Người dân xã Liên Trung cần câu trả lời thỏa đáng!

Thứ năm, 20/09/2018 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thành phố Hà Nội, UBND huyện Đan Phượng đã có nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết kiến nghị của 23 hộ dân sống tại Thôn Trung - xã Liên Trung về việc UBND xã áp thời điểm các hộ dân lấn chiếm đất không đúng thực tế. Nhưng đến nay 23 hộ dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía chính quyền.

Cụ thể, UBND huyện Đan Phượng đã có 2 văn bản số 77/UBND-VP ngày 16/1/2018 và số 737/UBND-VP ngày 1/6/2018 gửi Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đan Phượng, UBND xã Liên Trung để giải quyết đơn thư của 23 hộ dân xã Liên Trung phản ánh việc UBND xã áp thời điểm các hộ dân lấn chiếm đất dọc bờ kênh Đan Hoài là không đúng thực tế.

Tiếp đó, ngày 1/8/2018, Ban tiếp công dân Thành phố cũng có văn bản chuyển đơn kiến nghị và yêu cầu UBND huyện Đan Phượng thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của 23 hộ dân xã Liên Trung. Đặc biệt, ngày 9/8/2018, UBND huyện Đan Phượng đã có văn bản gửi Thanh tra huyện kiểm tra, xem xét giải quyết đơn thư của 23 hộ dân nói trên. Tuy nhiên sau tất cả những văn bản được ban hành kể trên, đến nay 23 hộ dân sống tại thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng vẫn chưa nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 
Báo Công luận
Các hộ dân cần câu trả lời thỏa đáng từ phía UBND xã Liên Trung và huyện Đan Phượng. Ảnh: N.H

Để làm rõ những thắc mắc của người dân liên quan đến những căn cứ mà UBND xã Liên Trung áp thời điểm lấn chiếm, PV đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Hanh - Chủ tịch UBND xã Liên Trung. Ông Hanh cho biết, UBND xã Liên Trung áp thời điểm lấn chiếm đất dọc bờ kênh Đan Hoài của các hộ dân là căn cứ vào những văn bản pháp luật và biên bản vi phạm công trình của Công ty Thủy nông Đan Hoài (đơn vị quản lý diện tích đất dọc bờ kênh Đan Hoài trước đó) lập với các hộ dân.

Nhưng khi PV đề nghị được cung cấp những biên bản vi phạm công trình nói trên thì ông Hanh nói với PV liên hệ với Công ty Thủy nông Đan Hoài để được cung cấp. Đây là căn cứ quan trọng nhất để xác định thời điểm lấn chiếm của các hộ dân nhưng ông Chủ tịch UBND xã Liên Trung lại từ chối cung cấp cho PV…? Phải chăng có một sự không rõ ràng nào ở đây…?

Trao đổi với PV về những nội dung trên, ông Bùi Văn Hoa - Phó trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đan Phượng cho biết, việc áp thời điểm lấn chiếm đất của 23 hộ dân dọc bờ kênh Đan Hoài được căn cứ vào “Bình đồ kênh dẫn vào bể hút công trình đầu mối trạm bơm Đan Hoài” được xí nghiệp khảo sát thủy lợi I đo tháng 5/2000 với tỷ lệ 1/500 và cũng dựa vào những biên bản vi phạm công trình của Công ty Thủy nông Đan Hoài lập với các hộ dân.

Tuy nhiên, hầu hết những biên bản vi phạm công trình mà ông Hoa cung cấp chỉ viết về nội dung vi phạm của các hộ dân mà không ghi rõ thời điểm vi phạm, thậm chí bỏ trống nội dung “thời điểm phát hiện vi phạm”. Cụ thể, trong biên bản vi phạm công trình thủy lợi của Công ty Thủy nông Đan Hoài lập với gia đình ông Nguyễn Hợp Trường ngày 27/10/2010 chỉ có nội dung vi phạm “để gỗ trên mái trong kênh Đan Hoài, dài 5m2, rộng 4m2” và phần “thời điểm phát hiện vi phạm” bị bỏ trống.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
 Hầu hết biên bản vi phạm công trình được lập đều bỏ trống “thời điểm phát hiện vi phạm” hoặc không có. Ảnh: N.H

Biên bản vi phạm công trình được lập với gia đình ông Nguyễn An Năm ngày 14/5/2003 chỉ có nội dung “gia đình ông Năm đã xây cổng và làm hàng rào vườn trong phạm vi bảo vệ của công ty Đan Hoài” và đề nghị gia đình ông Năm tháo dỡ trả lại mặt bằng thuộc phạm vi bảo vệ của công ty thủy nông Đan Hoài nhưng không hề nhắc đến thời điểm vi phạm của gia đình ông.

Khi PV đề cập tới ý kiến của ông Nguyễn Đình Sơn - Phó giám đốc Công ty Thủy nông Đan Hoài xác nhận một số hộ dân đã lấn chiếm và sử dụng đất trước năm 1992 (tại biên bản Hội nghị đối thoại trả lời đơn thư kiến nghị của 23 hộ dân ven bờ kênh Đan Hoài ngày 13/9/2017) thì cả ông Hoàng Văn Hanh - Chủ tịch UBND xã Liên Trung và ông Bùi Văn Hoa - Phó trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đan Phượng đều từ chối trả lời (trong khi cả 2 ông đều là những đại diện quan trọng tham gia Hội nghị).

Việc 23 hộ dân lấn chiếm đất dọc bờ kênh Đan Hoài là trái phép. Tuy nhiên khi UBND huyện Đan Phượng và Thành phố Hà Nội đã có chủ trương, tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ dân thì UBND xã Liên Trung, các ban ngành chức năng cũng cần có những phương án xử lý sao cho thỏa đáng, bảo đảm lợi ích của người dân cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Ngọc Hải

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra