Năng lượng mặt trời nở rộ tại Bồ Đào Nha

(CLO) Coopernico, một hợp tác xã năng lượng của Bồ Đào Nha, đang làm cho các cơ sở xã hội trở nên độc lập hơn về năng lượng. Họ xây dựng các nhà máy điện mặt trời nhỏ cung cấp cho các tổ chức và đưa lượng điện dư thừa vào lưới điện công cộng.

Ông Luis Besugo từ tổ chức viện trợ APPACDM cho biết: “Không chỉ giảm hoàn toàn hóa đơn tiền điện của chính mình, chúng tôi còn kiếm được khoảng 5.000 euro một năm nhờ năng lượng mà chúng tôi cung cấp trở lại vào lưới điện công cộng”.

nang luong mat troi no ro tai bo dao nha hinh 1

Một dự án sử dụng năng lượng mặt trời ở Bồ Đào Nha. Ảnh: DW

Bài liên quan

Thủ tướng sắp tới của Úc muốn đưa đất nước trở thành 'siêu cường' năng lượng tái tạo

EU sẽ chi 300 tỷ euro để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga

Nông dân châu Âu chế tạo khí sinh học để bù đắp năng lượng của Nga

Phía sau lệnh trừng phạt: Cuộc cách mạng năng lượng tái tạo bắt đầu!

Công nhân Hy Lạp biểu tình phản đối giá năng lượng tăng cao

Tổ chức APPACDM chăm sóc những người khuyết tật và cũng điều hành các trường mẫu giáo ở khu vực Lisbon. "Khi hợp tác xã Coopernico đến với chúng tôi với ý tưởng sản xuất điện của riêng mình, chúng tôi ngay lập tức nhận lời đề nghị của họ. Các tấm pin mặt trời đã được gắn trên các tòa nhà và hiện cung cấp năng lượng cho 6 cơ sở của tổ chức, ít nhất là khi mặt trời chiếu sáng", ông nói thêm.

Bất kỳ lượng điện dư thừa nào cũng được đưa vào nguồn cung cấp điện công cộng đều được trả theo một mức giá cố định. 

Ông Rui Pulido Valente, một trong những giám đốc của Coopernico, cho biết: “Chúng tôi thành lập hợp tác xã của mình vào năm 2013. Chúng tôi chủ yếu quan tâm đến việc thay đổi cách mọi người nghĩ về sản xuất năng lượng".

Các xã viên muốn sản xuất điện bền vững từ các nguồn tái tạo. Họ cũng muốn khắc phục một số vấn đề chung và phân cấp quy trình bằng cách tạo ra nhiều đơn vị sản xuất nhỏ thay vì các công viên năng lượng mặt trời lớn, thường được xây dựng trên đất màu mỡ có thể được sử dụng cho sản xuất lương thực.

Ông Pulido Valente vui vẻ cho biết: “Hiện chúng tôi đang vận hành 33 cơ sở trên khắp Bồ Đào Nha. Và tất nhiên con số sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong vài năm tới".

Coopernico, một hợp tác xã năng lượng nhỏ với 2.200 thành viên, đã trở thành một câu chuyện thành công lớn ở Bồ Đào Nha. Cho đến nay, các thành viên đã đầu tư vào hệ thống nhận được khoảng 3% lợi nhuận trên số tiền của họ. Nó có vẻ không nhiều, nhưng nó lãi hơn nhiều so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng.

"Chúng tôi không muốn cạnh tranh với các nhà cung cấp điện lớn. Chúng tôi muốn đóng góp vào việc xem xét lại nguồn cung cấp năng lượng", ông Miguel Almeida, một thành viên khác trong ban quản lý Coopernico, nói.

Ngành xây dựng là một vấn đề lớn ở Bồ Đào Nha, vì nhiều tòa nhà cách nhiệt kém và thường chỉ có thể được sưởi ấm vào mùa đông bằng cách sử dụng nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, trên tất cả, Coopernico quan tâm đến việc sản xuất điện ở nơi nó thực sự được tiêu thụ. Ví dụ tại Cercimor, một tổ chức trợ giúp cho người khuyết tật ở thị trấn Alentejo của Montemor-o-Novo ngay bên ngoài Lisbon, họ đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên nóc bãi đậu xe.

Việc lắp đặt nhỏ, hiện cung cấp điện cho cả trung tâm, có giá 57.000 euro. Nó cũng có thể cung cấp năng lượng dư thừa trở lại lưới điện công cộng. Tuy nhiên, họ cho hay điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng do các rào cản quan liêu và giá điện cao.

Nhưng điều đó không quan trọng, bà Ana Cristina Saloio, người đứng đầu Cercimor cho biết: "Là một tổ chức xã hội, chúng tôi có các nghĩa vụ khác. Với hệ mặt trời, chúng tôi đang cố gắng chỉ cho mọi người cách sử dụng năng lượng một cách có trách nhiệm".

Và sự quan tâm đến hợp tác sản xuất năng lượng không ngừng tăng lên. Bốn hoặc năm dự án nữa sẽ sớm được thêm vào. Các thành viên hợp tác có thể tin tưởng vào việc kiếm tiền với mỗi dự án bổ sung.

Ông Pulido Valente báo cáo: “Khi chúng tôi tìm kiếm nguồn tài chính, các khoản đầu tư đã được thực hiện trong thời gian rất ngắn, đến nỗi các thành viên của hợp tác xã phàn nàn rằng họ không có cơ hội đầu tư vào".

Mục tiêu dài hạn của họ là xây dựng nhiều nhà máy điện nhỏ để hợp tác xã có thể trở thành một phần của thị trường điện lớn hơn của Bồ Đào Nha với tư cách là nhà cung cấp năng lượng mặt trời độc lập. “Tuy nhiên, để làm được điều này, phải đơn giản hóa việc truy cập vào lưới điện”, ông Pulido Valente nói.

Quốc Thiên (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: