương mắc để luật đi vào cuộc sống. Vì vậy, những đổi mới này là điều kiện gợi mở để báo chí hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn”, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh nói.
Nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng, thời gian tới, hoạt động của báo chí sẽ phải thích ứng trên không gian mạng. Bởi, báo chí trong kỷ nguyên mới không chỉ theo truyền thống. Trong thời đại công nghệ phát triển, thông tin lan tỏa nhanh chóng nhưng cùng với đó nhà báo phải có kỹ năng về an ninh mạng, bảo vệ được chính mình cũng như đồng nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Đoàn TP Hà Nội) cho biết: “Trước đây, hoạt động của báo chí chủ yếu chỉ một nền tảng hoặc trong một đơn vị. Nhưng nay hoạt động báo chí khá đang dạng, có tính chất đan xen, hỗ trợ nhau. Một đơn vị báo chí thực hiện nhiều kênh, phương thức truyền thông chứ không phải một kênh truyền tải như trước đây. Hoạt động báo chí ngày nay là đa lĩnh vực. Một cơ quan báo chí là tổ chức mang tính chất tổ hợp, vừa đa dạng, năng động, sáng tạo, thích nghi với thị trường nhưng đảm bảo tính chất quản lý, thống nhất đầu mối”.
Khẳng định cơ quan báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ thông tin, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường nêu rõ, cơ quan báo chí do Nhà nước quản lý phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền thông tin đúng, tin cậy để đông đảo người dân biết đến. Trong tình hình mới, cần tăng cường vai trò tự chủ, đảm bảo hoạt động. Luật Báo chí (sửa đổi) mở ra cơ hội phát triển đa dạng những hoạt động trong cơ quan báo chí; để cơ quan báo chí vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời, tạo ra tiềm lực cho hoạt động báo chí độc lập, tự chủ không phụ thuộc nguồn kinh phí cơ quan Nhà nước.
Nhìn nhận về kinh tế báo chí cũng như việc thu thuế trong là một trong những điểm mới của Luật Báo chí (sửa đổi) lần này, đại biểu cho rằng, cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, thông tin và tự đảm bảo nguồn thu của mình. Mục tiêu chính quản lý báo chí ở đây không phải là thu thuế từ hoạt động báo chí, đây chỉ là cơ sở giúp cơ quan báo chí hoạt động độc lập, tự chủ và không chạy theo áp lực kinh tế.
Đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh: “Tôi cho rằng chính sách thuế đó thể hiện rõ không đặt mục tiêu kinh tế, kể cả quản lý Nhà nước, mà cơ quan báo chí phải đặt mục tiêu tuyên truyền, thông tin”.