Nghệ An: Phớt lờ "lệnh" của Sở GDĐT, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vẫn vận động tài trợ

(CLO) Mặc dù Sở Giáo dục và đào tạo (GDĐT) Nghệ An chưa phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và có công văn yêu cầu không được thu trong học kỳ I, tuy nhiên trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vẫn tự ý thu nhiều khoản tiền, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thu tiền vận động tài trợ giáo dục khi chưa được Sở GD&ĐT Nghệ An phê duyệt

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thu tiền vận động tài trợ giáo dục khi chưa được Sở GD&ĐT Nghệ An phê duyệt

Sở chưa phê duyệt, trường đã vận động tài trợ

Theo tài liệu phóng viên có được, bước vào năm học 2019-2020, ngày 28/8/2019, Sở GD&ĐT Nghệ An ban hành công văn số 1570/SGD&ĐT-KHTC về việc thực hiện các khoản thu, chi năm học 2019 – 2020 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, nội dung là yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các khoản thu, xây dựng dự toán thu, chi trình cấp trên có thẩm quyền phê duyệt. Công văn quy định: Các trường phải niêm yết công khai các khoản thu và đóng góp, ít nhất 7 ngày trước khi thực hiện và thông báo để cán bộ, giáo viên, người học, cha mẹ người học và nhân dân biết để thực hiện và giám sát việc thực hiện. Bản niêm yết phải ghi rõ nội dung các khoản thu, mức thu (nếu có), khoản đóng góp, đối tượng, mục đích sử dụng, nội dung chi, mức chi và các thông tin khác có liên quan…

Các cơ sở giáo dục không thu gộp các khoản thu và đóng góp đầu năm học để giảm bớt khó khăn cho người học và cha mẹ người học, tuyệt đối không được tự ý đặt ra các khoản thu thêm nào khác ngoài các khoản thu được quy định. Với nội dung này, các trường THPT chỉ được thu các khoản đã được Sở GDĐT phê duyệt.

Bên cạnh đó, ngày 24/9, Sở GDĐT Nghệ An tiếp tục ban hành Văn bản số 1758/SGD&ĐT – KHTC về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2019 – 2020 với nội dung: “Sở sẽ thực hiện giãn thời gian phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ cho các nhà trường và dự kiến sẽ phê duyệt vào học kỳ II năm 2019-2020”. Điều đó đồng nghĩa với việc, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa được thu các khoản thu trong kỳ I, năm học 2019-2020.

Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An có nội dung thực hiện việc giãn thời gian phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ giáo dục năm 2019 - 2020.

Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Nghệ An có nội dung thực hiện việc giãn thời gian phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ giáo dục năm 2019 - 2020.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh có con học tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), thì sau khi nhà trường tổ chức họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đã tiến hành thu một số khoản tiền như học phí 4 tháng: 520.000 đồng, bảo hiểm y tế 423.000 đồng, nước uống 100.000 đồng, học thêm tạm thu 1 triệu đồng, quỹ hội phụ huynh trường 200.000 đồng và tài trợ giáo dục 1,1 triệu đồng.

“Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm có thông báo đóng các khoản thu, chúng tôi đã ghi những khoản mình đóng nộp cho tên của con rồi nộp lại cho cô chủ nhiệm, cũng không thấy có hóa đơn, biên nhận gì. Lớp của con tôi có mức thu tiền tài trợ giáo dục khác lớp con của bạn tôi.”, một phụ huynh của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, đến thời điểm này chưa có một trường THPT công lập nào được Sở GDĐT Nghệ An phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ. Vì thế, theo quy định, sẽ chưa một trường nào được thu vận động tài trợ đầu năm học. Như vậy, rõ ràng trường trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) đã vi phạm quy định của Sở GDĐT.

Sở GDĐT Nghệ An có ban hành văn bản muộn?

Qua tìm hiểu được biết, ngày 14/9/2019, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã họp bàn chủ trương và kế hoạch triển khai vận động tài trợ năm học 2019 – 2020 với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Tại buổi họp đã thống nhất xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài trợ cơ sở vật chất năm học 2019 – 2020 và dự kiến nguồn huy động tài trợ đối với các nội dung chi và mức chi.

Theo đó, các nội dung cần vận động tài trợ và dự toán với tổng số tiền là 2,2 tỷ đồng, bao gồm trong đó, triển khai tiếp các dự án dở dang: Cải tạo, nâng cấp và xây mới trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 11/11/2010, gồm các hạng mục cải tạo nhà đa chức năng 1 tầng, cải tạo nhà hiệu bộ 3 tầng, cải tạo hàng rào... với số tiền 1,2 tỷ đồng; Triển khai mới dự án: Hành lang cầu nối nhà hiệu bộ và nhà học 4 tầng, gara để xe giáo viên và hạ tầng kỹ thuật trường THPT Huỳnh Thúc Kháng với số tiền 800 triệu đồng; Cải tạo nhà truyền thống 200 triệu đồng.

Ngày 16/9/2019, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã có tờ trình số 80/TTr-THPT.HTK gửi Sở GDĐT Nghệ An về việc xin phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học năm học 2019-2020. Tuy nhiên, hiện tại Sở GDĐT Nghệ An chưa phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ này.

Ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng thừa nhận là hiện nay đã có một số phụ huynh của trường nộp tiền rồi, còn con số cụ thể nộp bao nhiêu thì đến giờ trường vẫn chưa có thống kê. Ông Bảo cũng thừa nhận rằng, đến nay, Sở GDĐT chưa phê duyệt cho trường nào cả.

Ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao đổi với phóng viên

Ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao đổi với phóng viên

Lý giải về việc Sở chưa phê duyệt nhưng trường đã vận động tài trợ, ông Cao Thanh Bảo cho rằng, mong muốn của nhà trường là có cơ sở vật chất đầy đủ rồi, trường chỉ lo việc dạy và học thôi. Bây giờ, nhà nước không lo được, hoặc chỉ lo được một phần, rồi lại không quy định về thu, đưa ra một quy định là tài trợ giáo dục thì nhà trường phải vận động tài trợ. Mà muốn vận động tài trợ được thì chỉ có thể vận động thành công đầu năm học.

“Đối với phụ huynh, chi phí cho con đi học thời điểm nào thì họ đã có sự chuẩn bị rồi, giờ nói để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh thì học kỳ 2 mới vận động. Sang học kỳ 2 là dịp chuẩn bị cho Tết âm lịch nên phụ huynh lại càng khó khăn về kinh tế nữa”, ông Bảo nói.

Cũng theo ông Bảo, về mặt nguyên tắc là phải có phê duyệt của Sở, nhưng có những phụ huynh đi họp đầu năm cho con, gia đình họ có điều kiện thì họ đóng góp ngay từ đầu, đó là thuận lợi cho họ. Bên cạnh đó, có người nộp trước, nộp sau, thậm chí có phụ huynh sang học kỳ 2 mới nộp thì cái đó là chuyện bình thường, cho nên chuyện phê duyệt hay không phê duyệt chỉ là mang tính thủ tục thôi.

“Lẽ ra nếu như Sở có văn bản không thu ở học kỳ 1 thì Sở phải có văn bản ngay từ đầu năm, chứ không phải đến khi các trường triển khai họp phụ huynh rồi, Sở mới ra văn bản đó (Văn bản số 1758- PV)”, ông Bảo biện minh.

Thiết nghĩ, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cần chấn chỉnh tình trạng thu, chi tùy tiện, không theo đúng sự chỉ đạo của Sở ở các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn như trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Trần Phong – Anh Tuấn

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: