Mường Lát (Thanh Hóa): Dự án tái định cư chậm tiến độ, hàng chục hộ dân sống 'bất an' trước nguy cơ sạt lở!

(CLO) Nhiều năm nay, hàng trăm nhân khẩu tại bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang chịu cảnh ở không được, đi cũng chẳng xong vì một dự án tái định cư chậm tiến độ.

Bản nghèo chờ được tái định cư

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát đã sống trong cảnh 'bất an' trước nguy cơ sạt lở đất nghiêm trọng.

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 1

Một góc bản Sa Lung

Theo ghi nhận của phóng viên, dòng sông Mã chảy qua bản Sa Lung có độ dốc lớn, làm nước chảy xiết mỗi khi mưa xuống. Chỉ một trận mưa nguồn cũng đủ để nước tuôn xối xả, cuốn trôi cả vật nuôi về phía hạ nguồn. Những dấu vết sạt đất cũ mới chồng chất, thậm chí đã cuốn trôi cả tường bao, kè tạm và công trình phụ của một số hộ gia đình.

Hằng ngày, các hộ dân Sa Lung vẫn sinh sống trong môi trường thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, không có khả năng tự xây dựng nhà cửa. Trong khi đang bắt đầu mùa mưa, người dân đối mặt với nhiều nguy hiểm khi mưa lũ tràn về. 

Mong chờ ngày được tới nơi ở mới, gia đình anh Mua Seo Sềng (25 tuổi) tại bản Xa Lung, xã Mường Lý chia sẻ: "Gia đình sống ở đây đã lâu, vào mùa mưa bão hay bị sạt lở đất đá làm các thành viên trong gia đình luôn bất an"

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 2

Người dân mong chờ nơi ở mới an toàn hơn

Đối với hộ gia đình anh Mua Seo Vềnh (38 tuổi), mỗi khi mưa lớn, gia đình luôn phải đề phòng và sẵn sàng sơ tán nếu có tiếng động lớn.

"Mỗi khi trời mưa, chúng tôi lo lắm, cứ nghe tiếng động lớn là cả nhà lại phải chạy thật nhanh sang trường học hoặc nhà văn hóa... Nếu ban ngày việc di chuyển còn đỡ, vào ban đêm thì cả nhà vẫn phải chạy, vất vả lắm”, anh Vềnh lo lắng.

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 3

Khu vực sạt lở càng nguy hiểm hơn khi mùa mưa lũ cận kề

Còn với hộ gia đình của ông Ma Văn Xứ, Phó bản Sa Lung cũng chung cảnh lo lắng mỗi khi tới mùa mưa lũ. Cuộc sống hiện tại của bà con không chỉ lo sợ về bão lũ mà việc không có điện lưới do nằm trong quy hoạch di dời tái định cư đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, cũng như việc học hành của con em trong bản.

"Việc các cơ quan chức năng đến khảo sát, quy hoạch và tuyên truyền cho bà con về cuộc sống mới an toàn ở khu tái định cư đã được nghe từ rất lâu rồi nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện", ông Xứ cho hay.

Người dân tại Sa Lung luôn mong chờ một khu tái định cư mới. Mỗi khi muốn sửa sang nhà cửa để an toàn hơn trong mùa mưa bão, họ lại lo lắng không biết khi nào dự án tái định cư sẽ được thực hiện.

X

Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Lý cho biết, dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn xã chủ yếu là các hộ đồng bào Mông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Hiện đang vào mùa mưa lũ nhưng các khu tái định cho các hộ dân vẫn chưa được thực hiện. Người dân vẫn phải sống trong lo sợ sạt lở đất, lũ quét khi có mưa lũ xảy ra.

"Địa phương mong các cấp, ngành sớm có biện pháp đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện các khu tái định cư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để người dân sớm được bố trí nơi ở ổn định, yên tâm phát triển sản xuất từng bước xóa đói, giảm nghèo", ông Tuấn mong mỏi.

Chủ trương đã có nhưng...vốn thiếu hụt

Theo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã quyết định đầu tư Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát.

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 4

Dự án này sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung cho 67 hộ dân bản Sa Lung, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, hạn chế thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu. Dự án cũng nhằm góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh.

Diện tích khu tái định cư tập trung khoảng 3 ha, bao gồm các hạng mục như san lấp mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp thoát nước.

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 5

Các gia đình trong bản chịu cảnh sống khó khăn

Tổng mức đầu tư không quá 20,1 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh Thanh Hoá. Trong đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, riêng kinh phí giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện Mường Lát chi trả. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2024.

Tuy nhiên, đã bước sang mùa mưa năm 2024, tiến độ triển khai khu tái định cư cho các hộ dân tại đây vẫn nằm 'trên giấy'. Điều này đã đẩy hơn 67 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đứng trước nguy cơ “mắc kẹt” chưa thể di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 6

Người dân đối mặt với nhiều nguy hiểm khi mưa lũ tràn về

Trao đổi với phóng viên, ông Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cho biết, việc hoàn thành dự án là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, hạn chế thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, việc thực hiện gặp khó khăn. Nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ khu tái định cư là do thiếu vốn giải phóng mặt bằng do địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn phức tạp.

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 7

Khu vực sạt lở sát nhà dân

Theo phân bổ, mỗi căn nhà tái định cư được xây dựng với định mức 300 triệu đồng/hộ, tuy nhiên do khối lượng đào đắp, san lắp mặt bằng lớn, hạ tầng thiết yếu khác cần vốn đầu tư cao nên khó thực hiện được, không thể cung cấp đầy đủ hạ tầng điện, đường, nước... để bảo đảm cuộc sống người dân được.

Để giải quyết những khó khăn này, huyện Mường Lát đã báo cáo, xin đề xuất bố trí thêm nguồn vốn để người dân bản Sa Lung có thể yên tâm ổn định cuộc sống trong khu tái định cư an toàn.

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 8

Địa hình khu vực miền núi phức tạp cần nguồn kinh phí lớn để cải tạo, san lấp

Cũng theo ông Xiết chia sẻ, huyện cũng rất ngại khi cứ mãi "đi xin" nhưng với địa hình khu vực miền núi phức tạp cần nguồn kinh phí lớn để cải tạo, san lấp. Cùng với đó, nguồn kinh phí từ các chương trình khác không thể đáp ứng đủ nên không bố trí được nguồn vốn cho các dự án tái định cư. 

muong lat thanh hoa du an tai dinh cu cham tien do hang chuc ho dan song bat an truoc nguy co sat lo hinh 9

Các hộ đồng bào Mông tại đây điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn

Việc sớm di dời hơn 67 hộ dân tại bản Sa Lung đến khu tái định cư mới là nhiệm vụ cấp bách cần sớm được giải quyết, để đảm bảo an toàn cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm triển khai để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Hà Anh

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: