Vì sao Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên ''im lặng'' trước phản ánh tại dự án Khu xử lý chất thải Hòa Phong?

(CLO) Gần hai tháng trôi qua, kể từ khi phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đặt lịch làm việc tại UBND tỉnh Hưng Yên và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên, nhưng những dấu hỏi về tính minh bạch tại dự án Khu xử lý chất thải Hoà Phong vẫn chưa được giải đáp.

Được biết, ngày 23/01/2019, ông Đặng Ngọc Quỳnh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên ký Quyết định chủ trương đầu tư số 12/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu xử lý chất thải (KXLCT) Hòa Phong là Công ty Cổ phần Môi trường Hòa Phong và ra thông báo việc thu hồi đất để thực hiện dự án tại Công văn số 155/TB-UBND ngày 09/07/2019.

Mục tiêu của dự án KXLCT Hòa Phong là thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp (không tái chế nhựa, không xử lý rác thải sinh hoạt, không xử lý chất thải nguy hại nhà nước cấm). Quy mô dự án gồm: xử lý chất rác công nghiệp 65.000 tấn/năm, xử lý nước thải công nghiệp 140.000m3/năm, sản xuất gạch block hóa rắn 16 triệu viên/năm, nhôm thỏi 3.500 tấn/năm, đồng thỏi 3.500 tấn/năm. Địa điểm thực hiện dự án tại khu vực đồng Bạc, thôn Hoà Đam, xã Hòa Phong, với diện tích khoảng 45.000m2 (4,5ha). 

vi sao so khdt tinh hung yen im lang truoc phan anh tai du an khu xu ly chat thai hoa phong hinh 1

Trụ sở UBND xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Hữu Kế

Tháng 8/2019, sau khi UBND xã Hòa Phong nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh Hưng Yên, đã thực hiện thông báo tới nhân dân về việc triển khai dự án KXLCT Hòa Phong tại khu đồng Bạc, thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong.

Tuy nhiên, dự án này đã không nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. Hàng trăm người dân trong xã mang theo loa đài kéo đến trụ sở UBND xã phản đối quyết định chủ trương đầu tư.

Theo phản ánh của người dân: Dự án KXLCT Hoà Phong còn thiếu nhiều thủ tục, việc công khai niêm yết hồ sơ để nhân dân nắm được chưa đảm bảo, như việc nhân dân chỉ thấy thông báo thu hồi đất trên loa truyền thanh, còn các hồ sơ như quy hoạch, hồ sơ thỏa thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ về đất đai, hồ sơ về môi trường và các hồ sơ khác chưa thấy niêm yết công khai.

Tại cuộc họp với Nhân dân vào ngày 08/08/2019, có sự góp mặt của UBND xã Hòa Phong, đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Môi trường Hòa Phong cùng hơn 400 hộ dân trong thôn Hòa Đam, các bên đi đến thống nhất 100%, nhất trí không xây dựng nhà máy rác thải công nghiệp tại khu đồng Bạc, thôn Hòa Đam. Chủ tịch xã Hòa Phong Vũ Xuân Đang khi đó đã ký vào biên bản họp dân, không nhất trí triển khai dự án trên địa bàn xã.

Kể từ đó, dự án tạm dừng cho đến tháng 5/2022, UBND tỉnh Hưng Yên mới yêu cầu triển khai lại dự án nhưng điều này một lần nữa vấp phải sự phản đối của người dân. Đỉnh điểm, người dân đã không cho hàng trăm học sinh các cấp là con em của người dân trong xã đi khai giảng năm học mới 2022-2023 và không đến trường đi học trong một thời gian dài; đồng thời dựng lều trại trước cổng trụ sở UBND xã Hoà Phong, hàng ngày phân công hàng chục người bám trụ tại đây để bày tỏ phản đối và gửi đơn thư kêu cứu khắp nơi.

vi sao so khdt tinh hung yen im lang truoc phan anh tai du an khu xu ly chat thai hoa phong hinh 2

Người dân xã Hòa Phong dựng lều bạt trước cổng trụ sở UBND xã Hòa Phong phản đối dự án KXLCT Hòa Phong, tại khu vực đồng Bạc, thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong - Ảnh: Hữu Kế

vi sao so khdt tinh hung yen im lang truoc phan anh tai du an khu xu ly chat thai hoa phong hinh 3

Việc tụ tập của người dân xã Hòa Phong dựng lều bạt trước cổng trụ sở UBND xã Hòa Phong phản đối dự án KXLCT Hòa Phong đã kéo dài 5 tháng - Ảnh: Hữu Kế

Trong đơn thư, người dân cho rằng, vị trí KXLCT Hoà Phong đã vi phạm quy định của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Cụ thể, mục 2.12.4 quy định: Nhà, công trình chứa dây chuyền xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học và nhà, công trình chứa lò đốt chất thải rắn phải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường lớn hơn hoặc bằng 500m; Khi cơ sở xử lý chất thải rắn buộc phải đặt ở đầu nguồn nước, đầu hướng gió chính của đô thị, khoảng cách an toàn môi trường của công trình phải tăng lên tối thiểu 1,5 lần.

