Malaysia ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 thấp nhất 4 tháng

(CLO) Malaysia ghi nhận 4.782 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 25/10, mức thấp nhất trong 4 tháng gần đây. So với con số kỷ lục 24.599 trường hợp mắc mới hôm 26/8, số ca mắc COVID-19 tại Malaysia đã giảm mạnh.

Theo trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 25/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 23.674 ca bệnh COVID-19, đưa tổng số ca mắc tăng lên trên 13 triệu ca. Toàn khu vực phát sinh thêm 413 ca tử vong, như vậy, số ca tử vong tại ASEAN tới nay đã tăng lên 275.958 trường hợp.

malaysia ghi nhan so ca mac moi covid 19 thap nhat 4 thang hinh 1

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

Trong 24 giờ qua, 9/10 nước trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới; 9 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Malaysia, Lào, Brunei và Việt Nam.

Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân nhiều nước Đông Nam Á trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng lắng dịu.

Tại Malaysia, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong ngày 25/10 ở mức thấp nhất trong 4 tháng gần đây, với 4.782 ca. Kể từ khi ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 kỷ lục hôm 26/8 với 24.599 trường hợp, số ca nhiễm mới tại Malaysia có xu hướng giảm dần từ mức 5 con số và duy trì ở mức 4 con số bắt đầu từ ngày 3/10. Tính đến chiều 25/10, Malaysia có 2.436.498 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 28.400 bệnh nhân không qua khỏi.

Từ ngày 25/10-27/11, Malaysia đã cấm tất cả các hoạt động tụ họp chính trị liên quan đến bầu cử, kể cả lễ ra mắt cơ chế bầu cử cũng như tụ tập xã hội, nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm và số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh.

Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin, lệnh cấm này phù hợp với danh sách các hoạt động bị cấm được liệt kê trong Quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) mới nhất cho giai đoạn thứ tư của Kế hoạch phục hồi quốc gia. Bất cứ cá nhân, nhà tổ chức hoặc tổ chức nào vi phạm quy định này, nếu bị định tội theo Đạo luật Phòng chống và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm 1988, đều có thể phải đối mặt với hành động pháp lý như phạt tiền hoặc truy tố.

Malaysia dự báo nhiều cuộc tụ họp liên quan đến bầu cử và các hoạt động xã hội sẽ diễn ra, thu hút người dân từ khắp nơi trên đất nước. Căn cứ vào hoạt động giám sát dịch bệnh của Bộ Y tế, sự gia tăng của số ca nhiễm và số ổ dịch COVID-19 có liên quan tới các hoạt động tụ tập không tuân thủ SOP.

Do đó, bất cứ hoạt động tụ tập nào không tuân thủ SOP, bao gồm khó duy trì giãn cách xã hội đều làm gia tăng rủi ro lây nhiễm COVID-19, nhất là trong bối cảnh biến thể Delta vẫn đang lây lan trong cộng đồng và gần đây, số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

Tại Campuchia, số ca mắc mới COVID-19 ngày 25/10 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/4, giúp nước này duy trì chuỗi 25 ngày liên tiếp có số ca mắc COVID-19 ở mức quanh 200 ca/ngày, thậm chí chỉ còn trên 100 ca/ngày trong mấy ngày gần đây.

Ngày 25/10, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 116 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh tại nước này từ đầu dịch lên 117.888 ca. Bộ trên cũng thông báo về 9 ca tử vong, trong đó có 6 ca chưa tiêm phòng.

Việc các nước láng giềng của Campuchia trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Singapore và Việt Nam dỡ bỏ bớt hạn chế đối với khách đến từ Campuchia và nhiều nước khác là cơ sở để Campuchia sớm đưa ra thông báo giảm bớt các điều kiện khi nhập cảnh vào nước này.

Tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 25/10 ghi nhận 615 ca mắc mới và 1 ca tử vong. Trong số các ca mắc mới, có tới 612 ca cộng đồng ghi nhận tại 11 tỉnh, thành. Đáng chú ý là tỉnh Luang Prabang có số ca cộng đồng tăng vọt, vượt thủ đô Viêng Chăn (114 ca cộng đồng) đứng đầu cả nước với 229 ca/ngày. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại Lào vẫn rất phức tạp.

Ngày 25/10, Lào đã công bố lộ trình phục hồi ngành du lịch hậu COVID-19 giai đoạn 2021-2025. Do thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, năm 2020, lưu lượng khách du lịch của Lào giảm 75%, dẫn đến mất 80% doanh thu du lịch tổng thể. Điều này tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống của người dân, đặc biệt là người lao động trong lĩnh vực này.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: