(CLO) Dù không có trong quy hoạch khu vực nhà máy, chưa được cấp phép kinh doanh nhưng Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa (ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) vẫn ngang nhiên xây dựng nhiều công trình sai mục đích sử dụng, không tuân thủ quy hoạch, tự ý thay đổi hình thức kinh doanh.
Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa tự ý thay đổi hình thức kinh doanh
Hạng mục “chọc thủng” quy hoạch chi tiết ban đầu
Phản ánh tới báo Nhà báo & Công luận, bạn đọc cho biết, Công ty Gạch ngói Xuân Hòa đã “vô tư” xây dựng khu nhà trưng bày sản phẩm Sơn, Bả và khu vực bán căng tin phục vụ cà phê, nước uống các loại để kinh doanh sai mục đích sử dụng trên đất dự án Nhà máy gạch ngói Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An...
Qua tìm hiểu được biết, Nhà máy gạch ngói Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn do Công ty CP gạch ngói Xuân Hòa làm chủ đầu tư và ông Phan Quang làm Giám đốc.
Theo ghi nhận của phóng viên, Công ty CP gạch ngói Xuân Hoà đã không tuân thủ quy hoạch khu vực nhà máy được duyệt, đồng thời tự ý thay đổi hình thức kinh doanh bằng việc: Xây dựng khu nhà trưng bày bán sản phẩm Sơn, Bả; Xây dựng khu vực bán căng tin phục vụ Cà phê, nước uống sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên nhà máy; kèm với đó là việc treo và dựng biển “Cà phê Đà Lạt Phố” phục vụ cà phê, ăn sáng, bia, giải khát… Tuy nhiên, tất cả đều không có hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa treo biển hiệu kinh doanh khi chưa có giấy phép phù hợp (vị trí vòng đỏ)
Treo biển ăn sáng, cà phê lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (vị trí vòng đỏ)
Ông Hồ Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Ban đầu xây dựng, nhà máy có một nhà ăn cho cán bộ, nhân viên của lò gạch. Đầu năm 2020 ông Quang cho đập phá hết, xây lại một nhà kính để làm căng tin phục vụ ăn uống và cà phê cho các bộ, công nhân viên của nhà máy. Theo quy hoạch của huyện và tỉnh, nhà máy gạch sau khi sử dụng hết nguồn nguyên liệu sẽ không triển khai lò nung nữa. Vì vậy, nhà máy phải chuyển đổi một phần sang gạch không nung, và một phần sang hình thức kinh doanh. Việc này ông Quang đang làm thủ tục xin bổ sung quy hoạch.
“Chúng tôi xuống kiểm tra thì thấy nhà máy cho treo biển ăn sáng, cà phê nhưng đến thời điểm này vẫn chưa hoạt động. Chúng tôi lưu ý, nhà máy treo biển là kinh doanh mà kinh doanh thì phải có giấy phép phù hợp. Việc treo biển thế này là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông nên chúng tôi đã lập biên bản vi phạm", ông Hùng nói.
Đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ
Theo tài liệu của phóng viên có được, ngày 13/7/2020, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Xuân Hòa tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và lập biên bản kết quả kiểm tra việc chấp hành quy hoạch tại nhà máy gạch ngói Xuân Hòa do Công ty CP gạch ngói Xuân Hòa làm chủ đầu tư với nội dung: Công ty CP gạch ngói Xuân Hòa đã không tuân thủ quy hoạch khu vực nhà máy được duyệt, tự ý thay đổi hình thức kinh doanh, gồm: Xây dựng khu nhà trưng bày bán sản phẩm Sơn, Bả với diện tích 140 m2; Xây dựng khu vực bán căng tin phục vụ Cà phê, nước uống sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên nhà máy với diện tích 200 m2; Không có hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh Sơn, hoạt động dịch vụ Căng tin được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tiếp đó, ngày 21/7/2020, UBND huyện Nam Đàn có văn bản số 1523/UBND-KTHT yêu cầu UBND xã Xuân Hòa và Công ty CP Gạch ngói Xuân Hòa thực hiện việc đình chỉ hoạt động kinh doanh sai mục đích sử dụng của dự án nhà máy gạch Xuân Hòa. Sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của huyện, UBND xã Xuân Hòa ban hành văn bản số 78/CV-UBND.ĐC yêu cầu Công ty Gạch ngói Xuân Hòa đình chỉ ngay các hoạt động kinh doanh sai mục đích với sản phẩm sơn, bả và cà phê, nước uống các loại và tháo dỡ các công trình xây dựng sai thiết kế quy hoạch chi tiết ban đầu đã được UBND tỉnh phê duyệt trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 4/8/2020.
UBND xã Xuân Hòa ra "tối hậu thư" tháo dỡ các công trình xây dựng sai thiết kế quy hoạch chi tiết ban đầu
Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa Hồ Mạnh Hùng, nếu quá thời hạn được giao mà Công ty CP gạch ngói Tuynel không thực hiện hoặc không có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết thì UBND xã sẽ thực hiện các bước tiếp theo để trình UBND huyên Nam Đàn cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định.
(CLO) Thị trường tiền tệ tháng 3/2025 ghi nhận động thái nới lỏng thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước khi bơm ròng hơn 31.400 tỷ đồng, dừng phát hành tín phiếu và gia hạn kỳ vay OMO. Những điều chỉnh này giúp lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, hỗ trợ ổn định hệ thống tài chính.
(CLO) Tổng công ty Vinaconex (VCG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu đạt 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.200 tỷ đồng – tăng nhẹ 8% so với năm 2024. Đáng chú ý, Công ty dự kiến chia cổ tức tới 16%, trong đó có một nửa bằng cổ phiếu.
(CLO) UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, làm rõ nội dung mỏ đá ở huyện Kon Plông đã hết hạn nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.
(CLO) Nâng cấp xe hơi đôi khi không phải là quyết định khôn ngoan khi có thể tốn hàng nghìn đô mà không đem lại hiệu quả lâu dài, từ mâm xe, hệ thống xả đến chip hiệu suất.
(CLO) Mực nước sông Hồng và sông Đà đang xuống thấp, tại cầu Văn Lang và Trung Hà (nối Phú Thọ với Hà Nội) đã lộ rõ móng trụ cầu trên những bãi cát ở giữa dòng sông.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/4, Bắc Bộ trưa và chiều hửng nắng. Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối.
(CLO) Trong bối cảnh tình hình chính trị và toàn cầu ngày càng bất ổn, nhiều công dân Mỹ đang chọn cách sở hữu hộ chiếu thứ hai như một biện pháp đảm bảo trước những rủi ro trong tương lai.
(CLO) Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu xây lắp, thuộc Dự án "Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn)".
(CLO) Các ứng cử viên Đảng Cộng hòa được khẳng định đã giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử đặc biệt tại Florida vào thứ Ba, giúp Đảng Cộng hòa nới rộng khoảng cách với Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.
(CLO) Theo ghi nhận của phóng viên tại một số công trình do Công ty Huy Cường đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) có dấu hiệu chất lượng không đảm bảo.
(CLO) Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Lương Tài, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản giao các sở, ngành phối hợp xem xét đưa toàn bộ diện tích đã giao cho Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô ra khỏi Cụm công nghiệp Lâm Bình.
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, xác định đối tượng có hành vi khai thác rừng trái phép.
(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức mặc dù phải khẩn trương thực hiện chuyển đổi sản xuất gạch theo công nghệ tuylen xong trước ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn, doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên sản xuất gạch theo công nghệ cũ (lò hoffman) trước dấu hiệu buông lỏng quản lý, bao che của chính quyền địa phương.
(CLO) Quá trình tác nghiệp, phóng viên đã trực tiếp có mặt và ghi hình các đối tượng cắt hạ gỗ rừng tự nhiên có dấu hiệu trái phép tại khu vực Nông trường Thạch Quảng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
(CLO) Liên quan đến các dự án vi phạm đê điều được nêu ra tại Kết luận số 495/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình đề nghị kiểm tra, rà soát, xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
(NB&CL) Thông báo kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại doanh nghiệp này. Qua đó, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những thiếu sót, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân có liên quan.
(NB&CL) Trước những sai phạm tại dự án Khu nhà ở Hoàng Hảo và dự án Khu nhà ở Hoa Lan, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Bằng cách nào đó, rừng tự nhiên tại khu vực Nông trường Thạch Quảng (xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) vẫn bị khai thác trái phép giữa thanh thiên bạch nhật.
(CLO) Công dân liên tục có đơn phản ánh lên chính quyền phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội) yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 528 Xã Đàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ghi nhận được kết quả trả lời thỏa đáng, trong khi lối đi hợp pháp duy nhất của người dân đã bị một số người lạ khóa cổng.