Cũng theo phản ánh của người dân, có dấu hiệu bất thường trong trình tự, thủ tục triển khai dự án. Theo quy định của Luật xây dựng số 50/2-14/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội, và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì giai đoạn 1 chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình gồm các bước: Bước 1 quy hoạch xây dựng công trình; Bước 2 lựa chọn nhà đầu tư; Bước 3 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở; Bước 4 báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án; Bước 5 hoàn tất các thủ tục về đất đai. Nhưng trên thực tế, dự án KXLCT Hoà Phong lại được thực hiện không đúng quy trình và các bước triển khai của một dự án, quyết định thu hồi đất trước khi có đánh giá tác động môi trường.

Theo người dân, dự án KXLCT Hoà Phong cũng đã vi phạm Luật bảo vệ môi trường. Theo đó, chủ đầu tư phải trình báo cáo đánh giá tác động môi trường với cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án, vì đây là dự án thuộc nhóm I được quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật bảo vệ tài nguyên môi trường. Thực tế, chủ đầu tư dự án KXLCT Hoà Phong chưa thực hiện khâu đánh giá tác động môi trường.

vi sao so khdt tinh hung yen im lang truoc phan anh tai du an khu xu ly chat thai hoa phong hinh 4

Khu vực cánh đồng Bạc, nơi dự định đặt nhà máy xử lý rải thải công nghiệp thuộc dự án Khu xử lý chất thải Hòa Phong, chỉ cách 4 hộ gia đình gần nhất khoảng 130m-150m - Ảnh: Hữu Kế

vi sao so khdt tinh hung yen im lang truoc phan anh tai du an khu xu ly chat thai hoa phong hinh 5

Dự án Khu xử lý chất thải Hòa Phong có diện tích khoảng 4,5ha tại khu vực đồng Bạc, thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong - Ảnh: Hữu Kế

Từ phản ánh của người dân, phóng viên tìm hiểu được biết, dự án triển khai trên diện tích đất ruộng công sản đang do UBND xã Hoà Phong quản lý, khoán cho một số hộ dân canh tác trồng lúa 2 vụ suốt hơn 10 năm qua. Vị trí dự án đầu hướng gió, cách khu dân cư gần nhất khoảng 130m (khu có 4 hộ dân, với 20 nhân khẩu, sống ổn định từ những năm 1980, đất đang ở từ thời ông cha để lại, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Cách sông Bần Vũ Xá khoảng 430m và đặc biệt cách khu dân cư đông đúc nhất của thôn Hoà Đam khoảng 450m.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch xã Đào Trọng Khang thừa nhận có việc tập trung đông người dân trong xã kéo dài từ tháng 7/2022 cho đến thời điểm hiện tại, để phản đối việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp xã Hòa Phong, tại khu vực đồng Bạc, thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong.

Ông Khang cũng cho biết, trong thời gian qua, xã Hòa Phong và tỉnh Hưng Yên đã có 4 buổi làm việc với người dân, 2 buổi tại xã và 2 tại trụ sở tiếp dân của tỉnh, nhằm tập trung phổ biến, tuyên truyền về ý định, mục đích của dự án và trả lời trên cơ sở những ý kiến phản ánh của nhân dân. 

"Lãnh đạo xã và tỉnh đã trả lời những nội dung xung quanh các vấn đề người dân phản ánh, về trình tự thủ tục và khoảng cách từ vị trí triển khai dự án đến khu dân cư mà người dân cho rằng chưa đủ tiêu chuẩn. Hiện có một cụm dân cư gồm 4 hộ gia đình đang sinh sống, cách dự án khoảng 130m-150m và người dân đang xoay quanh vấn đề đó. Về tác động môi trường, tỉnh cũng trả lời như trước là tác động môi trường thì do cấp có thẩm quyền (Bộ Tài nguyên Môi trường) có kết quả thẩm định đồng thời tham vấn với nhân dân”, ông Khang nói.

Sau khi tiếp nhận đơn thư phản ánh của người dân, ngày 01/11/2022, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã đặt lịch làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên để xác nhận thông tin khách quan hai chiều. Ngày 17/11/2022, thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 3107/UBND-KGVX gửi Báo NB&CL đề nghị Báo liên hệ Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên để trao đổi thông tin, xác minh sự việc. Tuy nhiên, sau nhiều lần tới trụ sở Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên liên hệ làm việc nhưng lãnh đạo Sở này đều từ chối tiếp vì lý do bận họp.

Trong suốt một thời gian dài, những vấn đề mà người dân kiến nghị về tính minh bạch cũng như nguy cơ ô nhiễm môi trường của dự án KXLCT Hòa Phong vẫn chưa được trả lời cụ thể, gây hoang mang và bức xúc. Để mang lại sự ổn định về an sinh xã hội cũng như đưa cuộc sống trở lại bình thường với người dân xã Hòa Phong, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, các cơ quan chức năng có thẩm quyền, cần sớm chỉ đạo quyết liệt nhằm giúp người dân yên tâm lao động sản xuất; tạo sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời xử lý những sai phạm (nếu có) trong việc triển khai thực hiện dự án KXLCT Hòa Phong. 

Nhà báo và Công luận tiếp tục sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: