Một bệnh nhân "siêu lây nhiễm" ở Hải Dương có hành trình rất phức tạp

(CLO) Bệnh nhân 3051 từng sang Lào, lây Covid-19 rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hôm 22/4. Sau khi về Việt Nam di chuyển khắp Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam.
Bệnh nhân

Bệnh nhân "siêu lây nhiễm" ở Hải Dương có hành trình rất phức tạp. Ảnh minh họa.

Ngày 8/5, Hải Dương ghi nhận thêm trường hợp dương tính Covid-19 là P.P.T., 23 tuổi, trú tại số 115/107 Vũ Hựu, Khu 3, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

P.P.T ở cùng phòng với nữ nhân viên T dương tính Covid-19 trước đó. Cả hai đều làm tại quán bar New KTV, địa chỉ tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng và có lịch sử tiếp xúc với ca siêu lây nhiễm là bệnh nhân 3051.

Bệnh nhân 3051 siêu lây nhiễm được xác định là anh Đ.D.T. (32 tuổi, quê quán Xuân Kiều, Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương).

Người này là lao động tự do, không có nơi ở cố định, lưu trú tại nhiều địa chỉ khác nhau, được xác định mắc Covid-19 hôm 6/5.

Ngay sau khi ghi nhận ca nhiễm của bệnh nhân 3015, thành phố Hải Dương đã phong tỏa một khu dân cư, một khách sạn và đang truy vết những người liên quan ca nhiễm này.

Theo điều tra dịch tễ của Ban chỉ đạo chống dịch thành phố Hải Dương, lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3015 vô cùng phức tạp. Đáng nói, bệnh nhân vượt biên sang thủ đô Vientiane (Lào) vào cuối tháng 3 theo sự hướng dẫn của anh họ đang sống tại đây.

Sau đó, khi dịch bệnh bùng lên bên Lào vào cuối tháng 4, T. tìm cách vượt biên về Việt Nam. Cụ thể lịch trình như sau:

Trong các ngày 20, 21, 22/4/2021, anh T. tiếp tục vượt biên trái phép, nhập cảnh vào Việt Nam.

Khoảng 19h ngày 22/4, anh bắt xe khách Bắc - Nam về đến Hải Phòng (T. chỉ nhớ là xe giường nằm, không biết nhà xe, màu sơn, biển kiểm soát).

4h30 ngày 23/4, T. xuống xe tại Cầu Niệm, anh đi xe ôm về khách sạn Tường Vi 2 (Lê Hồng Phong, Hải Phòng) và ở đó đến hết 25/4 rồi mới về Hải Dương.

Sáng ngày 26/4/2021, T. gọi xe taxi (không để ý hãng xe, biển kiểm soát) đi từ khách sạn Tường Vi 2 để về Hải Dương, đến nhà một người tên Hùng ở phố Xuân Đài (đoạn qua ngã tư Xuân Đài - Đồng Xuân) cạnh quán cơm nhưng thấy khóa cửa. Sau đó di chuyển ra khu vực cột cờ Khách sạn Nam Cường.

Tại đây, T. lên xe taxi (người lái xe khoảng 37 tuổi, xe không có logo, loại xe Vios, sơn màu đen, không rõ biển kiểm soát) để đi chùa Tam Chúc.

Khi đến chùa, chỉ dừng ở ngoài cổng chùa, chưa mua vé vào chùa, có mua nước mía uống, quá trình uống nước có bỏ khẩu trang ra. Do thấy đông người nên T. quay về luôn. Về Hải Dương cũng đi bằng xe này. Khoảng 15h về đến TP. Hải Dương.

Từ 15h ngày 26/4/2021 đến 13h30 ngày 27/4/2021, T. ở tại phòng trọ địa chỉ tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương một mình, và không đi đâu.

Khoảng 15h ngày 27/4, T. đến ngân hàng Vietcombank (trên đường Nguyễn Lương Bằng) để nhận thẻ ATM ngồi chờ khoảng 30 phút.

Có khoảng 3 khách hàng chờ cùng, sau đó gặp 1 nữ nhân viên giao nhận thẻ ATM. Sau đó đi taxi về khách sạn Blue Sea (địa chỉ số 15 Trung Lực, TP. Hải Phòng) thuê Phòng 503, ở cùng bạn là N.T.T.

Quá trình ở tại khách sạn Blue Sea, anh T. thường xuyên ở phòng, có một lần ra ngoài mua nem chạo ở đối diện Khách sạn Blue Sea, và 1 lần đi mua cơm cùng N.T.T. Còn lại các bữa ăn hàng ngày do N.T.T. đi mua mang về hoặc gọi ship đến khách sạn.

Chiều ngày 29/4/2021, có nhân viên y tế là Vũ Thị Sen đến truyền nước tại phòng cho anh T.

Nhìn chung, từ 26/4 đến 6/5, T. di chuyển dày đặc khắp 5 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam.

Chiều 29/4, T. nhận được cuộc gọi của anh họ bên Lào thông báo ít nhất 4 người từng tiếp xúc với anh ta tại đây đã dương tính với nCoV.

Rạng sáng 30/4, thanh niên bắt đầu có biểu hiện ho khan, rát cổ, song vẫn tiếp tục di chuyển nhiều nơi trong ngày.

Khoảng 9-10h sáng ngày 30/4/2021, Đ.D.T có hẹn bạn ở Hải Dương nên gọi xe taxi, đi một mình từ khách sạn Blue Sea về khu vực Siêu thị BigC Hải Dương (loại xe kiểu Getz, lái xe khoảng 40 tuổi, không nhớ hãng xe taxi).

Trong thời gian chờ bạn, T. có vào BigC chơi (đi vào bằng lối cửa A1, chỉ ở khu vực cửa khoảng 10 phút, không vào trong siêu thị). Do bạn của T. có việc bận nên không gặp. Sau đó bắt xe về nghỉ tại Phòng 503, khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, TP Hải Phòng.

Đến khoảng 16h30 ngày 30/4, nhân viên y tế hôm trước đến truyền nước lần 2 cho T. tại phòng của khách sạn Blue Sea.

Sáng ngày 1/5/2021, nhân viên y tế tiếp tục đến tiêm cho anh T. tại phòng.

Từ ngày 1/5 đến ngày 4/5/2021 anh T. chỉ ở phòng trong Khách sạn Blue Sea. Trong quá trình ở tại khách sạn, hàng ngày có nhân viên khách sạn vào dọn phòng.

Khoảng 13h30 ngày 4/5/2021, T. cùng N.T.T. bắt taxi ở trước cửa khách sạn (không nhớ tài xế lái taxi, không nhớ biển số xe và hãng, kiểu dáng xe, chỉ biết xe màu đen) để đi về Hải Dương. Đến khoảng 16h về đến TP Hải Dương, anh T. xuống xe trước để vào Bệnh viện Quân y 7 một mình.

Khi vào bệnh viện, anh T. đến quầy đón tiếp tại sảnh chính, khi đó tại khu vực này có khoảng 10 y, bác sĩ và khoảng 10 người dân, vào hỏi việc khám sàng lọc Covid-19 thì được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh ở đường Thanh Niên.

Sau đó, ra bắt taxi (xe màu đen, không có hãng xe taxi) đến Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, tại đây gặp bảo vệ của trung tâm (T. đứng ở ngoài, bảo vệ ngồi trong phòng, có đeo khẩu trang), được hướng dẫn đến phòng khám xét nghiệm ở 132 Quang Trung.

Ra khỏi trung tâm, T. tiếp tục bắt xe taxi (hãng xe số 836836) để đến 132 Quang Trung, vào phòng xét nghiệm Medlatec và gặp 1 nhân viên nữ, được hẹn vào sáng ngày 5/5/2021 đến lấy mẫu xét nghiệm.

Sau đó khoảng 16h15, ngày 4/5/2021 tiếp tục đi xe taxi đến Khách sạn Sun Hotel, địa chỉ tại Lô 31.1 Khu đô thị Thiên Phú, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, TP Hải Dương thuê phòng và ở một mình tại phòng số 202.

Khoảng 7h ngày 5/5/2021, T.gọi taxi hãng Thành Đông (do anh Toàn lái) đi từ khách sạn ra Trung tâm xét nghiệm Medlatec (132 Quang Trung, TP Hải Dương) để làm xét nghiệm theo lịch hẹn, tại đây khi đó có khoảng 5 y bác sỹ và khoảng 10 người dân. Sau khi T. đăng ký thì được hướng dẫn ra khu BigC để lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi lấy mẫu xong, T. vẫy taxi đi từ BigC đến cầu Đồng Niên, sau đó sang xe taxi Thành Đông (do anh Bắc là người quen lái) để đi Hà Nội. Khoảng 10h, đi đến Ngân hàng MB tại địa chỉ số 62 Trần Thái Tông để làm thủ tục mở thẻ ngân hàng. Tại đây, có làm việc với một nhân viên ở quầy hướng dẫn lấy phiếu và 1 nhân viên nữ ở quầy số 9.

Sau khi làm thủ tục tại ngân hàng, anh T. và anh Bắc đi uống cà phê (quán cà phê cách ngân hàng khoảng 1km).

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, T. quay lại ngân hàng, quầy số 9 để hoàn tất thủ tục. Sau khi ở Ngân hàng ra, có đi gặp người tên là Yến để đưa giấy tờ cho Yến. Sau đó anh T. và anh Bắc đi về thẳng khách sạn Sun Hotel.

Sáng 6/5/2021, T. được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Ban chỉ đạo chống dịch hai tỉnh Hải Dương, Hải Phòng ra thông báo khẩn tìm người đến 23 địa điểm mà T. từng đến và những người tiếp xúc gần.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: