Nghệ An: “Nương tay” xử lý, sai phạm trật tự xây dựng… “nở rộ”?

(CLO) Không chỉ sai phạm nghiêm trọng xảy ra ở công trình của các công ty “mang họ” Tecco mà trên địa bàn Nghệ An còn có hàng trăm công trình khác vi phạm về trật tự xây dựng. “Bệnh” chung sau mỗi lần sai phạm là chủ đầu tư nộp tiền phạt rất nhanh và nhanh chóng tìm cách “hợp thức hóa” để được tồn tại.

Khách hàng cho rằng Tập đoàn Bảo Sơn lừa dối họ nên đã căng biển bán căn hộ chung cư ở TP. Vinh?

Trước đó, Báo điện tử Nhà báo và Công luận có loạt bài: “Dự án Tổ hợp TTTM - DV và nhà ở đô thị tại TP. Vinh (Nghệ An): Sai phạm nghiêm trọng, xử lý nửa vời!”“Thêm nhiều sai phạm của các công ty "mang họ" Tecco bị phát lộ!” phản ánh: Tập đoàn Tecco là một trong những nhà đầu tư lớn về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xuất hiện đầu tiên tại Nghệ An. Nhưng Tecco cũng là một trong những cái tên đứng ở “tốp đầu” về việc vi phạm trật tự xây dựng.

Đơn cử như: năm 2010, tỉnh Nghệ An ký quyết định phê duyệt quy hoạch Dự án nhà ở Lê Lợi với quy mô 21 tầng nhưng Tổng Công ty Tecco – Chi nhánh tại Nghệ An (viết là Tecco Nghệ An) đã tự ý xây dựng công trình này thành 22 tầng và tầng 1, tầng 2 mỗi tầng thêm 1 căn hộ để ở và “xén” hạng mục cây xanh công cộng để xây dựng nhà để xe. Ngoài ra nhiều công ty khác “mang họ” Tecco cũng sai phạm như: chung cư Trường Thịnh ở địa chỉ số 88 đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi và dự án khu chung cư Tecco Bến Thủy, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Vinh (đơn vị thành viên của Tập đoàn Tecco).

Không chỉ công trình của các công ty "mang họ" Tecco vi phạm trật tự xây dựng mà nhiều chủ đầu tư khác cũng sai phạm 

Không chỉ Tecco, nhiều dự án bất động sản triển khai sau đó cũng sai phạm dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần “tuýt còi”. Cụ thể qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện dự án Dự án tổ hợp nhà ở và trung tâm thương mại tại phường Bến Thủy, TP. Vinh thi công sai với thiết kế đã được phê duyệt; thay đổi kích thước của trụ, dầm và mặt bằng phân phòng từ 16 căn hộ thành 18 căn hộ từ tầng 4.

Ngày 5/1/2018, UBND TP. Vinh đã ra quyết định xử phạt đối chủ đầu tư công trình này 45 triệu đồng. Điều đáng nói là trước đó, dự án này cũng đã bị đình chỉ thi công từ tháng 12/2017 nhưng chủ đầu tư vẫn không nghiêm túc chấp hành. Hay như mới đây, UBND TP.Vinh cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An vì đã vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình “phình” cao hơn so với giấy phép xây dựng 4m…

Theo thông tin từ UBND TP Vinh thì trong năm 2018, toàn thành phố có 102 công trình vi phạm về trật tự xây dựng. Trong đó, UBND phường, xã, đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đã xử lý tại chỗ 50 trường hợp, còn 52 trường hợp phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Dù đã bị đình chỉ từ cuối năm 2017 nhưng đầu tháng 1/2018 UBND TP. Vinh tiếp tục xử phạt chủ đầu tư Dự án tổ hợp nhà ở và trung tâm thương mại tại phường Bến Thủy

Có 14 trường hợp phải ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình nhưng việc phá dỡ gặp nhiều khó khăn do trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có đơn vị đồng ý ký hợp đồng lập phương án phá dỡ theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm công trình sai phạm vẫn đương nhiên tồn tại.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, thì sau khi xử phạt các sai phạm ở các dự án nêu trên vẫn vô tư tồn tại, mặc dù theo quyết định xử phạt hành chính mà UBND TP. Vinh ban hành nêu: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính… chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, nếu không chấp thuận thực hiện sẽ bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vi phạm TTXD nở rộ ở Nghệ An thời gian qua

Lý giải về việc vì sao các công trình vi phạm trật tự xây dựng “nở rộ” như vậy, UBND TP Vinh cho rằng: nguyên nhân dẫn đến việc các công trình vi phạm là do ý thức chấp hành về pháp luật xây dựng của người dân, nhà thầu thi công, chủ đầu tư chưa cao. Nhiều tổ chức, cá nhân vì lợi trước mắt mà phớt lờ việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn…

Tuy nhiên, theo người dân, lý giải trên là chưa hợp lý,bởi nếu cơ quan chức năng TP Vinh quyết liệt, kịp thời xử lí vi phạm TTXD thì đã không có chuyện các chủ đầu tư này cố tình sai phạm và rồi lại tích cực “gõ cửa” khắp nơi để “hợp thức hóa” cái sai?  

“Cần thượng tôn pháp luật. Sai là sai. Và đã sai thì xử lý triệt để dù dự án lớn cũng như dự án nhỏ. Không thể rắn với dự án nhỏ mà nương tay với dự án lớn khi họ bỏ ra bạc tỉ để khắc phục. Làm như thế doanh nghiệp chúng tôi không phục. Hi vọng tân Chủ tịch Nghệ An Thái Thanh Quý sẽ có cái nhìn quyết liệt hơn đối với những nhà đầu tư sai phạm trật tự xây dựng”, chủ một doanh nghiệp ở Nghệ An chia sẻ.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này./.

                                                                                                                                           Trọng Đức

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: