Mê Linh (Hà Nội): Chính quyền có dấu hiệu buông lỏng quản lý để doanh nghiệp ngang nhiên vi phạm pháp luật!

(CLO) Mặc dù hoạt động sản xuất, vận chuyển của các doanh nghiệp cách trụ sở UBND xã Văn Khê (huyện Mê Linh) không xa nhưng chính quyền địa phương lại có dấu hiệu buông lỏng quản lí, để những đơn vị này ngang nhiên vi phạm pháp luật, trước bức xúc của cử tri và Nhân dân.

Xã Văn Khê ‘bất lực’ nhìn doanh nghiệp chiếm đất công

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 13/10/2015, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 5271/QĐ- UBND thu hồi 10.465 m2 đất bãi bồi ven sông do UBND xã Văn Khê quản lý và giao cho Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Bách Khoa, có địa chỉ trụ sở tại thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh do ông Lê Văn Đường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, thuê làm bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng, thời hạn thuê đất hàng năm.

Clip, xe trọng tải lớn chở vật liệu từ các bến bãi đi tiêu thụ

X

Ngày 10/11/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng thuê đất số 521/HĐTĐ-STNMT-PC với Công ty, trong đó có nội dung chính: Cho thuê diện tích 10.465 m2 để làm bãi trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng, thời hạn thuê đất hàng năm, vị trí, ranh giới diện tích khu đất xác định theo bản đồ hiện trạng do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 23/10/2014, thời hạn thuê đất hàng năm; báo cáo Sở TN&MT và UBND huyện Mê Linh bằng văn bản về tình hình quản lý và sử dụng đất trong phạm vi diện tích đất thuê, đề nghị gia hạn thuê trước ngày 25/12 hàng năm; tuyệt đối không được xây dựng công trình.

me linh ha noi chinh quyen co dau hieu buong long quan ly de doanh nghiep ngang nhien vi pham phap luat hinh 1
me linh ha noi chinh quyen co dau hieu buong long quan ly de doanh nghiep ngang nhien vi pham phap luat hinh 2

Dù có lệnh dừng nhưng doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên hoạt động

Ngày 21/3/2017, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1829/QĐ- UBND về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 5271/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND Thành phố, có nội dung: Công ty CP TM&XD Bách Khoa chỉ được phép hoạt động trong mùa khô (từ 15/10 năm trước đến 15/6 năm sau); chiều cao tập kết vật liệu xây dựng (chiều cao chất tải) không vượt quá 3,0 m so với cao trình mặt bãi tự nhiên, vào mùa mưa lũ hàng năm phải di chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực bãi sông để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, phớt lờ các quy định, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Bách Khoa vẫn hoạt động như chưa hề có ‘lệnh cấm’. Các hoạt động trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng (cát san lấp, cát vàng, sỏi, đá), vẫn diễn ra bình thường…

me linh ha noi chinh quyen co dau hieu buong long quan ly de doanh nghiep ngang nhien vi pham phap luat hinh 3

Doanh nghiệp hoạt động trên phần đất lấn chiếm nhưng chính quyền địa phương lại buông lỏng quản lí

Nghiêm trọng hơn, theo ghi nhận phóng viên được biết, phần diện tích 10.465 m2 ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông Hồng. Thay vào đó, doanh nghiệp này đã lấn chiếm 1,56ha đất bãi do UBND xã Văn Khê quản lý để làm bãi chứa trung chuyển VLXD.

Theo người dân sở tại, không chỉ thế, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Bách Khoa còn xây dựng nhà xưởng trái phép trên diện tích 1.218,8 m2, UBND huyện Mê Linh đã xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến nay chưa thấy doanh nghiệp trả lại mặt bằng cho UBND xã Văn Khê quản lý.

Có dấu hiệu khai thác đất trộm

Cách Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Bách Khoa vài chục mét, là ‘đại bản doanh’ của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đại Phú, do ông Hoàng Bảo Hà làm Giám đốc cũng xảy ra tình trạng tương tự, khi UBND Văn Khê để doanh nghiệp này vô tư xây dựng xưởng sản xuất, nhà ở cho công nhân trái phép.

me linh ha noi chinh quyen co dau hieu buong long quan ly de doanh nghiep ngang nhien vi pham phap luat hinh 4
me linh ha noi chinh quyen co dau hieu buong long quan ly de doanh nghiep ngang nhien vi pham phap luat hinh 5

Hoạt động của Công ty TNHH TM&SX Đại Phú Quý được PV ghi nhận ngày 24/10

Tìm hiểu của phóng viên được biết, UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2012 cho Công ty TNHH dịch vụ du lịch và vận tải Phú Hà (tên cũ của Công ty TNHH TM&SX Đại Phú Quý) thực hiện dự án đầu tư: Cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ thân thiện với môi trường; Quy mô dự án 30 triệu viên/năm, địa điểm thực hiện: thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, diện tích đất 91.000 m2 (9,1 ha); thời hạn hoạt động của dự án từ khi được cấp GCNĐT đến năm 2020. Sau năm 2020 nếu như đầu tư có nhu cầu gia hạn thời hạn thực hiện dự án thì phải báo cáo để được UBND thành phố chấp thuận; không khai thác nguyên liệu trong diện tích dự án…

Đến nay, công ty này vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường. Phần diện tích đất xung quanh Công ty Đại Phú Quý có dấu hiệu khai thác đất để làm nguyên liệu sản xuất gạch, mặc dù thời hạn được cấp phép khai thác sét làm vật liệu xây dựng đã hết hạn từ 20/3/2011.

me linh ha noi chinh quyen co dau hieu buong long quan ly de doanh nghiep ngang nhien vi pham phap luat hinh 6

Điều bất ngờ là đơn vị này vẫn hoạt động sản xuất nhưng không báo cáo UBND thành phố Hà Nội để được gia hạn thời gian thực hiện dự án dù Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty đã biết hạn từ năm 2020.

Theo tài liệu thu thập của phóng viên có được, doanh nghiệp này còn có hành vi lấn, chiếm diện tích đất 2,1 ha vào mục đích sản xuất, kinh doanh; hoạt động bất chấp mùa mưa lũ hàng năm… Ngoài ra, theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, tại khu vực này xảy ra tình khai thác trộm đất đối với diện tích 6,09 ha do UBND xã Văn Khê quản lý.

Sau nhiều ngày ghi nhận hiện trường, ngày 24/10/2023, phóng viên đã gọi điện báo cáo trực tiếp sự việc với ông Lưu Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Văn Khê và nguyện vọng được ông cử cán bộ ra kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, vị này cáo họp và đề nghị phóng viên đăng ký qua bộ phận văn phòng để xếp lịch làm việc.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: