Mỹ lại chặn bắt tàu chở dầu ở Caribe, lần thứ ba trong một tuần

(CLO) Lính thủy đánh bộ và hải quân Mỹ đã lên tàu chở dầu Olina ở vùng biển Caribe, gần Trinidad, trước khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ tiếp quản con tàu, theo Bộ Tư lệnh phía Nam của Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

"Không có nơi trú ẩn an toàn nào cho tội phạm", thông báo cho biết thêm khi công bố việc bắt giữ con tàu. Quân đội Mỹ cho biết họ đã bắt giữ tàu chở dầu thứ ba trong vòng một tuần.

Các vụ bắt giữ tàu chở dầu diễn ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách thắt chặt kiểm soát sản lượng dầu mỏ của quốc gia Venezuela, sau khi tấn công quốc gia Nam Mỹ này và bắt đi Tổng thống Nicolas Maduro - vụ việc bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ.

Video quân đội Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Olina. Nguồn: Quân đội Mỹ

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng. Các công ty Mỹ là một phần quan trọng trong kế hoạch của ông nhằm thu mua "hàng tỷ tỷ đô la dầu mỏ từ Venezuela".

Tàu Olina đánh dấu chiếc tàu chở dầu thứ năm bị lực lượng Mỹ bắt giữ kể từ tháng trước. Hồ sơ của chính quyền Mỹ cho thấy tàu Olina đã bị trừng phạt vì vận chuyển dầu của Nga dưới tên cũ là Minerva M và mang cờ Panama.

Mặc dù hồ sơ cho thấy tàu Olina hiện đang treo cờ Timor-Leste, nhưng nó được liệt kê trong sổ đăng ký tàu biển quốc tế là tàu mang cờ giả. Vào tháng 7, chủ sở hữu và người quản lý của con tàu đã được thay đổi trên giấy đăng ký sang một công ty có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Trước đó, Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu được cho là có liên quan tới Nga và Venezuela ở vùng biển gần Caribe và Đại Tây Dương vào ngày 7/1. Cụ thể, lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ và lực lượng đặc nhiệm quân đội nước này đã bắt giữ tàu chở dầu thô Marinera được cho rằng treo cờ Nga.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã chặn bắt một tàu chở dầu của Venezuela, tàu M Sophia mang cờ Panama, gần bờ biển phía đông bắc Nam Mỹ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: